MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán có vượt đỉnh 1.300 điểm?

Thị trường chứng khoán liên tục ghi nhận mốc cao mới về điểm số, thanh khoản. VN-Index tiến gần hơn tới vùng kháng cự tâm lý 1.300 điểm trong khi giới phân tích có góc nhìn khác nhau về khả năng chỉ số chính vượt đỉnh trong tuần tới.

Chứng khoán trong nước vừa trải qua một tuần giao dịch tích cực khi VN-Index chạm mốc 1.280 điểm. Trong tuần, thanh khoản trên HoSE ở mức kỷ lục với giá trị trung bình hơn 30.000 tỷ đồng/phiên, khối lượng giao dịch hơn 1,1 tỷ cổ phiếu/phiên, chỉ xếp sau tuần giao dịch cao nhất lịch sử (19/11/2021).

Cổ phiếu ngân hàng là động lực dẫn dắt thị trường phục hồi sau phiên giảm mạnh, vượt lên vùng đỉnh năm 2023, hướng đến vùng đỉnh tháng 8-9/2022. Nhiều mã tăng mạnh, vượt đỉnh, thanh khoản gia tăng nổi bật với TCB (+8,45%), VIB (+7,56%), MBB (+5,25%), BID (+3,83%)... Trong khi đó, các mã dịch vụ tài chính, chứng khoán phân hóa mạnh hơn, đa số phục hồi kém sau phiên giảm mạnh đầu tuần.

Cổ phiếu ngân hàng tạo động lực chính dẫn dắt thị trường.

Nhóm cổ phiếu bất động sản cũng đóng góp tích cực, nhiều mã tăng giá mạnh, vượt vùng giá đỉnh gần nhất, thanh khoản đột biến như HPX (+37,18%), DIG (+12,11%), PDR (+12,10%), TCH (+12,03%), DXG (+8,47%)...

Tâm lý của thị trường được cởi bỏ khi “tin xấu” được hấp thụ và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hé lộ cụ thể hơn về định hướng chính sách trong giai đoạn tới. Cụ thể, Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách tháng 3 (phù hợp kỳ vọng thị trường) và cho biết “lãi suất chính sách có thể đã đạt mức cao nhất cho chu kỳ này”. Fed cũng nâng dự báo tăng trưởng GDP của Mỹ cho năm 2024 lên mức 2,1% từ mức dự báo trước đó là 1,4% hồi tháng 12 năm ngoái.

Nhóm phân tích từ Chứng khoán VPBank nhận định, sau 3 phiên tăng điểm liên tiếp, VN-Index tiệm cận mốc kháng cự 1.290 - 1.300 điểm, nhịp rung lắc đã liên tục xuất hiện. Tuy nhiên, VN-Index đã nhanh chóng vượt qua rung lắc, nhờ dòng tiền lớn không ngừng đổ về, cho thấy thị trường khoẻ.

Về kỹ thuật, sau phiên bùng nổ mạnh, thị trường đã tạm thời giảm đà tăng và có thể gặp cản tại vùng 1.300 điểm. Tuy nhiên, nhà đầu tư nên dự phòng kịch bản chỉ số có thể quay trở lại kiểm nghiệm vùng hỗ trợ vừa qua tại vùng 1.250 điểm.

Ông Đinh Quang Hinh - chuyên gia từ Chứng khoán VNDirect - cho rằng, VN-Index có thể duy trì quán tính đi lên trong tuần tới và hướng tới vùng kháng cự tâm lý quanh 1.300 điểm (+/-10 điểm). Nhà đầu tư cũng cần tuân thủ kỷ luật và không nên hưng phấn thái quá khi sức nóng tỷ giá vẫn chưa hạ nhiệt và Ngân hàng nhà nước vẫn tiếp tục duy trì động thái hút ròng trên thị trường tiền tệ.

Rung lắc có thể xuất hiện quanh vùng kháng cự tâm lý nêu trên và nhà đầu tư cần duy trì một tỷ trọng danh mục ở mức phù hợp để kiểm soát rủi ro danh mục đầu tư.

Ông Nguyễn Huy Phương - chuyên gia từ Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) - dự báo, thị trường sẽ tiếp tục trạng thái giằng co trong phiên giao dịch tiếp theo, nhưng khả năng vẫn nhận được hỗ trợ và dần tăng điểm. Trạng thái tranh chấp mạnh sẽ tiếp diễn trong thời gian tới do nguồn cung chốt lời có chiều hướng gia tăng.

Nhà đầu tư có thể kỳ vọng khả năng nới rộng nhịp tăng của thị trường nhưng cần quan sát diễn biến cung cầu trong nhịp tăng này; nên ưu tiên các cổ phiếu đang có tín hiệu tốt từ vùng hỗ trợ để nắm giữ và cân nhắc chốt lời các cổ phiếu tăng nhanh đến vùng kháng cự

VN-Index đang tiệm cận vùng cản mạnh 1.300 điểm.

Dù thị trường đang vận động tích cực, nhưng nhóm phân tích từ Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) không đánh giá cao khả năng VN-Index vượt 1.300 điểm để hình thành uptrend (xu hướng tăng) mạnh mẽ. SHS đưa kịch bản khu vực 1.300 điểm sẽ có rung lắc, và rất có thể thị trường sẽ điều chỉnh giảm khi đà tăng ngắn hạn suy yếu và giảm hưng phấn. Nhà đầu tư ngắn hạn nên thận trọng ở giai đoạn hiện tại.

Về góc nhìn trung hạn, theo SHS, VN-Index có đà tăng mạnh nhưng đang vận động trên nền tích lũy chưa đủ dài và tin cậy, nên khả năng thị trường hụt hơi sau nhịp tăng ngắn hạn là hoàn toàn có thể xảy ra. SHS cho rằng, thị trường sẽ tiếp tục kéo dài thêm quá trình tích lũy quanh kháng cự mạnh 1.300 điểm trước khi có thể vượt cản này để hình thành uptrend.

Theo Việt Linh

Tiền phong

Trở lên trên