MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán Đông Á dự báo giá dầu có thể giảm về mức 44-46 USD/thùng trong năm 2018

DASC dự báo chỉ số VnIndex có thể rơi vào 2 kịch bản (1) Tăng từ 1.100 – 1.200 điểm; (2) Tăng từ 1.200 – 1.400 điểm.

CTCK Ngân hàng Đông Á (DASC) vừa công bố báo cáo chiến lược TTCK và cơ hội đầu tư năm 2018. Theo đánh giá của DASC, kinh tế Việt Nam đã bước vào giai đoạn bùng nổ, các chỉ tiêu vĩ mô sẽ tiếp tục tăng trưởng sáng trong năm 2018.

Luận điểm trên của DASC được đưa ra trên cơ sở Tăng trưởng GDP 2018 mà Quốc hội thông qua từ 6.5% - 7%; CPI 4%; tăng trưởng tín dụng ít nhất bằng năm 2017, nhưng kịch bản khả quan nhất là tăng trưởng 18%-20%; tỷ giá dự kiên tăng từ 1,5% - 2%; Lãi suất dự kiến sẽ ổn định và có thể tăng nhẹ, khả năng để giảm thêm lãi suất so với 2017 đƣợc đánh giá là khó (so với tương quan lạm phát dự kiến); Cán cân thương mại được dự báo tiếp tục thặng dư, mức thặng dư sẽ khoảng 2-3 tỷ USD.

Về triển vọng TTCK trong năm 2018, DASC cho rằng TTCK Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng tích cực cả về giá và khối lượng.

Việc đẩy mạnh cổ phần hóa và thoái vốn các doanh nghiệp nhà nước trong năm 2018 tiếp tục là động lực chính thu hút vòng vốn đổ thêm vào thị trường chứng khoán, và giúp thị trường tiếp tục tăng trưởng. DASC dự báo chỉ số VnIndex có thể rơi vào 2 kịch bản (1) Tăng từ 1.100 – 1.200 điểm; (2) Tăng từ 1.200 – 1.400 điểm.

Về nhóm ngành đầu tư trong năm 2018, cổ phiếu ngân hàng, xây dựng hạ tầng, điện, nước, dịch vụ du lịch được DASC đánh giá tích cực. Các nhóm ngành bất động sản, thép, hàng không, ô tô, cảng biển dịch vụ được đánh giá khả quan.

Đối với diễn biến giá dầu, DASC dự báo giá dầu có thể tiếp tục tăng trưởng trong giai đoạn quý 1/2018 lên tối đa 65,4 USD/thùng (WTI), sau đó sẽ điều chỉnh giảm trong năm 2018 về thấp nhất khoảng 44-46 USD/thùng, trước khi bước vào giai đoạn bùng nổ trong năm 2019-2020.

Minh Anh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên