MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lần đầu tiên kể từ đầu năm 2024 NHNN phải bơm số tiền lớn cho hệ thống ngân hàng

20-02-2024 - 17:24 PM | Tài chính - ngân hàng

Trong phiên giao dịch 20/2, NHNN đã bơm ròng cho hệ thống ngân hàng hơn 5.000 tỷ đồng qua kênh thị trường mở.

Lần đầu tiên kể từ đầu năm 2024 NHNN phải bơm số tiền lớn cho hệ thống ngân hàng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Phiên giao dịch 20/2 chứng kiến diễn biến đáng chú ý trên thị trường mở khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chào thầu thành công hơn 5.091 tỷ đồng trên kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá (OMO). Theo đó, 1 thành viên thị trường đã "vay nóng" NHNN số tiền trên với kỳ hạn 7 ngày và lãi suất 4%/năm.

Đây là lần đầu tiên kể từ đầu năm 2024 hệ thống ngân hàng cần nguồn hỗ trợ ở mức "ngàn tỷ" từ phía Nhà điều hành. Trước đó, mức trúng thầu kênh OMO chỉ lác đác 1 - 2 tỷ đồng trong tháng 1.

Diễn biến khá bất ngờ trên xuất hiện trong bối cảnh giai đoạn cao điểm thanh toán cận Tết Nguyên đán đã đi qua.

Lần đầu tiên kể từ đầu năm 2024 NHNN phải bơm số tiền lớn cho hệ thống ngân hàng- Ảnh 2.

Nguồn: SBV

Ở một phương diện khác, lãi suất liên ngân hàng đã tăng trở lại sau hai phiên giảm sâu. Số liệu mới nhất được NHNN công bố cho thấy, lãi suất VND bình quân liên ngân hàng tại kỳ hạn qua đêm (kỳ hạn chính, chiếm khoảng 90% giá trị giao dịch) trong phiên 19/2 đã tăng lên 1,41% từ mức 1,04% ghi nhận vào cuối tuần trước. Cùng với kỳ hạn qua đêm, lãi suất tại hai kỳ hạn chủ chốt khác cũng đều tăng khá mạnh: kỳ hạn 1 tuần tăng từ 1,27% lên 1,6%; kỳ hạn 2 tuần tăng từ 1,39% lên 1,6%.

Lãi suất liên ngân hàng tăng trở lại đi cùng doanh số giao dịch vẫn ở mức cao cho thấy nhu cầu vay mượn lẫn nhau giữa các nhà băng vẫn còn lớn dù giai đoạn cao điểm thanh toán Cận Tết Nguyên đán đã đi qua.

Trước đó, lãi suất liên ngân hàng đã liên tục leo thang trong những ngày cận Tết với kỳ hạn qua đêm tăng vọt từ 0,12%/năm vào phiên 29/1 lên mức 2,38% vào phiên 6/2 và 7/2, tức tăng lên gấp gần 20 lần chỉ sau 1 tuần.

Theo giới quan sát, lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh ở kỳ hạn ngắn chủ yếu do tính mùa vụ khi nhu cầu thanh toán, chi trả gia tăng trong dịp cận Tết Nguyên đán.

Để hỗ trợ những ngân hàng có nhu cầu thanh khoản, NHNN vẫn luôn duy trì kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá (OMO), đồng thời điều chỉnh kỳ hạn chào thầu lên tới 14 ngày trong những ngày cận Tết. Tuy nhiên, trong suốt giai đoạn trước Tết Nguyên đán, không có thành viên thị trường nào cần tới nguồn hỗ trợ của Nhà điều hành.

Quang Hưng

An ninh Tiền tệ

Trở lên trên