MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cựu tổng thống Pháp Sarkozy bị cáo buộc nhận tiền tranh cử

22-03-2018 - 16:18 PM | Tài chính quốc tế

Cựu tổng thống Pháp Nicolaz Sarkozy đã bị kết tội sơ bộ hôm 22-3 vì cáo buộc ông nhận hàng chục triệu euro từ ông Libya Moammar Gadhafi để tài trợ bất hợp pháp cho chiến dịch tranh cử.

Một quan chức thực thi pháp luật cho Thông tấn AP biết rằng các thẩm phán thực hiện công tác điều tra đã đưa ra cáo trạng chống lại cựu tổng thống phạm tội nhận quỹ tài chính bất hợp pháp trong chiến dịch bầu cử thành công vào năm 2007, tham nhũng chủ động và nhận tiền biển thủ từ Libya. Cán bộ này không nêu danh tính vì chưa được phép phát biểu trước truyền thông.

Cựu tổng thống Pháp Sarkozy bị cáo buộc nhận tiền tranh cử - Ảnh 1.

Cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã chính thức bị điều tra hình sự từ ngày 22-3. Ảnh: DPA

Các tội liên quan đến tài trợ bất hợp chiến dịch tranh cử từ một nhà độc tài nước ngoài là tội hình sự nghiêm trọng một cựu tổng thống Pháp phải đối mặt trong lịch sử đương đại.

Cáo trạng được đưa ra sau khi cảnh sát chống tham nhũng thẩm vấn ông Sarkozy trong 2 ngày ở Nanterre, phía Tây Bắc thủ đô Paris.

Cơ quan điều tra đang xem xét tố cáo chế độ Gadhafi bí mật “biếu” Sarkozy hơn 50 triệu euro để làm “bệ phóng”cho chiến dịch tranh cử.

Số tiền có thể gấp đôi giới hạn tài trợ hợp pháp cho chiến dịch tranh cử vào thời điểm đó, chỉ ở mức 21 triệu euro. Ngoài ra, các khoản thanh toán đáng ngờ có thể vi phạm Luật pháp Cộng hòa Pháp về chống lại tài chính bất hợp pháp từ nước ngoài.

Sarkozy, 63 tuổi, giữ chức vụ Tổng thống Pháp từ năm 2007-2012, luôn từ chối bất kỳ hành động sai trái. Theo một nguồn tin, ông tự tuyên bố vô tội trong suốt thời gian cảnh sát thẩm vấn.

Cựu tổng thống được phóng thích vào tối 21-3, nhưng đặt dưới sự giám sát tư pháp. Thông tin chi tiết về quản thúc mà ông phải tuân thủ không được tiết lộ.

Theo hệ thống tư pháp Cộng hòa Pháp, kết tội sơ bộ có nghĩa bản thân ông Sarkozy chính thức bị điều tra hình sự. Tòa án sẽ tiếp tục điều ta vụ án trong vài tuần hoặc vài tháng.

Vào cuối thời điểm hoạt động điều tra, các quan chức thực thi pháp luật có thể quyết định bỏ qua tội danh sơ bộ hoặc đưa Sarkozy ra xét xử với các tội danh chính thức.

Theo Phạm Trúc

Công an nhân dân

Trở lên trên