MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đà Nẵng sẵn sàng đón… "đại bàng"

Những năm gần đây, TP. Đà Nẵng đã tích cực quảng bá hình ảnh, thế mạnh và sự sẵn sàng trong việc đón đầu làn sóng đầu tư; đặc biệt trong các lĩnh vực thế mạnh trọng điểm mới như: công nghệ cao, công nghệ bán dẫn, công nghệ tài chính, với phương châm “hợp tác bền vững vì sự phát triển và thịnh vượng”.

Cam kết tạo môi trường thuận lợi

Theo ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, trong giai đoạn hiện tại và tương lai, Đà Nẵng đã lên kế hoạch thu hút đầu tư cũng như chuẩn bị hạ tầng, nguồn nhân lực, cơ chế... để thu hút doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư, phát triển. Đánh giá ở góc độ địa phương, ông Lê Trung Chinh tin tưởng việc khơi thông nguồn lực sẽ góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Nhiều lần khẳng định trước các nhà đầu tư, người đứng đầu UBND thành phố cho biết, địa phương sẵn sàng và chào đón các đối tác, nhà đầu tư và sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp hợp tác, đầu tư, kinh doanh hiệu quả tại Đà Nẵng.

TP. Đà Nẵng đã xác định mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2024 từ 8 - 8,5%. Để có thể đạt được mục tiêu đề ra, cần thu hút ngày càng nhiều “đại bàng” nhà đầu tư lớn đến với địa phương. Về cơ chế chính sách, chính quyền thành phố đã đưa ra các cam kết tạo môi trường đầu tư thuận lợi.

Đà Nẵng sẵn sàng đón…

Đà Nẵng đã và đang tập trung chuẩn bị hạ tầng, nguồn nhân lực, cơ chế... để thu hút các nhà đầu tư

Cụ thể, thành phố cam kết tạo điều kiện tốt nhất để hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được tăng cường nhằm kết nối Đà Nẵng với thế giới; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; chuẩn bị đầy đủ điều kiện về quy hoạch, hạ tầng để sẵn sàng đón dòng vốn đầu tư, đặc biệt là hạ tầng khu công nghệ thông tin, khu công nghệ cao, các khu, cụm công nghiệp.

Đặc biệt, thành phố đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng giao thông quan trọng như: Nhà ga hàng hóa tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, xúc tiến mở thêm đường bay quốc tế, đẩy mạnh Dự án Đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu và nhiều công trình, hạ tầng kỹ thuật khác.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng cũng cam kết đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực chip bán dẫn, vi mạch, trí tuệ nhân tạo...

Chúng tôi cam kết tạo môi trường đầu tư thông thoáng, công bằng, minh bạch và tiếp tục thực hiện cải cách hành chính. Với những chính sách như vậy, các nhà đầu tư hãy an tâm đầu tư vào Đà Nẵng, ông Lê Trung Chinh đã nhấn mạnh.

Những nỗ lực của TP. Đà Nẵng trong thời gian qua đã được các nhà đầu tư đánh giá khá cao. Ông Park Jihoon, Giám đốc Công ty KP Aero Việt Nam chia sẻ rằng, trước khi quyết định đến Đà Nẵng đầu tư, ông cũng có những băn khoăn. Song, kể từ khi chính thức quyết định đầu tư ở đây, mọi thứ khác hẳn, chỉ trong một tháng công ty đã có được giấy chứng nhận đầu tư. Thủ tục hành chính rất nhanh, rất linh động, cơ quan chức năng Đà Nẵng phối hợp với chúng tôi rất tuyệt vời. Chúng tôi rất hài lòng với môi trường đầu tư ở đây.

Những dấu hiệu khởi sắc…

Đà Nẵng là địa phương đầu tiên của cả nước ban hành Đề án Hội nhập và hợp tác quốc tế đến năm 2030.

Được biết, năm 2023, Đà Nẵng đã cấp mới, và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 57 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 58.172,53 tỷ đồng; thu hút được 202,643 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài FDI, trong đó cấp mới 110 dự án với vốn đăng ký cấp mới là 171,407 triệu USD. Đến nay, trên địa bàn thành phố đã có 1.020 dự án FDI (trong và ngoài khu công nghiệp) với tổng vốn đầu tư trên 4,27 tỷ USD.

Đà Nẵng sẵn sàng đón…

Khu Công nghệ cao Đà Nẵng - Khu Công nghệ cao duy nhất ở miền Trung - Tây Nguyên

Cũng trong năm 2023, Đà Nẵng đã thu hút được nhiều “đại bàng” với dự án đầu tư lớn. Nổi bật như Tập đoàn Foxlink International Investment Ltd (Đài Loan, Trung Quốc), đầu tư dự án nhà máy điện tử Foxlink Đà Nẵng tại Khu công nghệ cao với tổng vốn đầu tư 135 triệu USD, diện tích đất sử dụng 11,35ha. Dự án có mục tiêu chế tạo bút cảm ứng, tai nghe không dây, bộ pin, trạm sạc, mạch in điện tử, dự kiến khi đi vào hoạt động sẽ tạo việc làm cho gần 2 nghìn lao động.

Với những nỗ lực của mình, bước vào những tháng đầu năm 2024, công tác thu hút đầu tư, đặc biệt đầu tư nước ngoài của Đà Nẵng cũng đã có những dấu hiệu khởi sắc. Theo đó, Tập đoàn KP AERO INDUSTRIES CO., LTD (Hàn Quốc) đã tổ chức động thổ dự án Nhà máy linh kiện hàng không KP VINA, với tổng vốn đầu tư 20 triệu USD tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng. Nhà máy sẽ là nơi sản xuất, gia công và lắp ráp các bộ phận của máy bay, bao gồm cửa động cơ phụ, đầu MIC, hộp cánh, cánh lượn, dàn hỗ trợ cánh tả của các dòng máy bay Boeing 787, Boeing 737 Max. Theo kế hoạch, Nhà máy sản xuất linh kiện hàng không KP VINA sẽ được xây dựng hoàn thành và đưa vào hoạt động vào tháng 9/2024.

Tương tự, các cơ quan chức năng địa phương cũng đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam với dự án Trung tâm thương mại MM Mega Market Danang có tổng giá trị đầu tư gần 20 triệu USD, dự án được xây dựng trên địa bàn quận Liên Chiểu. Được biết, dự án đại siêu thị sắp tới sẽ được Mega Market xây dựng theo tiêu chuẩn đại siêu thị dựa trên mô hình của BigC Thái Lan với các tiện ích vượt trội kèm theo như siêu thị, cửa hàng, nhà hàng và rạp chiếu phim..

Theo đại diện ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, năm 2024 và 2025 sẽ đón chào một số nhà đầu tư tiềm năng đến với địa phương. Ngoài Công ty TNHH Điện tử Foxlink Đà Nẵng khả năng sẽ đầu tư giai đoạn 2 và các giai đoạn tiếp theo, có một số doanh nghiệp vi mạch bán dẫn của Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản dự kiến xây dựng nhà máy trên 50ha đất tại Khu Công nghệ cao. Bởi vậy, đơn vị đang xin chủ trương điều chỉnh cục bộ Khu Công nghệ cao để dành đất cho sản xuất. Sau này khi mở rộng thêm sẽ nghiên cứu tỷ lệ đất sản xuất và các phân khu khác phù hợp.

Mục tiêu trong năm 2024, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cùng các đơn vị liên quan phấn đấu thu hút ít nhất 3 dự án đầu tư vào Khu Công nghệ cao Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư khoảng 200 triệu USD. Các dự án tập trung vào 3 mũi nhọn chính, gồm: công nghệ hàng không vũ trụ, vi mạch bán dẫn và ngành y tế chất lượng cao…

Theo Nghi Lộc

Thời báo Ngân hàng

Từ Khóa:
Trở lên trên