MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán Mỹ đã có dấu hiệu khả quan hơn, Dow Jones tăng hơn 400 điểm

31-10-2018 - 08:05 AM | Tài chính quốc tế

Vào phiên giao dịch ngày thứ Ba, chứng khoán Mỹ đã có diễn biến khả quan hơn, hồi phục sau sự lao dốc của những ngày vừa qua.

Chỉ số S&P 500 tăng hơn 1,5% và đóng cửa phiên ở mức 2682,63 điểm, trong đó cổ phiếu các ngành truyền thông, năng lượng và vật liệu đã bước ra khỏi vùng điều chỉnh. Cổ phiếu của Charter Communication, DISH Network và Twitter cùng ghi nhận mức tăng là hơn 4%.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 431,72 điểm, đóng cửa phiên ở mức 24.874,64 điểm. Goldman Sachs, McDonald và Boeing đều ghi nhận mức tăng vượt trội so với chỉ số blue-chip.

Chỉ số Nasdaq Composite tăng hơn 1,5%, đóng cửa phiên với 7161,65 điểm. Nasdaq ghi nhận mức tăng này là nhờ sự phục hồi đến 5,2% của Intel và 4,7% của Comcast. Tuy nhiên, gã khổng lồ thương mại điện tử Amazon lại sụt 0,5% trong phiên.

Những nhà phân tích thị trường đã lưu ý về mức thuế mới mà Mỹ đưa ra với các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, cùng sự sụt giảm của các cổ phiếu công nghệ, và những lo ngại về việc nâng lãi suất.

Sau phiên giao dịch hôm thứ Ba, tính từ đầu tháng đến nay, Dow Jones  đã giảm 5,9%. Dù hồi phục nhưng đây vẫn là diễn biến tệ nhất của chỉ số này từ tháng 8 năm 2015. S&P 500 giảm 7,9% trong tháng 10, vẫn chìm trong tháng tồi tệ nhất kể từ tháng 5 năm 2010. Hôm thứ Hai, S&P 500 đóng cửa phiên trong vùng điều chỉnh, giảm 10,2% so với mức đỉnh.

Chiến lược gia đầu tư tại Baird, Bruce Bittle, cho hay: "Rõ ràng rằng chúng ta đang ở trong vùng điều chỉnh của thị trường và tôi nghĩ rằng các nhà đầu tư phải nhận ra điều này. Môi trường tiền tệ đã thay đổi. Bạn thấy đấy, ngay cả với sự thay đổi 10% trên thị trường thì mức lãi suất vẫn không giảm."

Ngay cả với đợt bán tháo gần đây nhất, chứng khoán Mỹ nhìn chung vẫn có diễn biến vượt trội hơn so với các chỉ số nước ngoài trong suốt năm 2018. Cụ thể là, ở châu Âu, chỉ số Stoxx Europe 600 giảm hơn 8% tính từ đầu năm đến nay. Ở châu Á, Shanghai Composite giảm hơn 24% kề từ tháng 1 và đã tăng 1% vào phiên giao dịch hôm thứ Ba.

Ngoài ra, Coca-cola cũng công bố bản báo cao thu nhập quý III, vượt xa những ước tính của phố Wall, nhờ đó cổ phiếu của công ty này cũng tăng 1,6%. Doanh thu từ sản phẩm nước soda cho chế độ giảm cân cùng mức giá cao hơn đã giúp công ty đạt được mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất trong quý, lợi nhuận tăng 30%.

General Electric đã giảm hơn 10% so với mức đỉnh, xuống mức 10 USD/cổ phiếu lần đầu tiền kể từ năm 2009. Sự sụt giảm diễn ra sau khi công ty này tiết lộ rằng Uỷ ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ đang mở rộng cuộc điều tra về các hoạt động kế toán của họ. Cổ phiếu của GE kết thúc phiên với mức giảm 8,7%, xuống còn 10,18 USD.

Hương Giang

CNBC

Trở lên trên