MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Giao thông Hà Nội

Hơn 66.000 tỷ đồng cho hạ tầng giao thông Hà Nội, những khu vực nào được hưởng lợi?

Hơn 66.000 tỷ đồng cho hạ tầng giao thông Hà Nội, những khu vực nào được hưởng lợi?

21/08/2017 11:25

UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ, đề xuất được áp dụng cơ chế đặc thù cho Thủ đô, để triển khai một số dự án giao thông trọng điểm, đầu tư theo hình thức đối tác công-tư (PPP). Đây đều là những dự án cấp thiết nhằm giảm ùn tắc giao thông bền vững cho Thủ đô.

Thủ tướng làm Trưởng ban BCĐ chống ùn tắc giao thông Hà Nội và TPHCM

Thủ tướng làm Trưởng ban BCĐ chống ùn tắc giao thông Hà Nội và TPHCM

20/07/2017 21:19

Ban chỉ đạo chống ùn tắc giao thông tại 2 thành phố lớn được thành lập gồm 1 trưởng ban và 4 Phó ban.

Thu phí, miễn phí: 2 từ khóa xóa ngay tắc đường

Thu phí, miễn phí: 2 từ khóa xóa ngay tắc đường

10/02/2017 08:07

Hà Nội nên thu phí sử dụng hạ tầng giao thông đối với 6 triệu phương tiện cá nhân, đồng thời miễn phí 100% tuyến buýt nội đô.

Muốn hết tắc phải 'bắt' dân đi bộ

Muốn hết tắc phải 'bắt' dân đi bộ

08/02/2017 07:40

Từ TP.HCM, kỹ sư Phan Quốc Thọ đề xuất biện pháp giảm tắc đường cho Hà Nội ít tốn kém nhất: chỉ cần tạo thói quen đi bộ.

Hà Nội treo thưởng chống ùn tắc: Muốn tham gia phải liên kết đủ kiểu

Hà Nội treo thưởng chống ùn tắc: Muốn tham gia phải liên kết đủ kiểu

17/01/2017 16:04

Việc Hà Nội treo giải 6 tỷ đồng tìm phương án tổ chức giao thông và các giải pháp chống ùn tắc là kinh phí lớn, để ra một bộ giải pháp cụ thể có thể triển khai được trong thời gian thực hiện 3 tháng không hề dễ dàng.

Hà Nội vẫn còn 41 điểm ùn tắc giao thông

Hà Nội vẫn còn 41 điểm ùn tắc giao thông

17/01/2017 14:08

Theo báo cáo của TP. Hà Nội, dù thành phố đã giải quyết được 20/44 điểm ùn tắc trong năm 2016. Tuy nhiên, hiện nay lại phát sinh mới 13 điểm cùng với phát sinh trở lại 4 điểm cũ. Do đó, hiện nay, tổng số điểm ùn tắc tại Thủ đô hiện là 41 điểm.

Thủ tướng muốn Hà Nội có 'quả đấm thép' chống ùn tắc giao thông

Thủ tướng muốn Hà Nội có 'quả đấm thép' chống ùn tắc giao thông

16/01/2017 14:04

Sáng nay (16/1), tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có cuộc làm việc với lãnh đạo TP. Hà Nội và các bộ, ngành về các giải pháp chống ùn tắc giao thông, vấn đề đang trở nên nóng bỏng thời gian gần đây, nhất là vào thời điểm cận Tết.

Đơn vị nào treo thưởng 6,6 tỷ đồng cho giải pháp chống ùn tắc Hà Nội?

Đơn vị nào treo thưởng 6,6 tỷ đồng cho giải pháp chống ùn tắc Hà Nội?

13/01/2017 09:32

Sở Giao thông, Vận tải Hà Nội vừa công bố, sẽ trao thưởng tổng giải thưởng cho giải pháp chống ùn tắc giao thông Hà Nội lên tới 6,6 tỷ đồng.

Xử phạt cả xe buýt thường lấn làn buýt nhanh BRT

Xử phạt cả xe buýt thường lấn làn buýt nhanh BRT

07/01/2017 10:21

CSGT Hà Nội cho biết, đang đề xuất phương án xử lý những phương tiện lấn làn BRT sau Tết Nguyên đán. Theo đó, kể cả xe buýt thường đi vào làn BRT cũng sẽ bị xử lý.

TS Đào Ngọc Nghiêm chỉ thủ phạm gây 'thảm họa' giao thông ở Hà Nội

TS Đào Ngọc Nghiêm chỉ thủ phạm gây 'thảm họa' giao thông ở Hà Nội

22/12/2016 14:12

Trao đổi với chúng tôi, TS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Hà Nội, nguyên KTS Trưởng thành phố Hà Nội cho rằng, ở Hà Nội rất nhiều quy hoạch trùng lặp, chồng lấn lên nhau, thậm chí quy hoạch sau lại điều chỉnh quy hoạch trước mà vẫn tạo kẽ hở, gây cản trở phát triển

Nhịp điệu giao thông Hà Nội, Sài Gòn 2016: Tắc - Lụt

Nhịp điệu giao thông Hà Nội, Sài Gòn 2016: Tắc - Lụt

21/12/2016 10:03

Năm qua, Hà Nội, TP.HCM có hàng chục điểm tắc không thể nhúc nhích, trong khi TP.HCM bị ngập lịch sử.

Giao thông Hà Nội quá tải do cao ốc tràn nội đô

Giao thông Hà Nội quá tải do cao ốc tràn nội đô

15/12/2016 10:20

Đó là thực trạng được Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nêu ra tại cuộc tiếp xúc với các cử tri quận Hoàn Kiếm chiều 14/2.

Hà Nội: Dân trong ngõ túa ra, tắc đường là phải

Hà Nội: Dân trong ngõ túa ra, tắc đường là phải

10/10/2016 10:53

Quy hoạch mới chỉ tính mặt phố, trong khi nhiều người dân sống trong ngõ, muốn đi xe buýt thì xa, đi xe máy tiện hơn nhiều.

Hà Nội muốn thêm 500 xe buýt nhưng... sợ không có đường chạy!

Hà Nội muốn thêm 500 xe buýt nhưng... sợ không có đường chạy!

09/10/2016 08:15

Trong đề án báo cáo thành phố đầu tháng 10, đến năm 2020, Hà Nội sẽ phát triển thêm khoảng 500 phương tiện xe buýt. Tuy nhiên, nếu không có điều kiện cần và đủ thì xe buýt không có chỗ đỗ chứ đừng nói là chạy!

Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội: “Ùn tắc giao thông, chúng tôi gọi là cơm bữa”

Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội: “Ùn tắc giao thông, chúng tôi gọi là cơm bữa”

07/10/2016 09:42

“Hôm nay mưa một ít là lại xuất hiện tắc đường. Rồi các sự kiện, va chạm, xây dựng khánh thành... đều gây ùn tắc giao thông”, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết tại buổi tọa đàm "Giải pháp nào giảm ùn tắc giao thông ở Hà Nội?".

Hà Nội: Nhồi dân cư vào nội đô

Hà Nội: Nhồi dân cư vào nội đô

30/09/2016 10:02

Để giảm áp lực cho hạ tầng nội đô, hơn 10 năm nay Chính phủ có chủ trương phải kéo giãn dân cư nội đô. Tuy nhiên, thực tế đang diễn ra ngược lại, khi nhiều công sở, nhà máy được di dời sau đó cao ốc lại mọc lên. Kế hoạch di dời các trường cao đẳng, đại học (CĐ, ĐH) cũng đang giậm chân tại chỗ.

Bão số 1 giật đổ hơn 600 cây xanh ở Hà Nội, 1 người chết

Bão số 1 giật đổ hơn 600 cây xanh ở Hà Nội, 1 người chết

28/07/2016 08:07

Tại Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh... từ đêm qua đã xuất hiện mưa to, gió giật mạnh. Nhiều tuyến phố ngập lụt. Đã có thiệt hại bước đầu.

Giao thông Hà Nội sẽ có thêm 185 nút giao khác mức

Giao thông Hà Nội sẽ có thêm 185 nút giao khác mức

28/06/2016 13:38

Cải tạo và xây dựng mới 185 nút giao khác mức giữa các đường cao tốc, đường trục chính đô thị với đường ngang. Đây là một trong những nội dung quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Dự chi hơn 20 tỉ USD, 4 năm nữa giao thông Hà Nội sẽ được gì?

Dự chi hơn 20 tỉ USD, 4 năm nữa giao thông Hà Nội sẽ được gì?

10/03/2016 11:57

Sau khi đã giải ngân 2.464 tỉ đồng trong năm 2015, TP. Hà Nội dự kiến sẽ chi thêm hơn 420.000 tỉ đồng, tương đương với 20 tỉ USD cho 65 dự án giao thông từ đường bộ, đường sắt tới hàng không. Số vốn khủng này sẽ đến từ đâu và mang lại gì cho Hà Nội?

Tăng trưởng như "nước sôi" - Bí thư Hoàng Trung Hải báo động giao thông Hà Nội

Tăng trưởng như "nước sôi" - Bí thư Hoàng Trung Hải báo động giao thông Hà Nội

07/03/2016 16:37

Đề cập tới hiện trạng vẫn tiếp tục bùng nổ về phương tiện cá nhân khi lượng ô tô tăng 17%, xe máy 11% mỗi năm, dân số sinh sống ở Thủ đô đã lên tới hàng chục triệu người, Bí thư Thành ủy Hà Nội ví đây là sự tăng trưởng "nước sôi" chứ không còn là tăng trưởng "nóng" nữa.

Trở lên trên