MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

đề nghị

Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử lý thế nào với những vi phạm xảy ra tại Vietcombank?

Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử lý thế nào với những vi phạm xảy ra tại Vietcombank?

30/12/2017 08:32

Với các hồ sơ bán nợ, TTCP chưa có điều kiện kiểm tra việc cấp tín dụng với các hồ sơ này, tuy nhiên qua tổng hợp kết quả tự kiểm tra của Vietcombank và các cơ quan khác thấy rằng Vietcombank có vi phạm trong việc cấp tín dụng với các hồ sơ bán nợ, cần phải được làm rõ trách nhiệm để xử lý.

Thanh tra hoạt động thường kỳ tại Vietcombank, phát hiện ra cả vi phạm của VAMC trong giám sát bán nợ

Thanh tra hoạt động thường kỳ tại Vietcombank, phát hiện ra cả vi phạm của VAMC trong giám sát bán nợ

30/12/2017 08:00

Thanh tra Chính phủ kiến nghị NHNN Việt Nam theo thẩm quyền tiến hành tổ chức kiểm điểm đối với các cá nhân của VAMC và Vietcombank có vi phạm; Chỉ đạo chủ tịch VAMC kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc ủy quyền, giám sát Vietcombank bán nợ.

Bí thư Thăng: "Thời gian giải quyết thủ tục tiền sử dụng đất chỉ 1 tháng thôi, để DN kêu kéo dài mấy tháng là không được!"

Bí thư Thăng: "Thời gian giải quyết thủ tục tiền sử dụng đất chỉ 1 tháng thôi, để DN kêu kéo dài mấy tháng là không được!"

06/06/2016 14:50

Đánh giá tại buổi họp sáng 6/6 của bí thư Đinh La Thăng với lãnh đạo các sở, ngành liên quan đến đất đai, một số ý kiến cho rằng phải mất tới 1 năm để giải quyết các thủ tục về tiền sử dụng đất. Ngay lập tức, bí thư Thăng chỉ đạo "từ ngày mai khi doanh nghiệp nộp hồ sơ trong vòng 1 tháng phải có kết quả, DN kêu kéo dài là không được!"

Loay hoay tìm cách xử lý “phí bảo trì đường bộ đã thu”

Loay hoay tìm cách xử lý “phí bảo trì đường bộ đã thu”

13/09/2015 19:08

Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Tài chính đã thống nhất quan điểm dừng thu phí đường bộ đối với xe máy từ ngày 1/1/2016. Vấn đề nhiều người quan tâm lúc này là khoản phí đã thu của người dân sẽ xử lý thế nào?

TP.HCM đề nghị vay vốn trực tiếp từ WB

TP.HCM đề nghị vay vốn trực tiếp từ WB

24/08/2015 12:21

“Việt Nam đã trở thành nước có mức thu nhập trung bình thấp nên cần mở rộng phạm vi điều chỉnh nhằm tạo điều kiện để tiếp cận với các nguồn vốn kém ưu đãi hơn”.

UBCK: Nhà đầu tư cần bình tĩnh để tránh bị lợi dụng

UBCK: Nhà đầu tư cần bình tĩnh để tránh bị lợi dụng

18/12/2014 10:02

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị nhà đầu tư cần bình tĩnh, thận trọng, tránh bị lợi dụng, đưa ra các quyết định đầu tư ảnh hưởng trực tiếp tới lợi ích của chính mình.

TP.HCM đề nghị nhập 4 tấn pháo hoa

TP.HCM đề nghị nhập 4 tấn pháo hoa

31/10/2014 15:01

Yêu cầu này được đưa ra nhằm phục vụ dịp Năm mới của TP HCM.

Sếp Formosa: “Chúng tôi chỉ muốn yên ổn làm ăn”

Sếp Formosa: “Chúng tôi chỉ muốn yên ổn làm ăn”

31/07/2014 18:34

Phải nói rằng khi triển khai dự án, với tư cách chủ đầu tư bỏ tiền vốn ra, thì chúng tôi lo lắng cho dự án của mình hơn cả.

Nguyên tắc mỏ neo - Bí quyết để nhận được mức lương ưng ý

Nguyên tắc mỏ neo - Bí quyết để nhận được mức lương ưng ý

15/05/2014 15:08

"Nguyên tắc mỏ neo" cho biết, khi đưa ra một thỏa thuận, lời đề nghị đầu tiên sẽ trở thành cột mốc để tiến hành đàm phán.

Người thuê nhà ở xã hội được vay quỹ tiết kiệm nhà ở

Người thuê nhà ở xã hội được vay quỹ tiết kiệm nhà ở

05/05/2014 07:13

UBND TP.HCM cũng đề nghị nên có quy định cơ chế hỗ trợ cụ thể của Chính phủ hoặc của UBND TP trong trường hợp quỹ gặp khó khăn về tài chính.

Đà Nẵng: Đề nghị thu hồi 10 dự án trong các KCN

Đà Nẵng: Đề nghị thu hồi 10 dự án trong các KCN

18/03/2014 07:30

Qua kiểm tra, rà soát 380 dự án tại các khu công nghiệp, BQL các KCN và chế xuất Đà Nẵng đã báo cáo, đề xuất lãnh đạo TP xem xét, xử lý 37 dự án.

Xét xử vụ Huyền Như: VietinBank rũ bỏ trách nhiệm

Xét xử vụ Huyền Như: VietinBank rũ bỏ trách nhiệm

11/01/2014 09:59

Bức xúc trước thái độ của VietinBank, luật sư đã đề nghị hoãn phiên tòa, kể cả triệu tập ông Phạm Huy Hùng - chủ tịch hội đồng quản trị của ngân hàng này.

Yêu cầu rà soát khoản 600 tỷ xây biệt thự của EVN

Yêu cầu rà soát khoản 600 tỷ xây biệt thự của EVN

11/01/2014 08:36

Trong thông báo mới nhất của Thanh tra Chính phủ kiến nghị 3 bộ Tài chính, Công Thương, Xây dựng rà soát lại khoản chi phí 600 tỷ đồng xây biệt thự, bể bơi mà EVN đã tính vào giá điện.

VEC phản ứng vụ người dân chặn cao tốc Nội Bài-Lào Cai

VEC phản ứng vụ người dân chặn cao tốc Nội Bài-Lào Cai

10/01/2014 15:52

“Việc tự ý cản trở phương tiện lưu thông là vi phạm pháp luật, nếu cố tình tiếp diễn sẽ bị xử lý,” ông Lê Kim Thành, Phó Tổng Giám đốc VEC nhấn mạnh.

Đại biểu Quốc hội “chấm điểm" mình như thế nào?

Đại biểu Quốc hội “chấm điểm" mình như thế nào?

10/01/2014 15:01

Các vị đại biểu Quốc hội chuyên trách đều được yêu cầu tự đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của mình trong năm 2013

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ khẳng định việc bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ 1 của TTCP đúng quy định

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ khẳng định việc bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ 1 của TTCP đúng quy định

10/01/2014 14:27

"Tôi khẳng định việc bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ 1 của TTCP vừa rồi là đúng theo quyền, trình tự thủ tục và người được bổ nhiệm hội tụ đủ các tiêu chuẩn đề cử. Đủ rồi thì ta ủng hộ để làm việc thôi"

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh CPH: “Đồng chí nào không làm được thì thay đi”

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh CPH: “Đồng chí nào không làm được thì thay đi”

10/01/2014 10:21

“Tất cả các đơn vị thuộc diện cổ phần hóa mà không làm thì Chủ tịch, Tổng giám đốc đi nơi khác”, Bộ trưởng Đinh La Thăng quả quyết.

Đề nghị xem xét trách nhiệm Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng

Đề nghị xem xét trách nhiệm Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng

19/11/2013 11:24

Đại biểu kể trên nghị trường về hai lần chất vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng.

5 cơ quan của Quốc hội có thể được tăng cấp phó

5 cơ quan của Quốc hội có thể được tăng cấp phó

14/11/2013 14:17

Sau khi hoàn thành phê chuẩn nhân sự cho Chính phủ theo đề nghị của Thủ tướng, từ sáng nay (14/11), Quốc hội bắt đầu chuyển sang kiện toàn nhân sự nội bộ.

Chính phủ đề nghị tăng số phó thủ tướng từ 4 lên 5 người

Chính phủ đề nghị tăng số phó thủ tướng từ 4 lên 5 người

08/11/2013 08:05

Chiều 7.11, Uỷ ban Pháp luật (UBPL) của QH đã họp phiên toàn thể để cho ý kiến thẩm tra tờ trình của Chính phủ về việc tăng thêm số phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khóa XIII.

Trở lên trên