MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Kinh tế nhà nước

Thụy Sĩ tăng số lượng tài sản bị phong tỏa của Nga

Thụy Sĩ tăng số lượng tài sản bị phong tỏa của Nga

05/12/2023 19:05

Thụy Sĩ ước tính, có khoảng 7,7 tỷ Franc Thụy Sĩ (8,81 tỷ USD) tài sản của Nga bị phong tỏa trong các tổ chức tài chính của nước này.

Gần 680 doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ tài sản hơn 3,8 triệu tỷ đồng

Gần 680 doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ tài sản hơn 3,8 triệu tỷ đồng

14/09/2023 15:15

Trong gần 680 doanh nghiệp Nhà nước, có 478 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

[Infographics] Thu nhập người lao động ở doanh nghiệp nhà nước hiện ra sao?

[Infographics] Thu nhập người lao động ở doanh nghiệp nhà nước hiện ra sao?

08/03/2023 11:00

Doanh thu của khu vực kinh tế nhà nước chỉ bằng một nửa so với khu vực ngoài nhà nước và bằng 1/5 so với khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Trong khi đó, nhập bình quân của người lao động làm trong doanh nghiệp nhà nước (DNNN) cao hơn từ 1,5-2 lần khu vực khác...

Bốc thăm xác minh tài sản của 67 cán bộ thuộc 9 bộ ngành, tập đoàn

Bốc thăm xác minh tài sản của 67 cán bộ thuộc 9 bộ ngành, tập đoàn

08/02/2023 20:25

Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã lựa chọn ngẫu nhiên bằng bốc thăm, chọn ra 67 cán bộ, lãnh đạo thuộc 9 bộ, ngành, đơn vị kinh tế Nhà nước để tiến hành xác minh tài sản, thu nhập.

Quy hoạch tổng thể quốc gia: Mục tiêu cần khả thi

Quy hoạch tổng thể quốc gia: Mục tiêu cần khả thi

07/01/2023 09:32

Dự thảo Quy hoạch tổng thể quốc gia đặt ra nhiều mục tiêu về triển khai thực hiện các dự án lớn, công trình trọng điểm, phát triển các hành lang kinh tế, cực tăng trưởng…, để đến năm 2050, thu nhập bình quân đầu người đạt 27.000-32.000 USD. Thảo luận tại tổ sáng 6/1, nhiều đại biểu lưu ý mục tiêu đặt ra phải bảo đảm tính khả thi, “đừng vẽ như New York, Paris rồi không làm được”.

Vụ buôn lậu gần 200 triệu lít xăng: Các bị cáo đầu vụ nhận mức án 16 và 17 năm tù

Vụ buôn lậu gần 200 triệu lít xăng: Các bị cáo đầu vụ nhận mức án 16 và 17 năm tù

08/12/2022 10:36

HĐXX đã tuyên phạt 2 bị cáo đầu vụ mức án 16 và 17 năm tù. Riêng Cựu đội trưởng Đội chống buôn lậu nhận mức án 15 năm tù.

Một quận thu ngân sách cao hơn 46 tỉnh, thành trên cả nước

Một quận thu ngân sách cao hơn 46 tỉnh, thành trên cả nước

10/09/2022 11:33

Số thu ngân sách của quận này trong năm 2021 cao hơn 46 tỉnh, thành trên cả nước trong đó có Thái Nguyên, Hưng Yên, Cần Thơ...

5 ngành kinh tế nhận vốn đầu tư thực hiện từ khu vực kinh tế Nhà nước nhiều nhất

5 ngành kinh tế nhận vốn đầu tư thực hiện từ khu vực kinh tế Nhà nước nhiều nhất

07/08/2022 18:03

Theo Niên giám Thống kê năm 2021 của Tổng cục Thống kê, năm 2021, vốn đầu tư thực hiện của khu vực kinh tế Nhà nước đạt trên 713,58 nghìn tỷ đồng, giảm khoảng 3% so với năm 2020. Trong đó, ngành vận tải, kho bãi có vốn đầu tư thực hiện từ khu vực kinh tế Nhà nước nhiều nhất với tổng vốn đầu tư đạt hơn 206,5 nghìn tỷ đồng.

Các bộ, địa phương phải báo cáo việc "tặng, nhận quà Tết trái quy định" trước ngày 9-2

Các bộ, địa phương phải báo cáo việc "tặng, nhận quà Tết trái quy định" trước ngày 9-2

20/01/2022 12:26

Thanh tra Chính phủ đề nghị các bộ ngành, địa phương, cơ quan theo dõi, nắm tình hình, phát hiện, xử lý kịp thời những trường hợp tặng quà, nhận quà, sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định.

Thiếu tướng Lê Đăng Dũng: Ở Viettel, đã làm người đứng đầu thì phải làm đến cùng và không phải cho mình mà cho thế hệ sau này

Thiếu tướng Lê Đăng Dũng: Ở Viettel, đã làm người đứng đầu thì phải làm đến cùng và không phải cho mình mà cho thế hệ sau này

27/12/2021 16:43

Cũng giống như những người tiền nhiệm, Thiếu tướng Lê Đăng Dũng – Quyền Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel vẫn bận rộn cho đến những ngày cuối cùng trên cương vị “thuyền trưởng”. Ông chia sẻ mong ước, thế hệ lãnh kế tiếp sẽ xây dựng một Viettel hùng mạnh hơn.

Doanh nghiệp Nhà nước dẫn dắt nền kinh tế số: Hồi sinh và dẫn dắt

Doanh nghiệp Nhà nước dẫn dắt nền kinh tế số: Hồi sinh và dẫn dắt

26/03/2021 07:51

Trong văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII, định hướng phát triển kinh tế đất nước 2021-2030, Đảng ta tiếp tục coi trọng việc phát triển kinh tế nhiều thành phần trong đó Kinh tế nhà nước, Kinh tế tập thể và Kinh tế tư nhân đều xác lập được vị trí quan trọng. Là bộ phận hợp thành Kinh tế Nhà nước, doanh nghiệp nhà nước (DNNN) hiện vẫn đang khẳng định vai trò dẫn dắt nền kinh tế.

Bảo đảm hiệu quả các dự án của 19 tập đoàn, tổng công ty

Bảo đảm hiệu quả các dự án của 19 tập đoàn, tổng công ty

26/12/2020 21:36

Đặc biệt chú trọng xem xét để bảo đảm các dự án đầu tư phải có hiệu quả, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước; xác định giá trị doanh nghiệp, phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp khi cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước chặt chẽ, không để thất thoát vốn, tài sản nhà nước; đồng thời kịp thời phát hiện các dự án, doanh nghiệp đang thua lỗ…

Hàng rong đang bền bỉ cùng gánh GDP

Hàng rong đang bền bỉ cùng gánh GDP

21/08/2020 07:41

Họ thuộc kinh tế cá thể, khu vực bền bỉ đóng góp lớn cho GDP nhưng dễ bị tổn thương bởi Covid-19.

Khó khăn vẫn bủa vây kinh tế tư nhân

Khó khăn vẫn bủa vây kinh tế tư nhân

26/06/2020 10:18

Mặc dù có những bước tiến nhất định, kinh tế tư nhân vẫn gặp nhiều hạn chế về vốn, quy mô sản xuất nhỏ lẻ, trình độ và năng lực quản trị nội bộ yếu...

Thủ tướng: 25 năm nữa là đủ để xuất hiện những đế chế kinh doanh khổng lồ mang tên Việt Nam

Thủ tướng: 25 năm nữa là đủ để xuất hiện những đế chế kinh doanh khổng lồ mang tên Việt Nam

09/05/2020 09:25

"Hiện Việt Nam đã có những tập đoàn lớn vươn tầm cạnh tranh quốc tế như Viettel, TH, FPT, Vingroup... Kinh tế nhà nước trong thời gian dịch cũng phát huy vai trò tốt như giảm giá điện, nước, viễn thông... Tuy nhiên, Việt Nam vẫn chưa có doanh nghiệp nào lọt vào top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói tại Hội nghị sáng 9/5.

Khách hủy tour hàng loạt vì Covid-19, doanh thu du lịch lữ hành TP.HCM quý 1/2020 giảm tới 40%

Khách hủy tour hàng loạt vì Covid-19, doanh thu du lịch lữ hành TP.HCM quý 1/2020 giảm tới 40%

03/04/2020 09:30

Theo dữ liệu từ Cục Thống kê TP.HCM, quý 1/2020, doanh thu du lịch lữ hành của thành phố ước tính đạt 4.505 tỷ đồng, giảm 39,9% so với cùng kỳ năm trước.

Vì sao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước chưa tương xứng với nguồn lực?

Vì sao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước chưa tương xứng với nguồn lực?

18/11/2019 15:28

Nguyên nhân do đâu mà trong những năm qua các doanh nghiệp nhà nước vẫn chưa thực sự phát huy được vai trò chủ lực của kinh tế nhà nước...

'Giao nhiệm vụ thấp, chỉ có con ông cháu cha mới vào được'

'Giao nhiệm vụ thấp, chỉ có con ông cháu cha mới vào được'

23/09/2019 17:55

Cần phải bỏ đi chức năng công cụ ổn định kinh tế vĩ mô của doanh nghiệp nhà nước, buộc phải theo cơ chế thị trường.

Góc nhìn: Khi lợi nhuận từ vốn đầu tư nước ngoài “chảy về nước mẹ” cao hơn tăng trưởng GDP Việt Nam

Góc nhìn: Khi lợi nhuận từ vốn đầu tư nước ngoài “chảy về nước mẹ” cao hơn tăng trưởng GDP Việt Nam

06/08/2019 08:00

Phần giá trị tăng thêm của khu vực có vốn nước ngoài được tính vào GDP, sau đó các doanh nghiệp này có thể giữ phần lợi nhuận lại để tái đầu tư và cũng có thể chuyển tiền về “nước mẹ”.

Thủ tướng: DN nhà nước phải có chiến lược, tránh “nóng đâu phủi đấy”

Thủ tướng: DN nhà nước phải có chiến lược, tránh “nóng đâu phủi đấy”

17/07/2019 22:13

Làm việc với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Thủ tướng nhắc nhở các tập đoàn, tổng công ty nhà nước cần có chiến lược, tránh tình trạng “nóng đâu phủi đấy”. Không có chiến lược, tầm nhìn sẽ lúng túng trong quản trị dự án.

Trở lên trên