MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Lê xuân nghĩa

4 ngành sẽ phục hồi sớm

4 ngành sẽ phục hồi sớm

22/02/2014 09:23

Các chuyên gia đánh giá những ngành nào sụp đổ nhanh nhất khi kinh tế khủng hoảng sẽ là những ngành phục hồi nhanh nhất khi kinh tế hồi phục, trong đó bao gồm vật liệu xây dựng, dịch vụ, viễn thông…

Lãi suất giảm hay nới lỏng tiền tệ?

Lãi suất giảm hay nới lỏng tiền tệ?

20/02/2014 07:28

TS. Lê Xuân Nghĩa cho rằng, lãi suất giảm, đồng nghĩa với việc Ngân hàng Nhà nước tiếp tục theo đuổi chính sách nới lỏng tiền tệ với mức độ sâu hơn.

Kiều hối sẽ vẫn là “mỏ vàng”

Kiều hối sẽ vẫn là “mỏ vàng”

13/01/2014 10:57

Theo dự báo của các nhà nghiên cứu kinh tế, nguồn kiều hối sẽ tiếp tục được “hút” về nước trong những năm tới và trở thành “mỏ vàng” cần tiếp tục khai thác bởi nhiều yếu tố hấp dẫn.

Nhiều nhà đầu tư nước ngoài "xếp hàng" mua nợ xấu

Nhiều nhà đầu tư nước ngoài "xếp hàng" mua nợ xấu

09/01/2014 20:20

Theo tiết lộ của TS.Lê Xuân Nghĩa, hiện không chỉ các nhà đầu tư nước ngoài xếp hàng chờ mua nợ, mà các ngân hàng trong nước cũng xếp hàng chờ bán nợ cho VAMC.

Ông Lê Xuân Nghĩa: Chưa thể chứng khoán hóa các khoản nợ xấu ở Việt Nam

Ông Lê Xuân Nghĩa: Chưa thể chứng khoán hóa các khoản nợ xấu ở Việt Nam

19/12/2013 07:35

Điều này rất khó, bởi để chứng khoán hóa được các khoản nợ xấu ở Việt Nam hiện nay cần làm tốt công tác định giá, phân loại nợ.

Chứng khoán 2014: 50 tỷ USD vẫn còn để ngỏ

Chứng khoán 2014: 50 tỷ USD vẫn còn để ngỏ

17/12/2013 21:06

Năm 2014, chứng khoán khó có cơ bùng nổ, bất động sản phải chờ từ 3 đến 4 năm nữa, dòng tiền đầu tư trong năm 2014 được nhiều chuyên gia nhận định rất khó dự đoán.

Kinh tế Việt Nam đã đến…đáy?

Kinh tế Việt Nam đã đến…đáy?

11/12/2013 12:02

TS. Quách Mạnh Hào cho rằng Việt Nam đang trải qua giai đoạn tạm gọi là "vùng đáy" sau khi đã "đổ đèo" trong 3 năm qua và giai đoạn vùng đáy sẽ này kéo dài 2 đến 3 năm.

Năm 2014, chuyên gia kinh tế khuyên đem tiền chơi cổ phiếu

Năm 2014, chuyên gia kinh tế khuyên đem tiền chơi cổ phiếu

11/12/2013 11:43

Bên cạnh việc gửi tiết kiệm truyền thống, các chuyên gia kinh tế đang ưu ái cho hoạt động đầu tư vào cổ phiếu

TS. Quách Mạnh Hào: "Khả năng thâu tóm đồng loạt khó xảy ra"

TS. Quách Mạnh Hào: "Khả năng thâu tóm đồng loạt khó xảy ra"

11/12/2013 11:29

Ông Võ Trí Thành cho rằng hiện tượng M&A là một điều bình thường trong một nền kinh tế thị trường, và sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài cũng là cần thiết

Nhiều NHTM đã trở thành “con tin” của tập đoàn kinh tế tư nhân

Nhiều NHTM đã trở thành “con tin” của tập đoàn kinh tế tư nhân

18/11/2013 15:04

Các quan hệ sở hữu ở nhiều ngân hàng hiện nay đã và đang làm tê liệt hệ thống quản trị rủi ro của các NHTM.

Loay hoay huy động vàng trong dân

Loay hoay huy động vàng trong dân

26/10/2013 14:02

Nguyên nhân chính dẫn đến việc 400 tấn vàng đang ngủ yên trong dân là do chính sách huy động còn chưa thuyết phục.

Tăng trưởng suy vì tín dụng kiệt

Tăng trưởng suy vì tín dụng kiệt

24/10/2013 10:32

Tăng trưởng tín dụng của Việt Nam cần đạt mức 16 – 17%, nền kinh tế mới đạt được sản lượng tiềm năng khoảng 7%.

Nước ngoài muốn “mua nguyên lô” nợ xấu

Nước ngoài muốn “mua nguyên lô” nợ xấu

23/10/2013 07:26

Theo thành viên hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia Lê Xuân Nghĩa, các nhà đầu tư nước ngoài sẵn sàng mua số lượng rất lớn nợ xấu của Việt Nam.

TS Lê Xuân Nghĩa: Phần lớn nợ xấu của ngân hàng là của chính các ông chủ đang sở hữu nó

TS Lê Xuân Nghĩa: Phần lớn nợ xấu của ngân hàng là của chính các ông chủ đang sở hữu nó

10/10/2013 11:02

Việc VAMC mua nợ bằng trái phiếu đặc biệt, bản chất chỉ dọn nợ từ bên này sang bên kia, không làm giảm nợ xấu

Nhà đầu tư nước ngoài đang “xếp hàng” chờ mua nợ của Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài đang “xếp hàng” chờ mua nợ của Việt Nam

09/10/2013 17:42

Trong số đó, có những nhà đầu tư “cá mập” của thế giới như Blackstone Group, Deutsche Bank Capital...

Mất thương hiệu: Hệ lụy khó lường?

Mất thương hiệu: Hệ lụy khó lường?

17/06/2013 10:00

Theo thống kê chưa chính thức của Hội hóa Mỹ phẩm TP.HCM, người Việt Nam mỗi năm chi khoảng 3.000 tỷ đồng cho dầu gội đầu, 4.000 tỷ cho bột giặt.

TS Lê Xuân Nghĩa: Tỷ giá đang đứng trước hai sức ép lớn

TS Lê Xuân Nghĩa: Tỷ giá đang đứng trước hai sức ép lớn

08/06/2013 08:50

TS Lê Xuân Nghĩa cho rằng từ nay đến cuối năm NHNN sẽ điều chỉnh tỷ giá khoảng 1%.

TS Lê Xuân Nghĩa giữ chức Viện trưởng BDI

TS Lê Xuân Nghĩa giữ chức Viện trưởng BDI

07/06/2013 21:26

BDI ưu tiên hoạt động dựa trên ba trụ cột chính là: Nghiên cứu vĩ mô, Tư vấn chiến lược và Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ba giả thuyết giải quyết nợ xấu để phá băng tín dụng

Ba giả thuyết giải quyết nợ xấu để phá băng tín dụng

02/06/2013 17:10

Xử lý nợ xấu nếu không cần Chính phủ can thiệp, mặc kệ doanh nghiệp và Ngân hàng tự xử lý thì 5 -7 năm nợ xấu chưa chắc giải quyết được và bất động sản, tín dụng cũng sẽ tiếp tục đóng băng.

Ts. Lê xuân Nghĩa: Nền kinh tế Việt Nam đang đi lên từ đáy quý I/2013

Ts. Lê xuân Nghĩa: Nền kinh tế Việt Nam đang đi lên từ đáy quý I/2013

27/05/2013 06:26

Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa cho rằng, vừa qua Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có những đánh giá khá tiêu cực về nền kinh tế Việt Nam.

Trở lên trên