MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khiến Apple phải ngừng bán Apple Watch, vị CEO này hả hê: "Apple đã bị bắt quả tang tại trận"

20-12-2023 - 19:32 PM | Thị trường

CEO Masimo, công ty khiến Apple đang buộc phải dừng bán ra Apple Watch tại Mỹ, đã chia sẻ nhiều chi tiết thú vị liên quan đến vụ lùm xùm gần đây.

Ngành công nghệ đeo tay đang sôi động với diễn biến mới nhất trong cuộc tranh chấp bản quyền giữa Masimo - công ty hàng đầu về công nghệ y tế - và Apple, dẫn đến khả năng ngừng bán một số mẫu Apple Watch trong tương lai gần.

Sự việc bắt đầu từ phán quyết của Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (ITC) vào tháng 10, khẳng định hai mẫu Apple Watch mới nhất là Apple Watch Series 9 và Ultra 2, vi phạm bằng sáng chế liên quan đến công nghệ cảm biến oxy máu của Masimo. Quyết định này có thể dẫn đến lệnh cấm nhập khẩu và bán hai mẫu đồng hồ này bắt đầu từ ngày 25/12 tới.

Trước nguy cơ bị cấm bán, Apple tuyên bố ngừng bán Series 9 và Ultra 2 tại Mỹ từ ngày 24/12 và công bố đang theo đuổi "nhiều lựa chọn pháp lý và kỹ thuật" để tiếp tục cung cấp sản phẩm cho khách hàng. Dù vậy, Apple nhấn mạnh không đồng ý với phán quyết của ITC và cho rằng chính Masimo đang lợi dụng tranh chấp pháp lý để quảng bá cho dòng smartwatch riêng của mình.

Khiến Apple phải ngừng bán Apple Watch, vị CEO này hả hê: "Apple đã bị bắt quả tang tại trận" - Ảnh 1.

Tính năng đo nồng độ oxy máu trên Apple Watch

Trong một phỏng vấn với Bloomberg, Giám đốc điều hành Masimo, Joe Kiani, đã tiết lộ một chi tiết đáng chú ý liên quan đến mối quan hệ căng thẳng giữa công ty mình và Apple. Ông cho biết vào năm 2013, Apple từng cân nhắc mua lại Masimo hoặc mời ông Kiani gia nhập, cho thấy sự quan tâm ban đầu của họ đến công nghệ và chuyên môn của Masimo.

Tuy nhiên, giọng điệu của Kiani sau đó nhanh chóng chuyển sang gay gắt khi ông cáo buộc Apple "bị tóm khi bàn tay ở trong hũ bánh quy", ám chỉ hành vi sao chép công nghệ vi phạm bản quyền. 

Ông nhấn mạnh đây không phải là sự vô tình mà là cố ý đánh cắp tài sản trí tuệ của Masimo, đồng thời đưa ra cáo buộc Apple đã tuyển dụng hơn 20 kỹ sư từ công ty ông. Kiani kết thúc với tuyên bố đầy tự hào: "Tôi mừng vì giờ đây thế giới có thể thấy chúng tôi mới là những nhà phát minh và sáng tạo thực sự của những công nghệ này."

Khiến Apple phải ngừng bán Apple Watch, vị CEO này hả hê: "Apple đã bị bắt quả tang tại trận" - Ảnh 2.

Giám đốc điều hành Masimo, Joe Kiani (Ảnh: Manjunath Kiran/AFP/Getty Images)

Dù vậy, vị CEO Masimo khẳng định sẵn sàng tìm giải pháp cho vấn đề. Ông cho biết Masimo cởi mở với việc hợp tác với Apple để cải thiện sản phẩm, đồng thời nhấn mạnh tính hợp pháp của các bằng sáng chế mà công ty nắm giữ.

Tuy nhiên, phía Apple đến nay vẫn chưa có động thái tiếp xúc nào với Masimo. Trả lời phỏng vấn, ông Kiani chia sẻ: "Họ chưa liên lạc gì. Để giải quyết, cần sự hợp tác từ cả hai phía".

Trong khi Apple nỗ lực tìm kiếm giải pháp phần mềm để tuân thủ phán quyết của ITC, Masimo lập luận rằng cả phần cứng và phần mềm của Apple Watch đều cần phải thay đổi để đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về bằng sáng chế. Đây là một thách thức không nhỏ đối với Apple, bởi việc thay đổi phần cứng có thể sẽ tốn nhiều thời gian và chi phí, trong khi giải pháp phần mềm dường như chưa chắc chắn mang lại hiệu quả như mong đợi.

Cuộc tranh chấp phức tạp này đang thu hút sự quan tâm lớn của người dùng công nghệ và giới chuyên môn. Mặc dù kết quả cuối cùng vẫn chưa thể đoán định, việc phát triển của vụ việc có thể tạo ra những xáo trộn đáng kể trên thị trường smartwatch, ảnh hưởng đến cả doanh số của Apple và sự quan tâm của người dùng đến các mẫu Apple Watch mới nhất.

Theo Bình Minh

Đời sống Pháp luật

Trở lên trên