MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lạc quan về lãi suất và giá dầu, chứng khoán Mỹ lập đỉnh mới

16-08-2016 - 08:03 AM | Tài chính quốc tế

Kết phiên ngày 15/8, chỉ số S&P 500 tăng 0,3% lên 2.190,15 điểm sau khi trượt từ đỉnh hôm thứ 5 tuần trước.

Chứng khoán Mỹ tăng trần, trong khi đồng USD yếu đi do nhà giao dịch đặt cược vào lãi suất tăng trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng nền kinh tế lớn nhất thế giới cao bất thường. Giá dầu tiếp diễn đà tăng trong tuần trước.

Cả 3 chỉ số chính đều tăng trong bối cảnh giá dầu có ngày tăng thứ 3 liên tiếp giúp kéo nhóm cổ phiếu hàng hoá. Thị trường chứng khoán mới nổi tăng đến ngày thứ 8 liên tiếp do cổ phiếu của Nga tăng trần. Đồng bảng cũng tụt giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1985 trong lúc nhà đầu tư chờ đợi một vài số liệu sắp tới được cho là sẽ hé lộ sự sa sút của kinh tế Anh sau khi rời EU.

Báo cáo lợi nhuận vượt kỳ vọng của các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán cũng đẩy tăng cổ phiếu Mỹ. Giá các cổ phiếu trong rổ S&P 500 mà có kết quả lợi nhuận vượt kỳ vọng đều chạm đỉnh kể từ năm 2002.

Kết phiên ngày 15/8, chỉ số S&P 500 tăng 0,3% lên 2.190,15 điểm sau khi trượt từ đỉnh hôm thứ 5 tuần trước do ảnh hưởng bởi số liệu doanh thu bán lẻ thất vọng cũng như số liệu về niềm tin người tiêu dùng.

Cả DJIA và Nasdaq đều chạm đỉnh mới.

Một loạt chỉ số tương lai tại thị trường chứng khoán châu Á đều tăng, Nikkei 225 tương lai tăng 0,4%. ASX 200 tương lai của ÚC tăng 0,2%, trong khi Hang Seng tương lai tăng 0,4%.

Giá dầu tiếp diễn đà hồi phục là nhờ đồn đoán cho rằng nhóm sản xuất dầu OPEC sẽ quay lại đàm phán để điều chỉnh giá. Dầu WTI tháng 9 tăng 2,8% lên 45,74 USD/thùng. So với mốc dưới 40 USD/thùng hôm mùng 2/8, giá dầu thô đã tăng đáng kể - hơn 10%.

Anh Sa

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên