MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Kiên Lương

Kiến nghị thu hồi chủ trương đầu tư dự án Trung tâm nhiệt điện Kiên Lương của Tân Tạo

Kiến nghị thu hồi chủ trương đầu tư dự án Trung tâm nhiệt điện Kiên Lương của Tân Tạo

18/04/2017 14:17

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý với kiến nghị của tỉnh Kiên Giang về việc thu hồi chủ trương đầu tư dự án nhiệt điện Kiên Lương.

Nhà máy gây bụi, dân kêu 10 năm, chính quyền không biết?

Nhà máy gây bụi, dân kêu 10 năm, chính quyền không biết?

19/09/2014 08:18

Đó là câu hỏi được người dân phản ánh đến cơ quan chức năng rất nhiều lần. Tuy nhiên đến thời điểm này, cơ quan có trách nhiệm mới nhận được lá đơn đầu tiên để tiến hành thanh tra.

5 nhà máy xi măng "tra tấn" hàng ngàn hộ dân

5 nhà máy xi măng "tra tấn" hàng ngàn hộ dân

18/09/2014 14:46

Đây là nỗi bức xúc của những người dân khu phố Tám Thước, Thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

ITA nói gì về dự án Nhiệt điện Kiên Lương?

ITA nói gì về dự án Nhiệt điện Kiên Lương?

12/04/2014 08:28

Nhiệt điện Kiên Lương được ITA xếp là một sự kiện nổi bật hàng đầu của Tập đoàn trong năm vừa qua.

ITA: Tập đoàn EDF và Samsung C&T cùng muốn tham gia đầu tư Dự án nhiệt điện Kiên Lương

ITA: Tập đoàn EDF và Samsung C&T cùng muốn tham gia đầu tư Dự án nhiệt điện Kiên Lương

25/03/2014 14:13

Hai tập đoàn Samsung C&T và EDF khẳng định mong muốn được đầu tư vào Dự án, đóng góp phương án kỹ thuật, công nghệ, cung cấp thiết bị tiên tiến mang lại giá trị gia tăng cho Dự án.

Tân Tạo được gia hạn dự án nhiệt điện 6,7 tỷ USD đến cuối năm

Tân Tạo được gia hạn dự án nhiệt điện 6,7 tỷ USD đến cuối năm

26/11/2013 17:09

Tin từ UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, Tổng cục Năng lượng thuộc Bộ Công thương vừa có công văn gia hạn đến ngày 31/12/2013 để CTCP năng lượng Tân Tạo (Tập đoàn Tân Tạo sở hữu 17% vốn) chuyển đổi hình thức đầu tư.

Đề nghị thu hồi dự án 6,7 tỷ USD của Tập đoàn Tân Tạo

Đề nghị thu hồi dự án 6,7 tỷ USD của Tập đoàn Tân Tạo

02/08/2013 17:30

Tính đến thời điểm này có ít nhất bốn nhà đầu tư từ Singapore, Hồng Kông, Anh, Pháp chính thức có văn bản mong muốn được đầu tư vào dự án trên.

Trở lên trên