Thành phố tương lai

Diện mạo tỉnh có nhiều khu công nghiệp nhất Việt Nam, đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, sẽ lên thành phố trực thuộc trung ương
Đồng Nai quy hoạch 39 khu công nghiệp với diện tích gần 190 km2. Trong đó, 31 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động. Tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu đạt khoảng 10%/năm tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) trong giai đoạn 2021-2030.

Diện mạo thị xã cách Hà Nội 50 km, mới thành lập 5 năm đã chuẩn bị lên thành phố
Thị xã Duy Tiên dự kiến sẽ là thành phố thứ 2 của tỉnh Hà Nam. Đây là thị xã có giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp cao gấp 10 lần huyện Lý Nhân, gấp 3 lần thành phố Phủ Lý.

Đoạn đường chỉ dài 40 km nhưng sắp có thêm 3 thành phố: Nơi được Vingroup xây thành phố đảo, nơi hút hơn 100.000 tỷ đầu tư
Theo Quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Thị xã Kinh Môn (Hải Dương), huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) và thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) sẽ được đưa lên thành phố.

Diện mạo tỉnh đầu tiên không còn hộ nghèo, quyết tâm trở thành thành phố trực thuộc trung ương sau 6 năm nữa
“Thủ phủ công nghiệp” Bình Dương là địa phương duy nhất trên cả nước không còn hộ nghèo. Hiện Bình Dương sẽ phấn đấu để trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030.

Những thị xã nào dự kiến lên thành phố năm 2025?
Các địa phương này đều đang tập trung giải quyết các vướng mắc còn tồn đọng để có thể lên thành phố vào năm sau.

Thủ tướng ban hành Quyết định, chỉ rõ 8 tỉnh định hướng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 22/8/2024 phê duyệt Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Khẩn trương xây dựng kế hoạch hoàn thiện các tiêu chuẩn đô thị loại I, để thành lập thành phố trực thuộc Trung ương mới, rộng nhất Việt Nam
Ngày 9/9 vừa qua, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Đề án đã chủ trì Hội nghị thẩm định Đề án thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương.

5/8 tỉnh giáp Hà Nội, 3/6 tỉnh giáp TP. HCM, 1/3 tỉnh giáp Hải Phòng và cả 2 tỉnh giáp Đà Nẵng muốn lên thành phố
Theo quy hoạch đã được Chính phủ phê duyệt, các tỉnh này đều đặt mục tiêu lên thành phố trực thuộc Trung ương.

Tỉnh tăng trưởng cao nhất miền trung sắp trở thành thành phố trực thuộc TW, sẽ có 300 km đường cao tốc và đang đề xuất xây thêm sân bay
Năm 2023, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận mức tăng trưởng kinh tế cao nhất vùng duyên hải miền Trung. Đây là tỉnh có đường bờ biển dài nhất Việt Nam. Trong tương lai, tỉnh sẽ có hơn 300 km cao tốc đi qua, và có thể xây dựng thêm sân bay Vân Phong.

Huyện sát vách Hà Nội quy tụ hàng loạt khu đô thị tỷ USD, dự báo dân số tăng hơn 600.000 người sau 6 năm nữa
Theo quy hoạch, huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên) được định hướng trở thành thành phố vào năm 2030. Lúc này ước tính dân số của Văn Giang khoảng 750.000 người (gấp 6 lần hiện tại).