MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đừng tỏ ra bất ngờ khi chính Facebook, Twitter đang hủy hoại sự nghiệp của bạn

23-11-2016 - 16:25 PM | Sống

Chúng ta đang sống trong một thời đại mà nhiều người được tuyển dụng nhờ các kỹ năng lập trình, và "Facebooker" là tên một nghề nghiệp hẳn hoi.

Ngày nay, hầu hết chúng ta - ít nhất là những người trẻ - đều có blog riêng hay trang mạng xã hội cá nhân, liên tục viết những dòng tweet và có hàng trăm liên lạc trên LinkedIn.

Bên cạnh đó, chúng ta còn nghe thấy vô khối những câu chuyện về một người tìm được việc làm sau khi xem một dòng tweet, hoặc được tuyển dụng ngay trên mạng sau khi chat chit với giám đốc nhân sự một công ty nào đó.

Nhìn chung, ai cũng đồng ý rằng, có một cuộc sống sôi động trên các mạng xã hội là một phần quan trọng để xây dựng thương hiệu cá nhân - vì rốt cuộc, các nhà tuyển dụng đều Google thêm thông tin về ứng viên.

Do đó nếu bạn có thể tạo nên một hình ảnh tích cực cho mình trên mạng xã hội , điều đó sẽ có lợi cho bạn, đúng không? Còn theo Cal Newport, Giáo sư về khoa học máy tính ở Đại học Georgetown, thì câu trả lời là: KHÔNG.

Giáo sư Newport hiện đang kêu gọi mọi người hãy từ bỏ các mạng xã hội nếu muốn bảo toàn sự nghiệp của mình, và bản thân ông cũng không hề có một tài khoản nào trên các trang như Facebook , Twitter hay Instagram, v.v.

Lý do chủ yếu mà ông đưa ra là ngày nay mọi người đều có mặt trên các trang mạng xã hội, nên nếu từ bỏ chúng, mọi chuyện sẽ trở nên thú vị hơn nhiều.

"Trong một nền kinh tế tư bản, thị trường sẽ tưởng thưởng những gì hiếm và quý. Sử dụng mạng xã hội tất nhiên không được coi là quý hay hiếm", ông đã giải thích như vậy trong một bài viết đăng trên tạp chí New York Times.

Trên thực tế, Newport tin rằng, việc sử dụng mạng xã hội đang làm giảm khả năng được tuyển dụng của mỗi người.

Vì nó khiến các nhà tuyển dụng nghĩ rằng, nếu được tuyển, khoảng thời gian tập trung của nhân viên này sẽ bị thu hẹp, đồng thời, khả năng tập trung vào một việc trong một khoảng thời gian cũng sẽ giảm xuống.

Ông cho rằng mạng xã hội có "tính gây nghiện" rất cao, và rất dễ khiến chúng ta chán nản.

"Dựa vào trải nghiệm chuyên môn của mình, khi tôi củng cố vị thế của mình với cương vị một giảng viên đại học và một tác giả, tôi bắt đầu nhận được nhiều cơ hội thú vị hơn".

Với mỗi Like, Share và lượt Retweet, chúng ta lại có được sự phấn khích và cảm giác thỏa mãn, nhưng Newport tin rằng việc ham muốn những thứ viển vông này sẽ chỉ làm bạn tốn thời gian mà thôi: "Hầu hết các mạng xã hội đều có đặc điểm chung là một kho tổng hợp những dịch vụ giải trí tầm thường nhưng lại được số đông ưa chuộng", ông viết.

Vì thế nếu bạn đang mong chờ được thăng chức, hay theo đuổi một công việc mới, có thể đã đến lúc bạn cần phải rời xa Snapchat và nói lời tạm biệt với Facebook!

Theo Đinh Vân

Trí thức trẻ/CafeBiz

Trở lên trên