MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hôm nay Tổng thống Donald Trump sẽ ký sắc lệnh rút khỏi TPP

23-01-2017 - 23:19 PM | Tài chính quốc tế

Nằm trong một chuỗi các động thái sẽ được thực hiện ngay trong ngày đầu làm việc chính thức sau lễ nhậm chức, các sắc lệnh tập trung vào vấn đề thương mại của ông Trump sẽ hiện thực hóa lời cam kết vẽ lại chính sách thương mại của Mỹ mà ông đã đưa ra trong quá trình tranh cử.

Tối nay (23/1), nhiều trang báo nước ngoài đồng loạt đưa tin tân Tổng thống Donald Trump sẽ đột ngột chấm dứt thái độ nghiêng về thương mại tự do của nước Mỹ ngay trong ngày đầu tiên nhậm chức bằng cách ký các sắc lệnh về việc Mỹ chính thức rút khỏi TPP và đàm phán lại Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ NAFTA.

Nằm trong một chuỗi các động thái sẽ được thực hiện ngay trong ngày đầu làm việc chính thức sau lễ nhậm chức, các sắc lệnh tập trung vào vấn đề thương mại của ông Trump sẽ hiện thực hóa lời cam kết vẽ lại chính sách thương mại của Mỹ mà ông đã đưa ra trong quá trình tranh cử.

NAFTA là hiệp định đã chi phối hoạt động thương mại ở khu vực Tây bán cầu trong suốt 22 năm qua, trong khi Hiệp định tự do thương mại xuyên Thái Bình Dương TPP là một phần trong chiến lược xoay trục về châu Á của ông Obama. Rút khỏi TPP, Trump để lại một khoảng trống lớn mà Trung Quốc đang muốn thay thế để lấp đầy khoảng trống ấy.

Cả hai động thái này đều không có gì đáng ngạc nhiên. Trong video được phát đi hồi tháng 11 năm ngoái, Trump tuyên bố sẽ rút khỏi TPP “ngay trong ngày đầu tiên làm Tổng thống” và gọi đây là “một thảm họa tiềm ẩn đối với nước Mỹ”.

Hôm qua, ông đã có cuộc gặp với Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto để bắt đầu thảo luận về NAFTA. Trong cuộc gặp này Trump ca ngợi Mexico và tỏ ý sẵn sàng làm việc với những nước láng giềng thân thiết nhất.

“Chúng ta sẽ bắt đầu đàm phán lại NAFTA, về vấn đề nhập cư và về an ninh vùng biên giới”, Trump nói. “Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ thu được kết quả tốt cho cả Mexico và Mỹ. Điều này rất rất quan trọng”.

Canada là đối tác thương mại hàng đầu của Mỹ và Mexico đứng thứ 3, sau Trung Quốc.

Dù Quốc hội Mỹ đã trao cho ông Obama quyền đàm phán nhanh về TPP năm 2015, các nhà làm luật của cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ chưa từng thông qua hiệp định này bởi lo ngại nước Mỹ sẽ để mất nhiều việc làm vào tay nước ngoài.

Về phần mình, Trump không ủng hộ các hiệp định có tầm cỡ khu vực mà thiên về các hiệp định thương mại song phương. Ông cũng đã đề xuất áp mức thuế cao đối với hàng nhập khẩu để bảo vệ hoạt động sản xuất trong nước.

Thanh Thanh

Bloomberg

Trở lên trên