MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hé lộ giá trị thương mại khủng của Lisa: Lên đến ngàn tỷ đồng nên YG không thể giữ chân?

09-10-2023 - 18:45 PM | Sống

Việc Lisa trình diễn tại hộp đêm thoát y được cho là bằng chứng rõ nhất cho thấy cô đã không còn thuộc YG.

Vấn đề hợp đồng của BLACKPINK và YG Entertainment là chủ đề hot trong suốt thời gian qua. Trên khắp mạng xã hội liên tục rộ lên nhiều tin đồn xoay quanh hợp đồng của các thành viên, như là Lisa sẽ ký với hãng thu âm Mỹ, Rosé tái ký với YG, Jisoo - Jennie thành lập công ty riêng. Những tin đồn này khiến giá cổ phiếu của YG sụt giảm, nhà đầu tư như "ngồi trên đống lửa" nhưng công ty chỉ thông báo "Chưa có gì được xác nhận". 

Nhiều người hâm mộ và chuyên gia trong ngành giải trí đã đưa ra những nhận định khác nhau về tình huống này. Đến ngày 7/10, phóng viên giải trí Lee Jin Ho đưa ra quan điểm YG đang gặp khó khăn trong việc ký kết hợp đồng cá nhân với các thành viên, đặc biệt là Lisa. Giá trị thương mại "khủng" của em út BLACKPINK được cho là nguyên nhân khiến công ty không thể giữ chân được cô. Video của Lee Jin Ho nhanh chóng trở thành chủ đề hot, đạt ví trí số 1 trên trang tin tức giải trí Naver.

Hé lộ giá trị thương mại khủng của Lisa: Lên đến cả ngàn tỷ đồng nên YG không thể giữ chân?  - Ảnh 1.

Lisa tham gia show diễn thoát y táo bạo và đó là bằng chứng rõ nhất cho thấy cô đã không còn thuộc YG

Theo Lee Jin Ho, Lisa đang có những bước đi táo bạo, đó là biểu diễn tại hộp đêm thoát y Crazy Horse. "Nếu Lisa tái ký hợp đồng với YG thì cô ấy khó có thể xuất hiện trong 1 chương trình như vậy" - phóng viên giải trí nhận định. 

Trước đó, từng có tin đồn Lisa được 1 công ty giải trí Thái Lan đề nghị hợp đồng mới trị giá 50 tỷ won (900 tỷ đồng), tuy nhiên theo Lee Jin Ho thì giá trị thương mại của Lisa còn nhiều hơn thế: "Đúng là ở Hàn Quốc, các thành viên Jisoo, Jennie và Rosé nhận được nhiều sự chú ý hơn. Nhưng vai trò của Lisa trong sự thành công toàn cầu của BLACKPINK cũng rất quan trọng.

Theo nghiên cứu của chúng tôi, giá trị thương mại của Lisa đã lên đến hơn 100 tỷ won (1800 tỷ đồng), vượt xa mức 50 tỷ won (900 tỷ đồng). Mặc dù Kpop đã nổi tiếng trên toàn cầu nhưng việc công ty đầu tư 100-200 tỷ won (1800-3600 tỷ đồng) chỉ cho 1 thành viên vẫn là vấn đề lớn. Trong tình hình này, YG gần như không có lợi thế nào để giữ chân Lisa".

Hé lộ giá trị thương mại khủng của Lisa: Lên đến cả ngàn tỷ đồng nên YG không thể giữ chân?  - Ảnh 2.

Giá trị thương mại của Lisa đã vượt xa mức mà YG có thể đầu tư

Thương hiệu BLACKPINK thuộc về YG, nên họ vẫn muốn 4 thành viên dồn lực vào hoạt động nhóm dù khác công ty. Tuy nhiên, điều này là rất khó khăn. Lee Jin Ho tiết lộ các thành viên đều trân trọng cái tên BLACKPINK và vẫn có thể tiếp tục đi lưu diễn. Các thành viên không lo lắng về hoạt động nhóm nhưng họ đang tập trung vào các hoạt động cá nhân hơn. Nhiều fan hy vọng BLACKPINK có thể duy trì đội hình đầy đủ. Nhưng khi hợp đồng cá nhân của các thành viên bắt đầu có hiệu lực từ cuối năm nay hoặc năm sau, người hâm mộ sẽ rất khó có thể nhìn thấy đội hình BLACKPINK đầy đủ trong vòng vài năm tới.

Ngoài ra, một phóng viên giải trí cũng hé lộ về nội bộ của BLACKPINK hiện tại: "Mối quan hệ giữa các thành viên BLACKPINK cũng không còn như trước nữa. Ngoài những cuộc trò chuyện liên quan đến công việc thì họ không nói chuyện cá nhân với nhau". Điều này khiến nhiều người hâm mộ buồn lòng và không khỏi lo lắng cho tương lai nhóm.

Hé lộ giá trị thương mại khủng của Lisa: Lên đến cả ngàn tỷ đồng nên YG không thể giữ chân?  - Ảnh 3.

Lee Jin Ho tiết lộ mối quan hệ của các thành viên BLACKPINK không còn như trước

Nguồn: Allkpop

Theo Minh Hồng

Phụ nữ số

Trở lên trên