MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không đủ tiền thách cưới, chàng trai hủy hôn đi du lịch 40 thành phố

11-11-2023 - 15:47 PM | Sống

Bị thách cưới tận 634 triệu đồng, chàng trai Trung Quốc quyết định hủy đám cưới, đi du lịch tới 40 thành phố, thay vì phải kết hôn và ôm đống nợ.

Quách Hiểu (35 tuổi, Sơn Tây, Trung Quốc) gây sốt cộng đồng mạng khi chia sẻ câu chuyện anh chia tay vợ sắp cưới vì bị thách cưới quá cao. Quách Hiểu cho biết, anh cảm thấy quá áp lực và kiệt sức khi không đáp ứng được số tiền mà nhà gái yêu cầu.

“Tôi thực sự không có tiền và cảm thấy rất thất vọng. Nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi hủy bỏ đám cưới" , Quách Hiểu chia sẻ với truyền thông.

Công việc trước đây giúp Quách Hiểu kiếm được 5.000 nhân dân tệ (17 triệu đồng) một tháng nên anh đã đồng ý với số tiền thách cưới từ phía nhà gái là 190.000 nhân dân tệ (khoảng 634 triệu đồng).

Anh vay thêm 20.000 nhân dân tệ (67 triệu đồng) từ một người bạn cộng với số tiền tiết kiệm bấy lâu nay nên đủ trả tiền thách cưới.

Tuy nhiên, mọi việc không như mong muốn, vào tháng 5/2023, vị hôn thê của anh đòi thách cưới thêm 30.000 nhân dân tệ (100 triệu đồng) nữa. Quách Hiểu lại cảm thấy bất lực và quyết định hủy hôn. Sau đó anh đã nảy ra ý tưởng dành toàn bộ số tiền đó để đi du lịch.

“Thế giới này thật rộng lớn và tôi muốn đi xem nó. Thay vì mắc nợ để kết hôn, tại sao không tận hưởng vẻ đẹp của hành tinh chúng ta?" , Quách Hiểu nói.

Không đủ tiền thách cưới, chàng trai hủy hôn đi du lịch 40 thành phố - Ảnh 1.

Không đáp ứng được tiền thách cưới, Quách Hiểu quyết định hủy hôn đi du lịch 40 thành phố. (Ảnh: SCMP)

Quách Hiểu nghỉ việc và bắt đầu đi du lịch từ ngày 1/6. Tính đến thời điểm hiện tại, anh đã đi đến hơn 40 thành phố và tiêu hơn 30.000 nhân dân tệ.

Sau khi trải qua 5 tháng du lịch một mình, Quách Hiểu sắp trở về nhà để tiếp tục tìm kiếm một cuộc hôn nhân khác mà không bị áp lực tiền thách cưới.

Khi được hỏi về quan điểm của mình về phong tục thách cưới, Quách nói: “Thật không công bằng, nhưng hầu hết đàn ông Trung Quốc vẫn sẽ làm theo phong tục vì họ không có lựa chọn nào khác”.

Câu chuyện của Quách Hiểu khi đăng tải lên mạng xã hội đã làm nổ ra một cuộc tranh luận lớn trên các diễn đàn về phong tục thách cưới.

Một số ý kiến đồng tình với quan điểm của anh là thách cưới số tiền quá lớn quả là không công bằng với đàn ông: “Đó là quyết định đúng đắn, tôi cảm thấy nên bỏ phong tục thách cưới vì nam nữ đều bình đẳng”. “Anh đang tự lo cho chính mình. Tôi thấy thế là cũng hợp lý, thay vì phải ôm một đống nợ khi kết hôn".

Tuy nhiên cũng có một số ý kiến cho rằng, phong tục thách cưới là hợp lý, đó còn là cái giá khá rẻ để lấy được người con gái mà cha mẹ họ đã phải nuôi nấng mấy chục năm đến khi lớn khôn và đi lấy chồng.

Theo phong tục, đàn ông ở Trung Quốc phải đáp ứng tiền thách cưới của nhà gái từ 10.000 đến 1 triệu nhân dân tệ (33 triệu đồng - 3,3 tỷ đồng), nhưng hiện tại, nhiều người trẻ đang phản đối truyền thống này.

Vào tháng 6/2023, một người đàn ông ở miền đông Trung Quốc đã chia tay bạn gái sau khi bố mẹ cô gái đòi  tiền thách cưới là 380.000 nhân dân tệ (1,2 tỷ đồng).

Nhật Thùy (Nguồn: SCMP)

Theo Nhật Thùy/VTC News

vtc.vn

Trở lên trên