MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Còn 2 tháng nữa hết năm, tranh thủ làm 3 việc này để đổi vận: Chắc chắn sang năm mới sự nghiệp phất lên rõ rệt

17-11-2023 - 16:00 PM | Sống

Năm cũ sắp qua, năm mới lại đến hãy tranh thủ thời gian rèn luyện cho bản thân những thói quen tích cực để đạt được thành tựu mới.

Người xưa vẫn thường nói con người có khao khát vươn xa hơn, muốn đạt được thành công, có sự nghiệp huy hoàng thì không thể thiếu yếu tố may mắn. Bởi dù cho bạn là người có mục tiêu lớn, có tham vọng, có tài năng nhưng thiếu đi chút may mắn thì cuộc đời bạn vẫn ảm đạm, không thể phát huy hết năng lực.

May mắn đúng là yếu tố quan trọng, nhưng hãy nhớ rằng may mắn chỉ là một lựa chọn. Còn thành công là đến từ những bước đi chắc chắn và sự chuẩn bị kỹ càng của mỗi chúng ta.

Hơn nữa, may mắn không phải từ trên trời rơi xuống, mà nó là cả quá trình tích lũy, học tập và tìm kiếm cơ hội. Nếu bạn không rèn luyện và cải thiện bản thân hàng ngày, thì dù may mắn có đến thì bạn cũng không thể nắm bắt nó để phát triển.

Dưới đây là 3 thói quen mà chúng ta nên thực hiện mỗi ngày, chắc chắn sẽ giúp đổi vận cho năm mới, biến người tầm thường trở nên xuất sắc.

Còn 2 tháng nữa hết năm, tranh thủ làm 3 việc này để đổi vận: Chắc chắn sang năm mới sự nghiệp phất lên rõ rệt - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

1. Đọc nhiều sách

Hầu hết những người thành công đều thích đọc sách, và họ đọc rất nhiều thể loại. Bởi trí tuệ của các tác giả, những thánh nhân là vô cùng lớn. Từ những cuốn sách, chúng ta sẽ có thêm nhiều bài học để suy ngẫm, từ đó có cái nhìn sâu sắc về các vấn đề trong cuộc sống.

Hơn nữa, đọc sách cũng giúp ta tiếp thu được nhiều tri thức mới. Từ đó, ta sẽ rèn luyện tư duy logic, sáng tạo và đổi mới để vận dụng phát triển công việc, duy trì các mối quan hệ.

Đọc sách cũng giúp ta học hỏi kinh nghiệm và trau dồi hiểu biết với những kiến thức mới. Mỗi thể loại sách sẽ mang đến cho con người những bài học khác nhau.

Bên cạnh đó, đọc sách cũng giúp nuôi dưỡng tâm hồn con người. Giúp ta rèn sự điềm tĩnh, cẩn thận và đọc nhiều sách cũng giúp con người trở nên có khí chất hơn, luôn lan tỏa những giá trị tích cực đến mọi người xung quanh.

Còn 2 tháng nữa hết năm, tranh thủ làm 3 việc này để đổi vận: Chắc chắn sang năm mới sự nghiệp phất lên rõ rệt - Ảnh 2.

Đọc sách cũng giúp nuôi dưỡng tâm hồn con người. (Ảnh minh họa)

2. Giữ vững tâm lý, tránh bi quan

Cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Mà nó giống như thủy triều trên biển, lúc dâng lên rồi lại hạ xuống.

Trong cuộc đời, kẻ thù lớn nhất mà chúng ta gặp không phải là không có năng lực hay không đủ điều kiện mà chính là tình cảm, cảm xúc. Tuy không thể quyết định mọi thứ mình gặp phải, nhưng ta có thể quyết định nên dùng thái độ gì để đối diện với nó. Cảm xúc của bạn sẽ quyết định trạng thái cuộc sống của bạn như thế nào.

Vậy nên, nếu muốn cuộc sống tốt đẹp hơn, bạn phải học được cách điều chỉnh cảm xúc cũng như tâm lý của bản thân.

Cảm xúc chỉ là một phản ứng đối với hoàn cảnh xung quanh, bạn nhìn nó như thế nào thì bạn sẽ thể hiện cảm xúc như thế đó. Cảm xúc là do bản thân sinh ra. Vì vậy, hãy giữ tinh thần lạc quan, tích cực, luôn tràn đầy năng lượng để vượt qua mọi hoàn cảnh khó khăn.

Còn 2 tháng nữa hết năm, tranh thủ làm 3 việc này để đổi vận: Chắc chắn sang năm mới sự nghiệp phất lên rõ rệt - Ảnh 3.

(Ảnh minh họa)

3. Kiểm soát cảm xúc, hành vi và lời nói của mình

Hành vi và lời nói của một người thể hiện sự tu dưỡng đạo đức và tâm hồn bên trong người đó. Bởi chúng ta chỉ mất 3 năm đầu tiên trong cuộc đời để học đi, học nói nhưng lại phải giành cả phần đời còn lại để học giao tiếp, kiểm soát cử chỉ của chính mình.

Trong công việc và cuộc sống, người thành công không nhất thiết phải giỏi giang nhưng cần thiết phải biết kiểm soát cảm xúc trong lời nói và hành vi của mình.

Bởi chúng ta muốn được người khác nghe, thì phải biết cách giao tiếp. Và chúng ta muốn người khác hiểu, thì phải biết diễn tả. Việc cân bằng cảm xúc và điều chỉnh hành vi, lời nói sẽ giúp chúng ta giữ gìn và phát triển các mối quan hệ, từ đó hỗ trợ cho cuộc sống và công việc được thuận lợi hơn.

Theo Ứng Hà Chi

Đời sống & pháp luật

Trở lên trên