MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đây là số tiền công dân mỗi nước phải đóng góp để hoàn trả toàn bộ số nợ công

09-01-2017 - 10:29 AM | Tài chính quốc tế

Các chính phủ đi vay tiền để trang trải cho những khoản đầu tư hứa hẹn sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đặc biệt trong bối cảnh lãi suất thấp như hiện nay, chi phí đi vay khá thấp.

Ngoài cách thông thường là thu thuế, Chính phủ các nước còn có thể đi vay mượn tiền để đáp ứng nhu cầu chi tiêu của mình. Tổng giá trị các khoản tiền mà chính phủ thuộc mọi cấp từ trung ương đến địa phương đi vay nhằm tài trợ cho thâm hụt ngân sách được gọi là nợ công.

Các chính phủ đi vay tiền để trang trải cho những khoản đầu tư hứa hẹn sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đặc biệt trong bối cảnh lãi suất thấp như hiện nay, chi phí đi vay khá thấp.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng những khoản nợ như vậy là không bền vững. Chúng tạo ra những rủi ro cho sự ổn định của hệ thống tài chính và có thể khiến tốc độ tăng trưởng của kinh tế thế giới suy giảm.

Đối với rất nhiều nước phát triển, khối lượng nợ công có thể lên đến hàng triệu hoặc hàng nghìn tỷ USD, những con số mà không ít người sẽ choáng váng khi nghe thấy.

Ví dụ, tổng nợ công của Nhật Bản là 10.000.000.000.000 USD (10 nghìn tỷ USD).

Tổng nợ công của Mỹ là 18.992.810.000.000 USD, tức gần 19 nghìn tỷ USD.

Sử dụng số liệu từ Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng thế giới (World Bank) và CIA World Factbook, trang How Much đã vẽ ra 1 bản đồ có hình dáng trái đất thể hiện “quả bóng nợ” bao trùm thế giới.

Những màu sắc trên bản đồ thể hiện mức độ nợ công/GDP. Nước có màu xanh lá cây sẽ có tỷ lệ nợ công/GDP thấp hơn 30%, màu vàng là trong khoảng 30 – 60%, màu cam nằm trong khoảng 60 – 100% và màu đỏ thể hiện mức nợ công lớn hơn 100% GDP.

Trên bản đồ, Việt Nam được đánh dấu màu vàng (tức nợ công nằm trong khoảng 30 - 60% GDP). Cũng theo nguồn số liệu này, mỗi người Việt gánh khoảng 1.200 USD nợ công.

Ở trung tâm của quả địa cầu này là những nước có nợ công cao nhất, dựa theo số nợ bình quân trên đầu người. Mỗi người Nhật Bản phải gánh tới 85.694,87 USD nợ công. Mỗi công dân Ireland chịu 67.147,59 USD, con số ở Singapore là 56.112,75 USD, Bỉ là 44.202,75 USD.

Mỗi người Mỹ sẽ phải trả 43.503 USD.


Những nước có tỷ lệ nợ công bình quân đầu người cao nhất. Nguồn: World Economic Forum

Những nước có tỷ lệ nợ công bình quân đầu người cao nhất. Nguồn: World Economic Forum

Ở chiều ngược lại, một số nước có nợ công rất thấp, nhưng điều này không thể hiện sức mạnh kinh tế vì đó là những nền kinh tế có quy mô khá nhỏ bé. Ví dụ, ở Libera, nơi có nợ công 798 tỷ USD, mỗi người dân chỉ gánh 27,44 USD nợ công. Ở Tajikistan, mỗi người dân phải trả 50,67 USD và ở Cộng hòa dân chủ Congo con số là 90,7 USD.


Những nước có tỷ lệ nợ công bình quân đầu người thấp nhất. Nguồn: World Economic Forum

Những nước có tỷ lệ nợ công bình quân đầu người thấp nhất. Nguồn: World Economic Forum

Và đây là đồng hồ đếm nợ công của Anh, cho thấy mỗi giây nước Anh nợ thêm 5.170 bảng.

Thu Hương

World Economic Forum

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên