MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khu đại học rộng thứ 2 Việt Nam đang xây dựng, tổng mức đầu tư 19.000 tỷ, đủ chỗ cho 80.000 sinh viên

Khu đại học rộng thứ 2 Việt Nam đang xây dựng, tổng mức đầu tư 19.000 tỷ, đủ chỗ cho 80.000 sinh viên

Khu đại học Nam Cao nằm tại Thị xã Duy tiên và Thành phố Phủ Lý (tỉnh Hà Nam) có tổng mức đầu tư hơn 19.000 tỷ và quy mô sau điều chỉnh lên đến 9 km2, chỉ nhỏ hơn Đại học Quốc gia Hà Nội (11 km2).

Khu đại học rộng thứ 2 Việt Nam đang xây dựng, tổng mức đầu tư 19.000 tỷ, đủ chỗ cho 80.000 sinh viên- Ảnh 1.

Khu Đại học Nam Cao có diện tích khoảng 9,12 km2. Theo quy hoạch tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2030, khu Đại học Nam Cao gồm tổ hợp các cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực, cơ sở giáo dục, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, là một bộ phận của mạng lưới trường đại học, cao đẳng, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của Vùng đồng bằng sông Hồng.

Khu đại học rộng thứ 2 Việt Nam đang xây dựng, tổng mức đầu tư 19.000 tỷ, đủ chỗ cho 80.000 sinh viên- Ảnh 2.

Theo quy hoạch, khu đại học Nam Cao nằm tại thị xã Duy tiên và thành phố Phủ Lý (tỉnh Hà Nam) có hệ thống giao thông khá thuận lợi, phía Đông giáp đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình, phía Tây giáp đường quốc lộ 1A, phía Nam giáp quốc lộ 21B mới, phía Bắc giáp đường quy hoạch rộng 42 m.

Khu đại học rộng thứ 2 Việt Nam đang xây dựng, tổng mức đầu tư 19.000 tỷ, đủ chỗ cho 80.000 sinh viên- Ảnh 3.

Khu đại học Nam Cao sẽ được phân bổ để xây dựng nhiều chức năng gồm tổ hợp các cơ sở giáo dục đa ngành, đa lĩnh vực, trung tâm nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ… Ngoài ra, còn là mạng lưới trường đại học, cao đẳng, dạy nghề gắn với hệ thống đô thị đào tạo. Dự kiến Khu đại học Nam Cao có quy mô đào tạo từ 50.000 - 80.000 sinh viên, học viên, học sinh. Trong ảnh là bản đồ quy hoạch Dự án các trường đại học, cao đẳng đầu tư tại Khu Đại học Nam Cao.

Khu đại học rộng thứ 2 Việt Nam đang xây dựng, tổng mức đầu tư 19.000 tỷ, đủ chỗ cho 80.000 sinh viên- Ảnh 4.

Theo đề án năm 2013, dự án đại học Nam Cao có hơn 6.700 tỷ để giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật chung; khoảng 3.200 tỷ để xây dựng các dự án đầu tư xây dựng các công trình phục vụ chung của khu đại học; và hơn 9.100 tỷ xây dựng các dự án đầu tư các cơ sở đào tạo và cơ sở nghiên cứu phát triển.

Khu đại học rộng thứ 2 Việt Nam đang xây dựng, tổng mức đầu tư 19.000 tỷ, đủ chỗ cho 80.000 sinh viên- Ảnh 5.

Được biết, thời gian thực hiện đề án từ 2013 đến năm 2025 và chia thành 3 giai đoạn triển khai. Giai đoạn một (2013-2015) sẽ thực hiện lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết; Bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, thực hiện một số dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật; một số công trình hoạt động chung cho khoảng 2,5 km2… Thu hút các cơ sở giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học và khởi công xây dựng một số cơ sở đào tạo.

Khu đại học rộng thứ 2 Việt Nam đang xây dựng, tổng mức đầu tư 19.000 tỷ, đủ chỗ cho 80.000 sinh viên- Ảnh 6.

Sau đó, đến giai đoạn 2 (2016-2020) hoàn thành đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung, một số công trình phục vụ chung và một số cơ sở đại học, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ… Và giai đoạn 3 (2021-2025) sẽ hoàn thành về cơ bản các dự án đầu tư xây dựng trong khu đại học; triển khai công tác chuẩn bị cho giai đoạn đầu tư chiều sâu, phát triển hạ tầng khu đại học theo hướng hiện đại, tiện nghi cao.

Khu đại học rộng thứ 2 Việt Nam đang xây dựng, tổng mức đầu tư 19.000 tỷ, đủ chỗ cho 80.000 sinh viên- Ảnh 7.

Về tiến độ, khu đại học Nam Cao đã cơ bản hoàn thành đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung thiết yếu gồm các hệ thống kết nối liên khu vực, nước sạch, cấp điện…Đồng thời, đã đảm bảo được cho các dự án thành phần của nhà đầu tư triển khai công trình. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có số lượng lớn các nhà đầu tư, trường cao đẳng, đại học, dạy nghề khảo sát nghiên cứu đầu tư tại Khu đại học Nam Cao.

Khu đại học rộng thứ 2 Việt Nam đang xây dựng, tổng mức đầu tư 19.000 tỷ, đủ chỗ cho 80.000 sinh viên- Ảnh 8.

Về đầu tư, vào tháng 12/2023 2 dự án xây dựng Khu đô thị Đại học Nam Cao có 4 nhà đầu tư quan tâm, nộp hồ sơ. Trong đó, dự án Duy Tiên có tổng chi phí thực hiện là hơn 2.800 tỷ đồng, diện tích khoảng một km2 cùng quy mô dân số dự kiến 9.300 người. Hai nhà đầu tư quan tâm và được đánh giá đạt sơ bộ năng lực, kinh nghiệm là Liên danh Công ty CP Đầu tư Amazon River - Công ty CP Kinh doanh địa ốc Phát Đạt; Công ty TNHH Khoáng sản Việt - Stone.

Khu đại học rộng thứ 2 Việt Nam đang xây dựng, tổng mức đầu tư 19.000 tỷ, đủ chỗ cho 80.000 sinh viên- Ảnh 9.

Còn tại Dự án Phủ Lý có sơ bộ tổng chi phí thực hiện là 4.100 tỷ đồng, diện tích khoảng 2,6 km2, quy mô dân số hơn 15.000 người. Dự án này được 2 nhà đầu tư quan tâm và được đánh giá đạt sơ bộ năng lực, kinh nghiệm là Công ty TNHH Liên doanh Việt - SK Group và Công ty CP Đầu tư địa ốc Vina Land.

Khu đại học rộng thứ 2 Việt Nam đang xây dựng, tổng mức đầu tư 19.000 tỷ, đủ chỗ cho 80.000 sinh viên- Ảnh 10.

Khu Đại học Nam Cao được hình thành phù hợp với xu thế phát triển hiện nay khi xuất phát từ tình hình thực tiễn của Thủ đô và các vùng lân cận. Khi hoàn thành đại học Nam Cao sẽ góp phần kết nối các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ giữa các trường đại học trong khu với các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp công nghệ cao… Từ đó, đại học Nam Cao sẽ hình thành các vườn ươm công nghệ, phòng thí nghiệm công nghệ cao, góp phần xây dựng tỉnh Hà Nam trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2037. Trong ảnh là phối cảnh tổng thể khu trung tâm (nguồn: BQL Khu Đại học Nam Cao).

Thành phố tương lai là tuyến bài ảnh về các địa phương đã được phê duyệt quy hoạch, định hướng trở thành thành phố.

Ngọc Đẹp

An ninh Tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên