MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hé lộ lĩnh vực được các nhà đầu tư Trung Quốc rót tiền nhiều nhất trong nửa đầu năm 2022

12-07-2022 - 11:38 AM | Tài chính quốc tế

Hé lộ lĩnh vực được các nhà đầu tư Trung Quốc rót tiền nhiều nhất trong nửa đầu năm 2022

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các công ty sản xuất đã giành được nhiều thương vụ đầu tư nhất trong số 37 lĩnh vực của nền kinh tế Trung Quốc được theo dõi bởi cơ sở dữ liệu Qimingpian.

Trên thực tế, số lượng các thương vụ (gồm tất cả các giai đoạn, từ giai đoạn đầu (early stage) đến tiền IPO) trong lĩnh vực sản xuất đã tăng khoảng 70% so với cùng kỳ năm ngoái bất chấp sự hạn chế do Covid và sự sụt giảm của chứng khoán Trung Quốc trong 6 tháng qua.

Dữ liệu sơ bộ cho thấy gần một phần tư trong số các giao dịch đó, tức là khoảng 300 thương vụ, có liên quan đến chip bán dẫn. Một số nhà đầu tư được liệt kê là các quỹ liên quan đến chính phủ.

Dữ liệu về các khoản đầu tư ở giai đoạn đầu không phải lúc nào cũng đầy đủ do tính chất bảo mật của các giao dịch. Nhưng các số liệu có sẵn có thể phản ánh xu hướng ở Trung Quốc.

Các nhà đầu tư bắt đầu hướng sự quan tâm đến các công ty sản xuất chip khi Bắc Kinh siết chặt việc quản lý các công ty internet muốn tập trung vào người tiêu dùng như các công ty game và thương mại điện tử trong khi dành những chính sách đãi ngộ cực lớn cho các ngành công nghệ cao như những công ty phát triển các công cụ thiết kế mạch tích hợp và sản xuất thiết bị sản xuất chip.

Theo Qimingpian, lĩnh vực sản xuất chiếm khoảng 21% các thương vụ đầu tư trong nửa đầu năm nay. Ngành phổ biến thứ hai là dịch vụ kinh doanh, tiếp theo là sức khoẻ và y tế.

Các công ty khởi nghiệp liên quan đến ô tô điện và vận tải xếp thứ nhất theo số vốn huy động được, ở mức 193 tỷ nhân dân tệ (28,82 tỷ USD), dựa trên dữ liệu có sẵn. Nhiều thương vụ không được tiết lộ số tiền cụ thể.

 "Trong 12 tháng qua, tôi nghĩ rằng đã có rất nhiều dòng vốn nóng chạy theo một số thương vụ thuộc các lĩnh vực mà chính phủ đang xúc tiến mạnh mẽ", Chibo Tang, đối tác quản lý của Gobi Partners cho biết mà không nêu tên các ngành cụ thể. Ông cho biết xu hướng này đã dẫn đến sự gia tăng đáng kể về giá trị của các lĩnh vực.

Việc phong toả 2 tháng ở Thượng Hải và các hạn chế liên quan đến Covid đã ảnh hưởng đến tâm lý kinh doanh và ngăn cản mọi người thảo luận trực tiếp và chốt giao dịch.

Theo tính toán của CNBC trên dữ liệu do Qimingpian cung cấp, trong nửa đầu năm nay, tổng số thương vụ đầu tư vào Trung Quốc giảm 29% so với cùng kỳ năm trước và giảm 25% so với nửa cuối năm ngoái.

"Do thị trường suy thoái trong những tháng gần đây, có nhiều nguồn vốn đầu tư bên ngoài hơn," Tang cho biết vào hôm thứ Hai trên "Squawk Box Asia" của CNBC.

Công ty của ông kỳ vọng nhiều cơ hội đầu tư giai đoạn đầu sẽ xuất hiện trong 12 tháng tới, khi mức giá giảm xuống. Tang lưu ý rằng có nhiều công ty khởi nghiệp huy động vốn, dự báo tăng trưởng trong vòng 18 tháng nhưng hiện tại lại tăng trưởng khá ít so với kỳ vọng.

 "Các nhà sáng lập đang gặp khó khăn hơn trong việc huy động tiền. Vì vậy, các cuộc thảo luận giữa chúng tôi với họ là về cách họ tiết kiệm vốn và mở rộng việc hợp tác," ông nói.

Trong khi tương lai niêm yết cổ phiếu Trung Quốc ở Mỹ vẫn còn trong tình trạng lấp lửng, nhiều công ty khởi nghiệp đã chọn một thị trường gần "nhà" hơn.

Tính đến ngày 14/6, hơn 920 công ty vẫn đang xếp hàng để niêm yết cổ phiếu tại Trung Quốc đại lục và Hồng Kông, theo một báo cáo của EY.

Tâm lý nhà đầu tư tại thị trường đại lục khởi sắc sau khi các biện pháp kiểm soát của Covid được nới lỏng trong vài tuần qua. Bất chấp mức giảm từ đầu năm đến nay là hơn 6%, Shanghai composite đã tăng gần 6,7% trong tháng 6 - mức tăng cao nhất kể từ tháng 7/2020.

https://cafef.vn/he-lo-linh-vuc-duoc-cac-nha-dau-tu-trung-quoc-rot-tien-nhieu-nhat-trong-nua-dau-nam-2022-20220705093050408.chn

Minh Phương

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên