MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Diêm dân quay lưng với muối

08-03-2016 - 09:45 AM | Thị trường

Từ năm ngoái đến năm nay, giá muối ở Phú Yên chỉ đứng 1 mức 30.000 đ/bao (50kg). Muốn bán, diêm dân phải vận chuyển ra đến đường giao thông mất chi phí từ 5.000 - 10.000 đ/bao tùy gần, xa. Vị chi mỗi bao muối chỉ còn 20.000 - 25.000đ. Rẻ như cho.

Xót công, diêm dân không bán. Lượng muối ứ đọng ùn ùn. Năm nay đã bước vào vụ SX mới nhưng những cánh đồng muối vắng tanh...

Nhắc tới muối, diêm dân Tô Văn Hùng ở thôn Tuyết Diêm, xã Xuân Bình (TX Sông Cầu, Phú Yên), lắc đầu nói: “Đã bước vào vụ SX mới nhưng chẳng ai muốn xuống đồng”.

Theo anh Hùng, cứ đến tháng Giêng là diêm dân bước vào vụ SX muối mới. Thế nhưng bây giờ đã hết tháng Giêng rồi mà cánh đồng muối bát ngát rộng gần 140ha ở thôn Tuyết Diêm vẫn im ắng, cò bay kín đồng. Những đống muối tồn đọng nằm ngổn ngang, lớp lá phủ lên trên làm mái che những đống muối suốt mấy năm mưa nắng làm cho tơi tả.

“Muối cũ hiện có giá 30.000 đ/bao (50kg). Mua xong, thương lái bắt mình vào bao, vác bỏ lên xà lan vận chuyển qua đường giao thông, rồi thuê công vác lên bờ. Đống muối nằm ở xa phải tốn chi phí 10.000 đ/bao, chỗ nào gần nhất cũng mất 5.000 đ/bao. Trong khi đó, mấy vụ SX trước thuê công cào muối đã mất 120.000 đ/ngày, giờ tăng lên 150.000 đ/ngày. Muối cũ bán chưa hết, làm chỉ có lỗ nên chẳng ai muốn làm”, anh Hùng cho hay.

Diêm dân Nguyễn Ngọc Anh (SN 1964) cũng ở thôn Tuyết Diêm có 28 đám muối, mỗi đám rộng 96m2. Qua 2 vụ SX thu được 2.000 bao muối đến giờ vẫn chưa bán được, đang được đổ dồn thành đống to nằm cạnh chòi muối. “Giá muối rẻ quá bán không đủ bù tiền công. Muối ứ suốt 2 năm qua giờ đã trở nên đen sì, thương lái càng chê ỏng chê eo chỉ trả có 20.000 đ/bao. Cả làng muối chỉ có 4 thương lái thu mua nên họ muốn bắt giá nào thì bắt”, anh Anh than thở.

Các cánh đồng muối ở các thôn Lệ Uyên, Trung Trinh (Xuân Phương, TX Sông Cầu) rộng 46ha giờ cũng đang lênh láng nước, chưa thấy có dấu hiệu khởi động vụ muối mới. Diêm dân Lê Văn Trung ở thôn Lệ Uyên nói trong tiếng thở dài: “Suốt 3 năm nay diêm dân thất bát, làm cả ngày công không được nổi 40.000đ”.

Nhà ông Trung có 2.000m2 ruộng muối, phân thành 4 đám. Trong đó 1 đám chứa nước biển, 1 đám nuôi mặn, 1 đám dùng lắng cho nước biển keo lại và 1 đám để kết tinh muối. Trung bình một đám kết tinh 3 gánh muối, hai đám là 6 gánh, tương đương 6 bao (55 kg/bao), bán với giá 20.000 đ/bao, thu được 120.000đ. Thế nhưng muối làm ra không phải bán được ngay mà chất đống chờ thương lái đến mua, họ còn o ép.

“Năm ngoái, vào đầu vụ, giá muối được 400 đ/kg, đến giữa vụ xuống còn 350 đ/kg, thấp hơn một nửa so với cách đây 2 năm, nhưng thương lái vẫn không mua. Cuối tháng 9/2015, giá muối nhích lên được 450 đ/kg, nhưng thương lái chỉ thu mua trong vòng một tuần, sau đó giá lại hạ như cũ”, ông Nguyễn Hữu Lộc - Phó GĐ HTX Kinh doanh dịch vụ tổng hợp Xuân Phương, cho hay.

Theo thống kê của Phòng Kinh tế TX Sông Cầu, trung bình hàng năm, diêm dân ở đây sản xuất 20.140 tấn muối; trong đó Xuân Phương 4.230 tấn, Xuân Bình 15.910 tấn. Trong năm 2015, lượng muối của diêm dân tồn kho khoảng 8.200 tấn, đến đầu năm 2016 muối tồn tiếp khoảng 6.000 tấn nữa.


Muối tồn đọng của diêm dân Phú Yên nằm dọc QL1A

Muối tồn đọng của diêm dân Phú Yên nằm dọc QL1A

Theo Vũ Đình Thung

Nông nghiệp Việt Nam

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên