MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đây là chi phí mà vợ chồng hoàng tử William phải bỏ ra để nuôi 3 em bé hoàng gia

27-04-2018 - 19:25 PM | Sống

Bạn đã bao giờ thắc mắc chi phí cho một em bé hoàng gia lớn gấp bao nhiêu lần mức thông thường?

Ngày 23/04 vừa qua, công nương Kate đã hạ sinh bé trai trong niềm hân hoan của toàn nước Anh. Hoàng tử mới ra đời là con thứ 3 của cặp vợ chồng hoàng gia, và đứng hàng thứ 5 trong thứ tự kế vị ngai vàng. Sinh ra trong hoàng tộc, chắc hẳn chi phí để nuôi các công chúa, hoàng tử không phải là vấn đề quá lớn đối với hoàng gia Anh.

Đây là chi phí mà vợ chồng hoàng tử William phải bỏ ra để nuôi 3 em bé hoàng gia - Ảnh 1.

- Theo ước tính, vợ chồng hoàng tử William sẽ giành khoảng 1 triệu USD để nuôi hoàng tử George cho đến khi trưởng thành.

- Cùng với hoàng tử George, 2 người em là công chúa Charlotte và hoàng tử bé mới ra đời, con số này sẽ là 3 triệu USD. Và đó là nếu họ không tiếp tục sinh thêm em bé.

- Để so sánh, chi phí trung bình để nuôi 1 đứa trẻ tại thủ đô nước Anh là 354.000 USD.

Công tước và nữ công tước xứ Cambridge có tổng tài sản ước tính vào khoảng 50 triệu USD, và một phần trong đó sẽ được dùng để chi cho hoàng tử George, công chúa Charlotte và đứa con thứ ba của họ (hiện chưa được đặt tên) đến khi trưởng thành.

Theo một báo cáo của trang tin CNN, chi phí trung bình để nuôi 1 đứa trẻ tại Anh đến tuổi 21 là 323.000 USD. Ở London, con số này là 354.000 USD bởi mức sinh hoạt phí đắt đỏ hơn mức trung bình cả nước. Với 3 trẻ, tổng chi phí sẽ vào khoảng 1 triệu USD. Chi phí này không bao gồm chi phí nếu trẻ học trường tư thục và trường đại học – với khoảng 200.000 USD tăng thêm.

Đây là chi phí mà vợ chồng hoàng tử William phải bỏ ra để nuôi 3 em bé hoàng gia - Ảnh 2.

Đối với gia đình hoàng gia, con số này cao hơn rất nhiều, họ sẽ chi ít nhất 1 triệu USD cho riêng hoàng tử George, theo một ước tính mới đây, gấp 3 lần mức trung bình của nước Anh. Dưới đây là một vài trong số các chi phí mà họ phải trả:

Giáo dục: 19.492 USD là học phí trường mẫu giáo của công chúa Charlotte, 240.767 USD cho 8 năm học tại Thomas’s Battersea của hoàng tử George và thêm 55.772 USD mỗi năm nếu George học Đại học Eton giống như cha của mình.

Công chúa Charlotte bắt đầu đi học mẫu giáo từ tháng 1 năm 2018 tại trường nữ Willcocks – một ngôi trường rất khó để ghi danh. Cha mẹ phải trả một khoản phí ghi danh không hoàn lại là 167$ ngay từ khi con ra đời, nếu được trường chấp thuận cho con theo học, cha mẹ phải đặt cọc khoản tiền lên tới 2.009$.

Nhưng đó mới là sự khởi đầu cho các chi phí đắt đỏ tại trường Willcocks. Nếu học buổi sáng 5 ngày trong tuần thì học phí là 4.086$ cho một học kỳ, hay 12.258 cho 3 học kỳ (một năm học). Lớp học buổi chiều diễn ra vào các ngày thứ 2, thứ 3 và thứ 6 sẽ “tiêu tốn” của phụ huynh thêm 2.411$/học kỳ hay 7.234$/3 học kỳ. Công chúa Charlotte được cho là đang theo học tại trường cả buổi sáng và chiều toàn thời gian, vậy chi phí sẽ là 19.492$ cho một năm.

Hoàng tử George đã theo học trường mẫu giáo Westacre Montessori với chi phí sơ bộ khoảng 46$/ngày.

Đây là chi phí mà vợ chồng hoàng tử William phải bỏ ra để nuôi 3 em bé hoàng gia - Ảnh 3.

Vào tháng 9 năm 2017, hoàng tử George bốn tuổi bắt đầu theo học tại trường Thomas’s Battersea ở London với chi phí 23.000$/năm. Các khoản phí sẽ tăng lên trong 3 năm nữa, khi hoàng tử 8 tuổi, và nếu còn tiếp tục học ở đây đến năm 13 tuổi thì tổng chi phí cho 8 năm học của hoàng tử sẽ là 240.767$. Chưa kể đến khoản chi cho đồng phục là 456,5$ cho một năm học, nếu thêm phụ kiện bao gồm găng tay, mũ, khăn quàng cổ và áo khoác, con số sẽ tăng thêm 57,6$ nâng tổng chi cho đồng phục nhà trường lên 514,1$.

Đây là chi phí mà vợ chồng hoàng tử William phải bỏ ra để nuôi 3 em bé hoàng gia - Ảnh 4.

Khi hoàng tử 13 tuổi, cậu sẽ được tự quyết định có tiếp bước cha và chú của mình để theo học tại đại học Eton hay không. Tại đây chi phí cho một học kỳ là 18.059$, đồng nghĩa với học phí mỗi năm lên tới 55.954$.

Vậy tổng chi phí cho sự nghiệp học hành của hoàng tử George có thể lên tới hơn 503.591 USD – cao hơn 32 lần so với mức trung bình 15.667 USD mà chính phủ dành cho một trẻ em từ 4 đến 16 tuổi học tại thủ đô London.

Bảo mẫu: Tối thiểu giữa 36.493 USD và 58.552 USD, nhưng nhiều khả năng con số là hơn thế.

Maria Teresa Turrion Borrallo là bảo mẫu của các công chúa, hoàng tử tại Hoàng gia Anh. Cô đã tiết lộ với phóng viên Mary Poppins về số tiền mình kiếm được. Borrallo tốt nghiệp trường cao đẳng Norland danh tiếng, và một bảo mẫu có bằng cấp như vậy có thu nhập vào khoảng 36.493$ - 58.552$ nếu làm việc ở London, 48.793$-84.343$ ngoài London và con số lên tới 145.665$ nếu ở nước ngoài. Công việc của cô là chăm sóc 3 em bé khi ở trong cung điện cũng như khi đi du lịch hay công du trong và ngoài nước.

Đây là chi phí mà vợ chồng hoàng tử William phải bỏ ra để nuôi 3 em bé hoàng gia - Ảnh 5.

Quần áo và ăn uống: Ít nhất 200.000 USD/1 trẻ

Một gia đình trung bình ở London dành 46.000$ cho việc ăn uống và quần áo của một đứa trẻ trong 2 thập kỷ. Cho 3 trẻ con số này sẽ là 138.000$. Gia đình hoàng gia có vẻ tiêu tốn nhiều hơn thế. Chỉ riêng một bộ quần áo hiệu Gieves & Hawkes cho hoàng tử George đã có giá 7.000$. Ước tính gia đình Kate và William phải dành tới 200.000 USD cho mỗi em bé để mua quần áo và ăn uống.

Chăm sóc thai sản: Tối thiểu 24.910 USD cho việc sinh con tại Lindo Wing, 2.109 USD cho chăm sóc thai sản và 25.500 cho tham vấn phụ khoa

Lindo Wing – nơi cả 3 em bé hoàng gia ra đời, thu phí 8.900$ cho 24 giờ trong phòng deluxe (đây là lựa chọn xa xỉ nhất trong bệnh viện này), với giảm giá 10% cho lần sinh từ thứ 2. Với 3 em bé ra đời tại đây vợ chồng hoàng tử William sẽ phải chi tổng cộng 24.910$.

Đây là chi phí mà vợ chồng hoàng tử William phải bỏ ra để nuôi 3 em bé hoàng gia - Ảnh 6.

Chăm sóc tiền sản của công nương Kate được ước tính có giá 703$, cho 3 đứa trẻ hoàng gia con số tổng cộng là 2.109$. Chi phí tham vấn của bác sỹ phụ khoa của gia đình hoàng gia được báo cáo là 8.500$, 3 lần sinh nở vợ chồng hoàng tử sẽ tiêu tốn 25.500$.

Đây là chi phí mà vợ chồng hoàng tử William phải bỏ ra để nuôi 3 em bé hoàng gia - Ảnh 7.

Đồ dùng trẻ em khác: 75 USD là giá của một chiếc khăn choàng trong lễ rửa tội, 480 USD chi phí đưa đón trẻ sơ sinh, ít nhất 4.000 USD cho xe đẩy và phụ kiện, và ít nhất 6.000 USD nữa cho phòng trẻ. 

3 em bé hoàng gia đều được choàng khăn GH Hurt & Son trong lễ rửa tội. Chiếc khăn này có giá 75$.

Các em bé cũng được đưa về nhà từ bệnh viện bằng dịch vụ được cung cấp bởi Britax B-SAFE với giá khoảng 160$, đồng nghĩa với ít nhất 480$ cho 3 em bé.

Đây là chi phí mà vợ chồng hoàng tử William phải bỏ ra để nuôi 3 em bé hoàng gia - Ảnh 8.

Công chúng đã nhiều lần gặp công nương Kate đẩy hoàng tử George trong xe đẩy Silver Cross Sleepover Elegance Pram có giá 1.249$, công chúa Charlotte trong xe Silver Cross Balmoral Pram với những chi tiết được mạ crom có giá 2.276$. Công nương Kate cũng sử dụng những mẫu xe đẩy hiện đại hơn như Out’n’About’s Nipper (382$) hay một mẫu khác cùng hãng với giá 172$.

Đây là chi phí mà vợ chồng hoàng tử William phải bỏ ra để nuôi 3 em bé hoàng gia - Ảnh 9.

Chi phí trung bình để trang bị và trang trí cho một phòng trẻ tại London là 2.000$, tuy nhiên có khả năng vợ chồng hoàng tử đã chi tiêu nhiều hơn thế cho mỗi em bé hoàng gia. Chiếc tủ có ngăn kéo của hoàng tử William khi còn nhỏ đã có giá 2.880$. Công nương Kate đã mua một chiếc giỏ Wicker Moses (297$) trước khi hoàng tử George ra đời. Cô cũng đã từng nói với Marcus Ingman – Giám đốc thiết kế của Ikea, rằng trong phòng hoàng tử George có kha khá đồ từ Ikea, với giá từ 82$.

Đây là chi phí mà vợ chồng hoàng tử William phải bỏ ra để nuôi 3 em bé hoàng gia - Ảnh 10.

Nếu gia đình hoàng gia thường xuyên về thăm cha mẹ của công nương Kate tại Berkshire, họ sẽ phải chi trả chi phí an ninh rất lớn. Con số cụ thể không được tiết lộ công khai.

Đây là chi phí mà vợ chồng hoàng tử William phải bỏ ra để nuôi 3 em bé hoàng gia - Ảnh 11.

Tâm An

Business Insider

Trở lên trên