MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Doanh nghiệp xuất khẩu gạo

Long An kiến nghị cho xuất khẩu gạo nếp không giới hạn số lượng

Long An kiến nghị cho xuất khẩu gạo nếp không giới hạn số lượng

07/04/2020 07:42

Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Văn Cần vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương cho cơ chế xuất khẩu lại loại nếp mã số HS 1006.30 không giới hạn số lượng.

Thủ tướng yêu cầu tạm dừng ký mới hợp đồng xuất khẩu gạo

Thủ tướng yêu cầu tạm dừng ký mới hợp đồng xuất khẩu gạo

25/03/2020 17:47

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về kiểm tra, đánh giá nguồn cung và tình hình xuất khẩu gạo.

Xuất khẩu gạo 10 tháng năm 2019 giảm 9,1% giá trị do “rớt giá”

Xuất khẩu gạo 10 tháng năm 2019 giảm 9,1% giá trị do “rớt giá”

08/11/2019 16:25

Khối lượng xuất khẩu gạo 10 tháng đầu năm 2019 đạt giá trị 2,43 tỉ USD, giảm 9,1% về giá trị.

Philippines chấm dứt điều tra sơ bộ về việc áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với sản phẩm gạo nhập khẩu

Philippines chấm dứt điều tra sơ bộ về việc áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với sản phẩm gạo nhập khẩu

13/10/2019 10:50

Bộ Công Thương khuyến nghị các doanh nghiệp xuất khẩu gạo xem xét thận trọng hợp đồng xuất khẩu gạo vào Philippines và nếu có thể thì nên áp dụng các biện pháp kỹ thuật để phòng ngừa rủi ro trên thị trường này.

Gạo Việt Nam rớt giá vì Trung Quốc bất ngờ giảm mua

Gạo Việt Nam rớt giá vì Trung Quốc bất ngờ giảm mua

17/08/2019 16:51

Nhu cầu về gạo của người Trung Quốc vẫn khá cao nhưng các nhà nhập khẩu của nước này khó có thể mua hàng từ Việt Nam vì những rào cản kỹ thuật mới.

Philippines ra loạt quy định mới về nhập khẩu gạo

Philippines ra loạt quy định mới về nhập khẩu gạo

25/04/2019 21:29

Luật số 11203 xóa bỏ hoàn toàn quy định về hạn ngạch nhập khẩu áp dụng đối với mặt hàng gạo, thay vào đó quy định các mức thuế nhập khẩu gạo như thuế suất đối với gạo nhập khẩu từ các nước trong ASEAN là 35%; thuế suất nhập khẩu trong hạn mức tiếp cận tối thiểu 350.000 tấn đối với gạo nhập khẩu từ các nước ngoài ASEAN và là thành viên của WTO (áp dụng thuế MFN) là 40%...

Gạo Việt 'đua' với gạo Thái, Ấn Độ, Campuchia thế nào?

Gạo Việt 'đua' với gạo Thái, Ấn Độ, Campuchia thế nào?

23/01/2019 11:12

Cuộc chiến gạo bắt đầu hình thành khi ngày càng nhiều quốc gia châu Á có ý định bán gạo ra thế giới.

Xuất khẩu nông, thủy sản sang Trung Đông, Châu Phi còn quá nhiều rào cản

Xuất khẩu nông, thủy sản sang Trung Đông, Châu Phi còn quá nhiều rào cản

05/07/2018 13:41

Một trong các khó khăn là các ngân hàng thương mại Việt Nam và châu Phi chưa thiết lập quan hệ đại lý nên dẫn đến việc doanh nghiệp khó khăn trong khâu thanh toán xuất nhập khẩu, chuyển tiền, làm phát sinh chi phí do phải thông qua ngân hàng quốc tế.

Trung Quốc dựng thêm rào cản gạo Việt

Trung Quốc dựng thêm rào cản gạo Việt

19/09/2016 22:20

Ngày 19-9, ông Nguyễn Văn Đôn - Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng (Tiền Giang), một doanh nghiệp xuất khẩu gạo chính ngạch đi Trung Quốc - cho biết thị trường này lại đưa ra thêm một số quy định gây khó cho gạo Việt Nam.

Việt Nam tận dụng cơ hội xuất khẩu gạo nhờ hiện tượng El Nino

Việt Nam tận dụng cơ hội xuất khẩu gạo nhờ hiện tượng El Nino

31/08/2015 21:04

Hiện tượng El Nino gây hạn hán, sản lượng lúa gạo ở Philipines và Thái Lan giảm là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp xuất khẩu gạo tại Việt Nam.

Phụ thuộc Trung Quốc, xuất khẩu gạo lĩnh đủ nóng-lạnh

Phụ thuộc Trung Quốc, xuất khẩu gạo lĩnh đủ nóng-lạnh

30/08/2015 08:08

Xuất khẩu gạo của Việt Nam lại phụ thuộc quá lớn vào thị trường dễ “nóng - lạnh” như Trung Quốc.

Xuất khẩu gạo giảm ở nhiều thị trường

Xuất khẩu gạo giảm ở nhiều thị trường

04/08/2015 11:23

Điểm sáng là lượng gạo xuất khẩu sang thị trường châu Phi lại tăng tới 47,53% do lượng gạo thơm vào thị trường này đã tăng đáng kể.

Đề nghị VDB giúp đỡ vốn để xuất khẩu gạo

Đề nghị VDB giúp đỡ vốn để xuất khẩu gạo

23/09/2014 21:08

UBND tỉnh An Giang vừa có văn bản số 830/UBND-TH về việc đề nghị doanh nghiệp xuất khẩu gạo được vay vốn tín dụng xuất khẩu của nhà nước.

Thành lập quỹ hỗ trợ sản xuất, xuất khẩu gạo

Thành lập quỹ hỗ trợ sản xuất, xuất khẩu gạo

07/02/2014 15:53

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa có ý kiến chỉ đạo về việc thành lập Quỹ hỗ trợ liên kết sản xuất và xuất khẩu gạo.

Gạo Việt Nam không đáng bị bán rẻ

Gạo Việt Nam không đáng bị bán rẻ

02/10/2013 15:41

Theo chuyên gia nông nghiệp Nguyễn Đình Bích, gạo Việt Nam không đáng bị bán rẻ bởi như Thái Lan dù không hạ giá họ vẫn xuất khẩu được, trong khi Việt Nam chúng ta chỉ “nghe” đã lo hạ giá.

Tạo độ bền cho xuất khẩu gạo

Tạo độ bền cho xuất khẩu gạo

11/09/2013 14:17

Các quy định Bộ Công thương mới đưa ra sẽ loại bỏ các DN không đủ năng lực, hạn chế thấp nhất việc các DN chỉ kinh doanh thương mại tham gia XK gạo, nhiều khi gây lũng đoạn, bất ổn cho thị trường gạo

Nhà nước sẽ kiểm soát doanh nghiệp xuất khẩu gạo

Nhà nước sẽ kiểm soát doanh nghiệp xuất khẩu gạo

06/09/2013 09:10

Doanh nghiệp xuất khẩu gạo phải có kho chứa, cơ sở xay xát thóc gạo trên địa bàn 13 tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long, TP.HCM và Thái Bình, Hưng Yên, Tây Ninh.

Tăng giá trị hạt gạo: Nhà quản lý phải vào cuộc

Tăng giá trị hạt gạo: Nhà quản lý phải vào cuộc

04/08/2013 21:15

Trên thị trường, chính các doanh nghiệp trong nước tự cạnh tranh với nhau gây ảnh hưởng tới giá.

Nhiều doanh nghiệp đang chờ được cấp phép xuất khẩu gạo

Nhiều doanh nghiệp đang chờ được cấp phép xuất khẩu gạo

31/07/2013 11:20

Sở Công Thương Đồng Tháp cho biết, hiện còn 9 doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo trên địa bàn tỉnh đã hội đủ điều kiện để cấp phép xuất khẩu gạo theo quy định của Chính phủ và đang chờ Bộ Công Thương quyết định.

Tạm trữ lúa gạo: Vì sao cung - cầu chưa gặp?

Tạm trữ lúa gạo: Vì sao cung - cầu chưa gặp?

30/07/2013 10:17

Nông dân ĐBSCL chủ yếu bán lúa tươi tại ruộng, trong khi các doanh nghiệp của VFA chỉ có khả năng mua tạm trữ gạo. Vì vậy những lợi ích của chính sách mua tạm trữ lúa gạo khó đến với nông dân.

Trở lên trên