MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không phải châu Á hay châu Âu, Nga bất ngờ tìm ra một “mỏ vàng” mới cho dầu thô, là khách hàng mua nhiên liệu lớn của Mỹ

09-09-2023 - 06:36 AM | Thị trường

Dầu Nga đang dần khẳng định sức hấp dẫn của mình khi liên tục tìm được những vị khách hàng tiềm năng.

Không phải châu Á hay châu Âu, Nga bất ngờ tìm ra một “mỏ vàng” mới cho dầu thô, là khách hàng mua nhiên liệu lớn nhất của Mỹ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Mới đây, Bloomberg cho biết đơn vị thương mại Litasco SA của Lukoil PJSC - công ty năng lượng đa quốc gia của Nga có trụ sở tại Moscow, chuyên kinh doanh khai thác, sản xuất, vận chuyển, tiêu thụ dầu mỏ, khí đốt tự nhiên, và các sản phẩm dầu khí. Hiện đơn vị này đang triển khai hoạt động tại Mexico khi gã khổng lồ dầu mỏ tìm kiếm thị trường mới cho các sản phẩm của Nga dưới lệnh trừng phạt rộng rãi.

Theo những người hiểu biết về tình hình, Litasco đã thuê nhà kinh doanh sản phẩm dầu mỏ Yuuri Carreno cho văn phòng mới của mình ở Thành phố Mexico. Carreno - người trước đây đã có 25 năm làm nhân viên kinh doanh xăng dầu cấp cao tại chi nhánh kinh doanh PMI của Petroleos Mexicanos cho biết đã bắt tay vào làm việc vào tháng 7 và đang thảo luận về các vấn đề nội bộ.

Việc mở rộng sang Mexico - nước nhập khẩu nhiên liệu lớn, sẽ mở ra một thị trường mới cho nhiên liệu của Nga đang bị các quốc gia G-7 trừng phạt sau cuộc xung đột diễn ra tại Ukraine.

Trong khi Mexico chỉ nhập khẩu từ Nga một lần duy nhất kể từ khi xung đột bắt đầu xảy ra thì đến nay, các chuyến hàng của Nga đã và đang nhộn nhịp xuất khẩu vào châu Mỹ Latin. Brazil đã nhập khẩu khối lượng dầu diesel kỷ lục từ quốc gia này. Argentina cũng đã mua naphtha và dầu diesel từ Nga trong thời gian gần đây.

Nếu thành công, nỗ lực này có thể giúp Nga thay thế Mỹ trở thành nhà cung cấp nhiên liệu hàng đầu cho Mexico. Mỹ hiện cung cấp 90% lượng xăng và dầu diesel nhập khẩu của Mexico.

Tháng trước, Bộ Tài chính báo cáo rằng doanh thu từ dầu mỏ của Nga đã giảm 45% trong quý đầu tiên của năm 2023, trong khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế đã tính toán khoản lỗ gần 8 tỷ bảng Anh trong nửa đầu năm 2023.

Kể từ khi G7 áp giá trần đối với Nga, dầu Nga dường như không thiếu người mua bất chấp giá dầu Nga đang ngày một tăng lên. Trung Quốc và Ấn Độ đều đang tiếp tục mua khối lượng lớn dầu giảm giá của Nga, đảm bảo doanh thu vẫn cao hơn kỳ vọng ban đầu từ các lệnh trừng phạt.

Trung Quốc là người mua dầu thô lớn nhất thế giới, đồng thời hiện là thị trường lớn nhất của Nga đã ghi nhận lượng vận chuyển qua đường ống và đường biển là 2,04 triệu thùng/ngày (bpd) trong tháng 7, theo dữ liệu từ Refinitiv. Nhìn chung quốc gia này đã nhập khẩu 12,1 triệu thùng dầu/ngày trong tháng 7, tháng thứ ba liên tiếp nhập khẩu tăng trên 12 triệu thùng.

Ấn Độ cũng đã nhập khẩu ước tính mức cao nhất trong 5 tháng là 4,94 triệu thùng/ngày từ thị trường toàn cầu trong tháng 7, bao gồm 2,08 triệu thùng dầu thô của Nga.

Theo Bloomberg, FT

Như Quỳnh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên