MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá dầu thô giảm mạnh kéo chứng khoán Mỹ giảm điểm

11-08-2016 - 08:33 AM | Tài chính quốc tế

Kết phiên ngày 10/8, chỉ số S&P 500 giảm xuống 2.175,49 điểm - giảm 1 điểm cơ bản so với giá đóng cửa phiên trước đó.

Sau khi cổ phiếu ngành năng lượng của Mỹ lao dốc, cơn bán tháo cổ phiếu dầu mỏ lại sống dậy cùng với hầu hết chỉ số trên sàn chứng khoán châu Á tương lai giảm. Đồng đô New Zealand chạm mốc cao nhất trong năm trong khi đồng USD tiếp diễn đà giảm.

Giá dầu thô Mỹ đã giảm đến ngày thứ 3 liên tiếp, xuống dưới mốc 42 USD/thùng sau khi trữ lượng dầu thô Mỹ gia tăng bất ngờ làm rộ lên lo lắng về dư cung. Thị trường Nhật Bản hiện đang đóng cửa cho ngày lễ. Các chỉ số tương lai trên sàn Sydney và Hong Kong báo hiệu một đà giảm.

Giá dầu thô giảm, quay trở lại thị trường giá giảm do các nhà làm chính sách từ Tokyo đến Frankfurt đồng loạt tiến hành kích thích tăng trưởng và lạm phát bất ngờ. New Zealand tiếp bước Úc giảm lãi suất xuống mức thấp kỷ lục. Khả năng Fed tăng lãi suất trong năm nay vẫn chỉ duy trì chưa vượt qua mốc 50%.

Kết phiên ngày 10/8, chỉ số S&P 500 giảm xuống 2.175,49 điểm - giảm 1 điểm cơ bản so với giá đóng cửa phiên trước đó. Cổ phiếu Exxon dẫn đầu đà tăng trong nhóm cổ phiếu ngành năng lượng. Cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng cũng giảm do nhà đầu tư đồn đoán cho rằng lãi suất sẽ không tăng trong năm nay.

Tại thị trường tiền tệ, chỉ số Bloomberg Dollar Spot Index giảm 0,4% - mức thấp nhất kể từ sau sự kiện Brexit. Đồng bảng tăng 0,1% lên 1.3010 USD đổi 1 bảng.

Vàng tăng do đồng USD giảm. Giá dầu thô WTI giao tháng 9 giảm 2,5% xuống 41,71 USD/thùng. Trữ lượng dầu thô Mỹ tăng 1,06 triệu thùng. Các nhà phân tích dự đoán sản lượng dầu sẽ giảm 1,5 triệu thùng.

Anh Sa

Bloobmerg

Trở lên trên