MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hoà Minzy cho con chơi trò này: Không chỉ nghịch cho vui mà còn mang lại nhiều lợi ích vận động, rèn luyện trí não

01-02-2024 - 10:12 AM | Sống

Thông qua nhiều hoạt động, bé Bo nhà Hoà Minzy học được thêm các kỹ năng mới.

Hoà Minzy là một trong những sao nữ không ngại khoe ảnh con trên mạng xã hội. Bé Bo, con trai nữ ca sĩ đã hơn 4 tuổi, thừa hưởng nhiều nét đẹp ngoại hình của bố mẹ. Dưới sự nuôi dạy khoa học và nhẹ nhàng, tinh tế của Hoà Minzy, Bo càng lớn càng ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Khi được mẹ hỏi có biết bố mẹ bây giờ như nào không, Bo đáp "Bố mẹ không yêu nhau nữa", nhưng không sao cả bởi "bố mẹ rất là yêu Bo mà". Nghe con trai nói, giọng ca "Không thể cùng nhau suốt kiếp" xúc động chia sẻ: "Nghe con nói câu đó xong mẹ biết ít nhất mẹ đã thành công trong cách nuôi dạy con, dạy con biết cảm thông".

Hoà Minzy cho con chơi trò này: Không chỉ nghịch cho vui mà còn mang lại nhiều lợi ích vận động, rèn luyện trí não- Ảnh 1.

Hoà Minzy và con trai

Được biết trong cuộc sống hàng ngày, Hoà Minzy thường xuyên đưa con đi chơi đó đây. Những chuyến đi chơi không chỉ giúp Bo có thêm những ký ức đẹp mà thông qua nhiều hoạt động, Bo còn học được thêm các kỹ năng mới.

Chẳng hạn có lần, Hoà Minzy chia sẻ ảnh đưa con đi làm gốm. Trong ảnh, Bo có vẻ rất say mê và còn nặn được rất tròn. Không ít cư dân mạng đã vào thả tim, đồng thời để lại nhiều lời ngợi khen cậu nhóc khéo tay.

Hoà Minzy cho con chơi trò này: Không chỉ nghịch cho vui mà còn mang lại nhiều lợi ích vận động, rèn luyện trí não- Ảnh 2.

Làm gốm mang lại nhiều lợi ích cho trẻ nhỏ

Thực chất những hoạt động như làm gốm không chỉ là để vui chơi mà còn mang lại nhiều lợi ích cho trẻ nhỏ. Được biết, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, giai đoạn trẻ từ 0 - 6 tuổi là giai đoạn hoàn thiện các vận động thô và vận động tinh, giúp trẻ có khả năng tự phục vụ bản thân và làm tiền đề cho việc học tập sau này của trẻ ở Tiểu học. Và việc hoàn thiện các kĩ năng vận động của đôi tay là một trong các mục tiêu lớn đó.

Ngoài việc hỗ trợ hoàn thiện các kĩ năng vận động thô của cánh tay, vận động tinh của các ngón tay, nặn gốm còn giúp trẻ phát triển các kĩ năng khác như kĩ năng phối hợp tay - mắt, kĩ năng giải quyết vấn đề, phát triển tính thẩm mỹ và đem lại cảm giác thành tựu, giúp trẻ điềm tĩnh và xây dựng tính kỉ luật... Điều này thực sự quan trọng trong việc kiến tạo bản thân trẻ.

Nặn gốm là một hoạt động tạo ra đồ vật trong không gian ba chiều, từ những ý tưởng bên trong thể hiện ra bên ngoài thông qua đôi bàn tay. Nó giúp trẻ phát huy khả năng sáng tạo và biến suy nghĩ thành hành động và kết quả là sản phẩm được tạo ra. Bên cạnh đó, việc tạo ra một sản phẩm theo mẫu vật thật đòi hỏi đứa trẻ phải hiểu nhận thức về không gian.

Trong quá trình nặn gốm, trẻ sẽ phải di chuyển vật mẫu xung quanh và tự di chuyển xung quanh mẫu để xem tất cả các mặt và xem xét hình dạng và kết cấu của mẫu. Điều này không chỉ giúp trẻ khi sáng tạo nghệ thuật mà còn giúp điều hướng trong thế giới thực xung quanh mình. Việc làm gốm giúp trẻ học cách lập kế hoạch và giải quyết vấn đề khi trẻ tạo ra mảnh ghép ba chiều của mình.

Quá trình nặn gốm cũng giúp trẻ rèn được tính kiên nhẫn, bởi hiếm ai có thể nặn ra được sản phẩm đẹp ngay từ đầu. Trải qua nhiều khó khăn, thất bại, phải làm lại từ đầu, phải tập trung, kiên trì,... trẻ mới có thể tạo ra được sản phẩm như mong muốn. Lúc này, trẻ sẽ có cảm giác đạt được thành tựu, trở nên tự tin hơn. Bên cạnh đó, quá trình làm gốm cũng giúp trẻ học được tính kỷ luật, bởi để tạo ra được một sản phẩm gốm đẹp cũng cần phải tuân thủ nhiều quy tắc.

Nhìn chung, hoạt động này đem lại nhiều lợi ích cho trẻ. Nếu có thời gian, bố mẹ có thể đưa con đi trải nghiệm nhé, vừa vui lại vừa học hỏi được thêm nhiều điều mới mẻ.

PV

Phụ nữ số

Trở lên trên