MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khi các "học bá" Việt Nam dám rực rỡ: vừa hơn 20 tuổi đã giành học bổng Tiến sĩ!

06-01-2024 - 09:10 AM | Sống

Những câu chuyện dưới đây sẽ chứng minh cho các bạn thấy những bạn trẻ Việt dám đam mê và dám rực rỡ đến cỡ nào.

Có một thông điệp được nhiều bạn trẻ truyền tai nhau trên mạng xã hội: “Nhan sắc rồi sẽ tàn phai, chỉ có vẻ đẹp tri thức là còn mãi”. Quả thật khi nhìn vào ai đó sở hữu thành tích học tập tốt, chúng ta sẽ thường cảm nhận được khí chất tự tin toát ra từ chính kiến thức và sự hiểu biết của họ.

Nếu đang cần động lực trong những ngày đầu năm mới để trở nên giỏi giang và học tốt hơn, bạn nhất định sẽ được truyền cảm hứng bởi câu chuyện của các “học bá” người Việt dưới đây. Họ đều có điểm chung là có thành tích học tập xuất sắc và đều giành được học bổng Thạc sĩ hay Tiến sĩ khi vừa mới hơn 20 tuổi - tuổi mà các bạn trẻ bình thường vẫn còn đang hoàn thành chương trình đại học, từ đó có cuộc sống đáng mơ ước ở nước ngoài và công việc với mức thu nhập hấp dẫn.

Lại Anh Dũng: 21 tuổi giành học bổng Tiến sĩ AI toàn phần tại Úc

Lại Tuấn Dũng, SN 1998 được đông đảo người trẻ biết đến với biệt danh Dũng Lại Lập Trình). Ngay từ khi còn nhỏ, chàng trai đã bộc lộ đam mê với môn Toán. Với sự nỗ lực của bản thân, chàng trai đã thi đỗ vào trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam với điểm số gần như tuyệt đối, trở thành Á khoa của trường và nhận được học bổng của Hội Toán học Việt Nam do giáo sư Ngô Bảo Châu trực tiếp trao tặng.

Khi còn học phổ thông, Dũng xác định ước mơ sang Úc du học. Tuy nhiên do vốn tiếng Anh còn hạn chế nên con đường của chàng trai không mấy bằng phẳng. Không chịu đầu hàng khó khăn, Dũng lên kế hoạch học ngoại ngữ, giành bảng điểm 6.0 IELTS và đủ điều kiện du học Úc.

Những năm đầu đặt chân đến xứ người, Dũng đã lăn xả làm thêm để kiếm tiền trang trải học phí. Từ rửa bát đến chạy bàn, chỉ cần có tiền là nam sinh sẽ nhận làm. Bận rộn với công việc part-time là vậy, song anh chàng không quên nhiệm vụ chính là học tập của mình bằng cách duy trì thành tích học tập trên lớp khá ấn tượng. Không chỉ thường xuyên đạt điểm tuyệt đối các môn lập trình mà Dũng nhận được học bổng sinh viên xuất sắc nhất toàn khóa do chính thầy trưởng khoa cùng các nhà tài trợ trao tặng.

Khi các "học bá" Việt Nam dám rực rỡ:  vừa hơn 20 tuổi đã giành học bổng Tiến sĩ! - Ảnh 1.

Dũng đam mê toán học từ nhỏ

Hoàn thành năm nhất, anh chàng đã được giới thiệu vào làm việc chung với giảng viên của trường trong dự án "Xây dựng trợ lý ảo cho người khiếm thị". Ngay sau bước đệm đó, Dũng được thầy cô tin tưởng giao trọng trách đảm nhiệm vai trò trợ giảng môn lập trình cơ bản cùng các giáo sư, tiến sĩ khác tại Đại học Swinburne - nơi anh đang theo học.

Không lâu sau, Dũng tiếp tục được thầy cô giới thiệu và được nhận vào làm việc tại Viện nghiên cứu A2I2. Đây là viện nghiên cứu trí tuệ nhân tạo ứng dụng lớn bậc nhất nước Úc, trực thuộc Đại Học Deakin. Làm việc tại đây gần 3 năm, ngay khi vừa nhận bằng Cử nhân ngành lập trình, Dũng đã nhận được học bổng Tiến sĩ AI toàn phần ở tuổi 21. Hiện tại, Đức vẫn đang sinh sống, học tập và làm việc tại Úc.

Lê Nguyễn Trà My: Nữ "học bá" và suất học bổng Tiến sĩ toàn phần 4 tỷ

Lê Nguyễn Trà My (SN 2001) là gương mặt quen thuộc với cộng đồng du học sinh Việt khi đang là Phó chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Úc. Trước đó, nữ sinh từng theo học lớp chuyên Văn của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

My bắt đầu hành trình du học của mình với ngành Quản trị truyền thông chiến lược của đại học Monash. Nhờ thành tích học xuất sắc nên khi lên năm 2, cô nàng đủ điều kiện theo học chương trình bằng kép cử nhân - Thạc sĩ.

Sau đó, nữ sinh xuất sắc nhận được học bổng toàn phần chương trình Tiến sĩ của Đại học Deakin (Úc) trị giá 4 tỷ đồng (bao gồm cả học phí và sinh hoạt phí) khi mới 22 tuổi. Mặc dù quá trình đăng ký chương trình Tiến sĩ chỉ vỏn vẹn vài tháng, song để đạt được thành tích trên, My đã có sự chuẩn bị rất lâu trong suốt 4 năm học tập trước đó.

Khi các "học bá" Việt Nam dám rực rỡ:  vừa hơn 20 tuổi đã giành học bổng Tiến sĩ! - Ảnh 2.

Trà My nhận được học bổng Tiến sĩ khi mới 22 tuổi

Cô nàng tâm sự về bí quyết giành học bổng của mình: "Trước khi apply chương trình Tiến sĩ, mình cần gửi đề xuất nghiên cứu. Đề xuất nghiên cứu cần đúng trọng tâm, thuyết phục nhà trường thấy được sự tâm huyết và hướng đi của mình.

Bên cạnh đó, mình cần có sự đồng thuận của thầy/cô hướng dẫn để đưa tên của họ vào hồ sơ. Sự đồng thuận của giáo viên hướng dẫn là yếu tố quan trọng trong quá trình nộp đơn xin học Tiến sĩ. Đó cũng là một điều kiện để đánh giá độ mạnh đề xuất nghiên cứu của mình. Ngoài ra, những thầy/cô hướng dẫn sẽ chứng tỏ trước hội đồng tuyển sinh rằng họ đồng ý giám sát quá trình nghiên cứu của mình trong suốt 3-4 năm ”.

Ở tuổi 22, My nhận ra niềm đam mê với học thuật và chia sẻ kiến thức của mình. Cô nàng dự định sẽ ưu tiên 3-4 năm tới cho việc học Tiến sĩ, tập trung hoàn thành dự án nghiên cứu đề xuất. Còn về kế hoạch xa hơn, nữ sinh mong muốn trở thành giảng viên ở các trường.

Khi các "học bá" Việt Nam dám rực rỡ:  vừa hơn 20 tuổi đã giành học bổng Tiến sĩ! - Ảnh 3.

Trà My mong muốn trở thành giảng viên trong tương lai

Nguyễn Trần Bảo Châu: Cô gái chinh phục học bổng Tiến sĩ tại Mỹ dù chưa tốt nghiệp đại học

Nguyễn Trần Bảo Châu (SN 2002) cũng là một trong những "học bá" Việt giành được học bổng Thạc sĩ ở tuổi đầu 20. Ngay từ khi còn là học sinh trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên (Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội), Châu đã có hứng thú với lĩnh vực Y sinh và thường tìm đọc các tài liệu liên quan. Vì thế, sau khi tốt nghiệp, Châu quyết định theo đuổi ngành Khoa học và Công nghệ Y khoa của trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

Ở tuổi 21, khi chưa tốt nghiệp đại học, Châu đã bắt đầu tìm học bổng du học tiến sĩ. Vì điều kiện kinh tế gia đình, Châu xác định được học bổng toàn phần mới đi. Còn việc lựa chọn học tiến sĩ thay vì thạc sĩ, Châu cho biết mình phù hợp với nghiên cứu, làm việc độc lập.

Khi các "học bá" Việt Nam dám rực rỡ:  vừa hơn 20 tuổi đã giành học bổng Tiến sĩ! - Ảnh 4.

Châu "nhảy cóc" lên học Tiến sĩ thay vì Thạc sĩ

Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, Bảo Châu đã chinh phục thành công học bổng Tiến sĩ toàn phần ngành Hóa - Sinh 97.200 USD (khoảng 2,3 tỷ đồng) của trường Đại học Notre Dame (Mỹ). Được biết, con số này bao gồm học phí, lương trợ giảng và một số chi phí khác.

Trước khi sang Mỹ, Châu đã đi tham khảo một số giảng viên về môi trường học và nghiên cứu ở Mỹ. Ngoài ra, nữ sinh cũng tự học thêm kiến thức chuyên ngành và những kỹ năng nghiên cứu cần thiết ở bậc tiến sĩ.

Trần Anh Khoa: Nam sinh 2001 giành học bổng Tiến sĩ Bắc Đại

Ngay từ nhỏ, Trần Anh Khoa (SN 2001, TP.HCM) đã được gia đình truyền lửa đam mê học tập và nghiên cứu. Với nền tảng tri thức tốt, cùng với đó là sự cố gắng của bản thân, nam sinh đã đạt học bổng trường Quốc tế Châu Âu (EIS). Cũng chính từ ngôi trường này, Anh Khoa đã nuôi trong mình niềm đam mê kinh doanh và quản lý doanh nghiệp, nghiên cứu khoa học và ngoại giao quốc tế.

Khát khao trở thành một nhà khoa học và nhà hoạch định chính sách, Khoa đã cố gắng hết mình để theo đuổi bằng cử nhân Luật và Nghiên cứu pháp lý tại Đại học New York cơ sở Abu Dhabi với học bổng toàn phần 8 tỷ đồng.

Khi các "học bá" Việt Nam dám rực rỡ:  vừa hơn 20 tuổi đã giành học bổng Tiến sĩ! - Ảnh 5.

Khoa giành học bổng toàn phần 8 tỷ đồng bậc cử nhân tại Đại học New York

Sau khi hoàn thành năm nhất, Khoa được trao cơ hội tham gia khóa đào tạo dự bị thạc sĩ tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) dưới sự hướng dẫn của hai giáo sư đoạt giải Nobel. Ở các năm tiếp theo, Khoa tham gia vào nhiều dự án nghiên cứu về đầu tư phát triển bền vững và chính sách y khoa cùng các giáo sư tại Đại học New York và Đại học Stanford.

Không lâu sau đó, Anh Khoa đỗ nhiều chương trình tiến sĩ tại nhiều nơi khác trên thế giới như Pháp, nhưng  lại ưu tiên chọn Trung Quốc, cụ thể là Đại học Bắc Kinh vì anh chàng muốn nghiên cứu về phát triển bền vững ở các quốc gia đang phát triển. Theo học tại đây, anh chàng được đài thọ toàn bộ chi phí học tập, ăn ở và trao đổi quốc tế của anh chàng trong 4-6 năm.

Khi các "học bá" Việt Nam dám rực rỡ:  vừa hơn 20 tuổi đã giành học bổng Tiến sĩ! - Ảnh 6.

Anh Khoa chọn theo học Tiến sĩ tại Đại học Bắc Kinh

Hiện tại, Khoa là thành viên của nhóm nghiên cứu Chuyển dịch Năng lượng thuộc Nhóm Công tác Thanh niên về Chính sách Khí hậu (YPWG) - một dự án được bảo trợ và khởi xướng bởi UNDP. Nghiên cứu của Khoa hướng đến đánh giá vai trò của bạn trẻ Việt Nam trong việc thúc đẩy chuyển dịch năng lượng công bằng. Ngoài ra, Khoa cũng đồng sáng lập các tổ chức MiYork và VSPACE với ước mơ mang giáo dục đến gần với các bạn trẻ Việt Nam.

Không chỉ có vậy, Khoa còn cùng các bạn cũng đã hỗ trợ hơn 300 em học sinh tại 21 quốc gia đạt được ước mơ du học vào Stanford, Princeton, Harvard...

Nếu được câu chuyện của những "học bá" này truyền cảm hứng, hãy đề cử cho họ tại cổng đề cử của WeChoice 2023 nhé!

WeChoice Awards - Giải thưởng thường niên do Công ty cổ phần VCCorp tổ chức, với mong muốn tôn vinh những con người, kể những câu chuyện truyền cảm hứng nhất, những sự kiện, sản phẩm và công trình có ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng - đã quay trở lại với thông điệp: Dám đam mê Dám rực rỡ.

Cổng đề cử của. WeChoice Awards 2023 đã chính thức mở từ ngày 18/12/2023. Hãy cùng chúng tôi tôn vinh những câu chuyện và những nhân vật mà bạn thấy xứng đáng có mặt trong. WeChoice Awards 2023, qua cổng đề cử chúng tôi dành riêng cho bạn.

Truy cập wechoice.vn để gửi Đề cử của bạn về cho WeChoice Awards 2023.

Thời gian gửi đề cử: ngày 18/12/2023 - 23:59 ngày 08/01/2024.

Khi các "học bá" Việt Nam dám rực rỡ:  vừa hơn 20 tuổi đã giành học bổng Tiến sĩ! - Ảnh 8.

Theo Đông - Nguyệt - Design Thành Đạt

Phụ nữ mới

Trở lên trên