MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Sự kiện:

Thành phố tương lai

Khu vực sẽ trở thành Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ lớn nhất tỉnh Thái Nguyên, gần bằng tổng diện tích khu công nghiệp toàn tỉnh hiện nay cộng lại

Khu vực sẽ trở thành Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ lớn nhất tỉnh Thái Nguyên, gần bằng tổng diện tích khu công nghiệp toàn tỉnh hiện nay cộng lại

Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Tây Phổ Yên được quy hoạch rộng 11,2 km2. Khi hình thành đây sẽ là Khu công nghiệp - Đô Thị - Dịch vụ lớn nhất tỉnh Thái Nguyên, gấp gần 3 lần Khu công nghiệp Yên Bình (4 km2), gấp 4 lần Nam Phổ Yên (2,6 km2) và gấp 6 lần Sông Công I (1,97 km2).

Cao tốc từng dài nhất Việt Nam, tổng mức đầu tư 10.000 tỷ nhưng không thu phí

Cao tốc từng dài nhất Việt Nam, tổng mức đầu tư 10.000 tỷ nhưng không thu phí

Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên có tổng mức đầu tư khoảng 10.000 tỷ, dài gần 64 km và từng là tuyến cao tốc dài nhất cả nước vào thời điểm hoàn thành. Sau 10 năm, các khu công nghiệp dọc tuyến cao tốc đã lấp đầy đến 80%.

Toàn cảnh khu vực được xây dựng tuyến đường gần 4.000 tỷ, kết nối 3 trung tâm công nghiệp của miền Bắc

Toàn cảnh khu vực được xây dựng tuyến đường gần 4.000 tỷ, kết nối 3 trung tâm công nghiệp của miền Bắc

Tuyến đường liên kết vùng có chiều dài hơn 42 km với tổng vốn đầu tư gần 4.000 tỷ sẽ kết nối tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc đang được đẩy mạnh thi công để hoàn thành vào cuối năm nay.

Huyện có 5 thị trấn, 7 khu công nghiệp, phấn đấu lên thị xã trong năm sau

Huyện có 5 thị trấn, 7 khu công nghiệp, phấn đấu lên thị xã trong năm sau

Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc) là huyện có nhiều thị trấn nhất Việt Nam. Hơn thế nữa, huyện cũng đi đầu về thu hút hút đầu tư, phát triển hạ tầng khu công nghiệp.

Tỉnh sát Hà Nội tăng trưởng 2 chữ số trong hơn 20 năm, từ nghèo "đội sổ" đến phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Tỉnh sát Hà Nội tăng trưởng 2 chữ số trong hơn 20 năm, từ nghèo "đội sổ" đến phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Tỉnh Vĩnh Phúc có tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 1997 - 2021 là 13,42%/năm. Theo Quy hoạch tỉnh vừa được phê duyệt, đến năm 2050 Vĩnh Phúc là thành phố trực thuộc Trung ương.

Cầu vượt sông dài nhất Việt Nam, gấp đôi cầu Long Biên, gấp ba cầu Mỹ Thuận

Cầu vượt sông dài nhất Việt Nam, gấp đôi cầu Long Biên, gấp ba cầu Mỹ Thuận

Cầu Vĩnh Thịnh nối liền thị xã Sơn Tây (Hà Nội) với huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc). Cầu có chiều dài gần 5,5 km; trong đó, phần cầu chính dài gần 4,5 km, là cầu vượt sông dài nhất Việt Nam.

1.000 người đến vùng đất hoang đào cái hồ rộng bằng quận Hoàn Kiếm, 60 năm sau trở thành thiên đường nghỉ dưỡng ngay gần Hà Nội

1.000 người đến vùng đất hoang đào cái hồ rộng bằng quận Hoàn Kiếm, 60 năm sau trở thành thiên đường nghỉ dưỡng ngay gần Hà Nội

Hồ Đại Lải nằm tại thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc là hồ thuỷ lợi quy mô lớn, được đào bằng sức người hơn 60 năm trước. Nhưng nay, hàng loạt nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi đã biến nơi đây trở thành thiên đường nghỉ dưỡng.

Huyện miền núi thu ngân sách gần 2.000 tỷ, định hướng thành thị xã du lịch vào năm 2030

Huyện miền núi thu ngân sách gần 2.000 tỷ, định hướng thành thị xã du lịch vào năm 2030

Theo quy hoạch, huyện Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc) được định hướng đến năm 2030 trở thành thị xã đặc sắc về du lịch. Đồng thời, tỉnh cũng đặt mục tiêu xây dựng 2 tuyến đường sắt đô thị để phục vụ kết nối nơi đây với Thủ đô Hà Nội.

Tỉnh có ít huyện nhất cả nước thu ngân sách bằng 6 tỉnh cộng lại, định hướng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Tỉnh có ít huyện nhất cả nước thu ngân sách bằng 6 tỉnh cộng lại, định hướng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Hà Nam là chỉ có 6 đơn vị hành chính cấp huyện và có diện tích nhỏ thứ 2 cả nước. Nhưng thu ngân sách 2023 của Hà Nam tương đương với số thu ngân sách của 6 tỉnh cộng lại. Tỉnh phấn đấu đến năm 2050, Hà Nam trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Thành phố ngã ba sông ngay gần Hà Nội, tăng trưởng liên tục 2 chữ số, phấn đấu thành đô thị loại một vào năm 2030

Thành phố ngã ba sông ngay gần Hà Nội, tăng trưởng liên tục 2 chữ số, phấn đấu thành đô thị loại một vào năm 2030

Thành phố Phủ Lý (Hà Nam) là đô thị loại 2 và đang tập trung xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng để đáp ứng tiêu chí đô thị loại một, phấn đấu đến năm 2030 trở thành đô thị vệ tinh của Hà Nội.

Trở lên trên