MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Lan cấm ASML xuất khẩu thiết bị chip sang Trung Quốc, Bắc Kinh phản ứng

04-01-2024 - 20:21 PM | Tài chính quốc tế

Bắc Kinh phản ứng sau khi nhà sản xuất thiết bị chế tạo chip ASML cho biết Chính phủ Hà Lan thu hồi giấy phép xuất khẩu sang Trung Quốc.

ASML, một công ty chủ chốt trong chuỗi cung ứng sản xuất chất bán dẫn toàn cầu, dự định xuất khẩu vài máy sản xuất chip sang Trung Quốc. Tuy nhiên kế hoạch này đã bị Chính phủ Hà Lan ngăn lại bằng việc thu hồi giấy phép xuất khẩu. Phía ASML cho biết, các lô hàng xuất khẩu sang Trung Quốc bị ảnh hưởng bao gồm một số hệ thống máy in thạch bản, vốn là thiết bị quan trọng trong quy trình chế tạo chip.

Hà Lan cấm ASML xuất khẩu thiết bị chip sang Trung Quốc, Bắc Kinh phản ứng - Ảnh 1.

ASML buộc đình chỉ lô hàng xuất khẩu sang Trung Quốc khi Mỹ leo thang cuộc chiến công nghệ. (Ảnh: techovedas)

Công ty này cho biết: “Giấy phép vận chuyển hệ thống máy in thạch bản NXT:2050i và NXT:2100i vào năm 2023 mới đây đã bị chính phủ Hà Lan thu hồi một phần, ảnh hưởng đến một số khách hàng ở Trung Quốc” . Phía công ty còn nói thêm: “Trong các cuộc thảo luận gần đây với chính phủ Mỹ, ASML đã làm rõ thêm về phạm vi và tác động của các quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ”.

Mỹ tìm mọi cách hạn chế khả năng mở rộng kiến thức và sản xuất chất bán dẫn của Trung Quốc, đồng thời kêu gọi các đồng minh của mình hạn chế xuất khẩu công nghệ liên quan đến sản xuất chất bán dẫn. Tháng 10/2023, Chính quyền Biden đưa ra những hạn chế mới để cố gắng ngăn chặn các công ty không phải của Mỹ xuất khẩu chip bán dẫn, và máy in thạch bản có chứa các bộ phận và công nghệ, do Mỹ sản xuất sang Trung Quốc.

Khi được hỏi phản ứng thế nào trước động thái của Chính phủ Hà Lan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân kêu gọi Hà Lan cần “tôn trọng các nguyên tắc thị trường và luật pháp, thực hiện các hành động thiết thực để bảo vệ lợi ích chung của cả hai nước và các công ty của họ, cũng như duy trì sự ổn định của chuỗi cung ứng thị trường quốc tế”. Ông cũng nói thêm rằng, hành động của Mỹ nhằm khuyến khích động thái này là “hành vi bá quyền và bắt nạt”.

(Nguồn: Reuters, Guardian)

Theo Huỳnh Dũng/VTC

VTC

Trở lên trên