MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

DN ô tô

Nguy cơ đóng cửa nhà máy, ô tô xin giảm 50% thuế phí cho khách mua xe

Nguy cơ đóng cửa nhà máy, ô tô xin giảm 50% thuế phí cho khách mua xe

24/03/2020 14:32

Dịch Covid 19 khiến hàng loạt nhà máy ô tô tại Việt Nam đứng trước nguy cơ điều chỉnh giảm sản xuất, thậm chí đóng cửa, tạm ngừng hoạt động trong một thời gian. Hệ lụy kéo theo là hàng trăm ngàn lao động phải tạm nghỉ việc.

Bất ngờ cạn nguồn, nhiều nhà máy ô tô Việt phải ngừng sản xuất

Bất ngờ cạn nguồn, nhiều nhà máy ô tô Việt phải ngừng sản xuất

17/02/2020 10:28

Do nguồn cung cấp linh kiện từ Trung Quốc bị gián đoạn, nhiều doanh nghiệp ô tô tải Việt Nam lao đao, có thể phải tạm ngừng sản xuất trong thời gian tới.

Đổ tiền làm ô tô, cắn răng chịu lỗ mơ giấc mơ đẹp

Đổ tiền làm ô tô, cắn răng chịu lỗ mơ giấc mơ đẹp

05/12/2019 07:44

Nhiều DN ô tô đang đầu tư tăng công suất lên gấp 2-3 lần so với hiện tại. Nguồn cung lớn, các mẫu xe mới ra đời, thị trường ô tô sẽ rất sôi động và hấp dẫn. Tuy nhiên, nhiều ông lớn ô tô vẫn cắn răng chịu lỗ.

Thuế chiếm một nửa, không thể có ô tô rẻ, biết rồi nói mãi

Thuế chiếm một nửa, không thể có ô tô rẻ, biết rồi nói mãi

02/12/2019 12:49

Các DN ô tô lại đề xuất 1 loạt chính sách, chur yếu về thuế để hạ giá xe. Thực tế, nhìn vào những khoản thuế, phí một chiếc ô tô ở Việt Nam phải gánh không không biết đến khi nào mới rẻ.

Thuế chiếm một nửa, không thể có ô tô rẻ, biết rồi nói mãi

Thuế chiếm một nửa, không thể có ô tô rẻ, biết rồi nói mãi

02/12/2019 08:28

Các DN ô tô lại đề xuất 1 loạt chính sách, chur yếu về thuế để hạ giá xe. Thực tế, nhìn vào những khoản thuế, phí một chiếc ô tô ở Việt Nam phải gánh không không biết đến khi nào mới rẻ.

3,5 lít xăng đi 100km, ôtô siêu tiết kiệm ở Việt Nam bán không ai mua

3,5 lít xăng đi 100km, ôtô siêu tiết kiệm ở Việt Nam bán không ai mua

03/11/2019 08:44

Môi trường các thành phố lớn ở Việt Nam bị ô nhiễm nặng nề có nguyên nhân do khí thải ô tô, xe máy. Sử dụng dòng xe xanh Hybrid, PHEV, EV giúp giảm khí thải độc hại, tiết kiệm nhiên liệu, song vẫn không được khuyến khích sử dụng.

Chủ tịch Thaco nói về xe hơi thương hiệu Việt

Chủ tịch Thaco nói về xe hơi thương hiệu Việt

17/12/2017 15:26

Là doanh nghiệp chiếm thị phần lớn nhất trong Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, nhưng Cty CP Ô tô Trường Hải (Thaco) vẫn chưa sản xuất ô tô con thương hiệu Việt Nam. Phóng viên Tiền Phong đã có cuộc trao đổi với ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Thaco xung quanh vấn đề này.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: 6 tháng nữa mới có thể tăng thuế, phí tại TP.HCM

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: 6 tháng nữa mới có thể tăng thuế, phí tại TP.HCM

29/11/2017 08:57

Ngày 28/11 Bí thư thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cùng các ĐBQH đã tiếp xúc với cử tri quận 7. Đây là buổi tiếp xúc đầu tiên của ông trên cương vị ĐBQH tại đơn vị này.

Bán không màng đến giá: Ô tô giảm sập sàn, ồ ạt xả hàng

Bán không màng đến giá: Ô tô giảm sập sàn, ồ ạt xả hàng

23/10/2017 07:21

“Bán hàng không màng đến giá” là chiêu kinh doanh thường được các DN điện máy triển khai dịp cuối năm, nay lan sang cả ô tô. Nhiều mẫu xe thi nhau “đánh sập giá sàn”, khiến thị trường ô tô có mặt bằng giá thấp chưa từng thấy.

Ô tô nội địa giảm giá trăm triệu: Đón thời điểm quyết mua xe

Ô tô nội địa giảm giá trăm triệu: Đón thời điểm quyết mua xe

23/06/2017 10:33

Nếu đề xuất không đánh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với phần giá trị tạo ra trong nước sẽ giúp ô tô "made in Việt Nam" có thêm lợi thế để cạnh tranh với xe nhập khẩu và thúc đẩy công nghiệp ô tô phát triển.

Ô tô giảm giá 150 triệu: Cố chờ 2018 mua xe rẻ

Ô tô giảm giá 150 triệu: Cố chờ 2018 mua xe rẻ

06/02/2017 07:21

Nếu mua một chiếc xe giá 600 triệu đồng trong năm 2017, sang 2018 có thể thiệt từ 100-150 triệu đồng. Vì vậy, tạm ngừng mua ô tô trong năm nay, lùi sang 2018 sẽ là quyết định sáng suốt. Điều này lại khiến nhiều DN ô tô lo ngay ngáy, bởi nguy cơ thất thu trong năm 2017.

Doanh nghiệp ô tô: Nhập khẩu hay lắp ráp?

Doanh nghiệp ô tô: Nhập khẩu hay lắp ráp?

06/08/2015 08:45

Trường Hải và Toyota là hai DN chiếm hơn 60% thị phần ô tô tại VN và nếu có những chính sách phù hợp thì việc họ tiếp tục đầu tư lớn hơn nữa cho sản xuất, lắp ráp, gia tăng nội địa hóa là chuyện không quá xa.

‘Cô hồn’ hết thiêng, vào tháng 7 đua nhau sắm ô tô

‘Cô hồn’ hết thiêng, vào tháng 7 đua nhau sắm ô tô

08/08/2014 09:58

Tháng 7 âm - tháng “cô hồn” khiến dân buôn bán sợ hãi bởi tình trạng ế ẩm thì năm nay, tháng 7 lại là tháng mà doanh số bán hàng của nhiều hãng ô tô có mức tăng trưởng ấn tượng.

Trở lên trên