MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Lê xuân nghĩa

NHP báo lãi 4,6 tỷ đồng LNST quý 1/2015 nhờ hoạt động tài chính

NHP báo lãi 4,6 tỷ đồng LNST quý 1/2015 nhờ hoạt động tài chính

27/04/2015 09:26

Công ty giảm đầu tư tài chính dài hạn từ 45 tỷ xuống 25 tỷ do thu hồi khoản đầu tư góp vốn vào công ty TNHH Dệt kim Phú Vĩnh Hưng và đem lại dòng tiền 20 tỷ từ hoạt động đầu tư.

Biến động tỷ giá: “Năm nay, cán cân có thể dương 5 tỷ USD!”

Biến động tỷ giá: “Năm nay, cán cân có thể dương 5 tỷ USD!”

01/04/2015 14:18

Hai ngày qua, mỗi USD lại đắt thêm từ 60 - 65 đồng so với thời điểm Ngân hàng Nhà nước tuyên bố không điều chỉnh tỷ giá (25/3). Có vẻ sự trấn an vừa rồi chưa đủ xua đi ngột ngạt của tỷ giá đang đến từ đâu đó?

NHP - cổ phiếu thứ 3 niêm yết trên HNX trong năm 2015 tăng kịch trần trong phiên đầu tiên giao dịch

NHP - cổ phiếu thứ 3 niêm yết trên HNX trong năm 2015 tăng kịch trần trong phiên đầu tiên giao dịch

11/03/2015 21:38

Với mức giá tham chiếu là 12.000 đồng/cổ phiếu, kết thúc phiên giao dịch ngày 11/03, cổ phiếu NHP đóng cửa tại mức giá trần 15.600 đồng với khối lượng khớp lệnh là 161.000 đơn vị.

Tiền đổ vào bất động sản càng nhiều, rủi ro càng lớn

Tiền đổ vào bất động sản càng nhiều, rủi ro càng lớn

27/02/2015 12:50

Đây là nhận định của TS. Lê Xuân Nghĩa, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia khi bình luận về triển vọng của thị trường mua bán, sát nhập bất động sản trong năm 2015.

Công ty do Ts. Lê Xuân Nghĩa làm chủ tịch được chấp thuận niêm yết trên HNX

Công ty do Ts. Lê Xuân Nghĩa làm chủ tịch được chấp thuận niêm yết trên HNX

25/02/2015 12:27

Ông Lê Xuân Nghĩa – nguyên phó chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia – là cổ đông lớn nhất của CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP.

Sáp nhập ngân hàng còn rất nhiều rủi ro

Sáp nhập ngân hàng còn rất nhiều rủi ro

04/02/2015 12:28

Nguồn vốn thúc đẩy mua bán và sáp nhập (M&A) trong năm 2015 hoàn toàn dựa vào vốn ngân hàng (NH) và cá nhân. Về vấn đề này, TS. Lê Xuân Nghĩa, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển kinh doanh, đánh giá rằng, hoạt động M&A còn rất nhiều rủi ro.

Thừa tiền không thể mua trái phiếu Chính phủ

Thừa tiền không thể mua trái phiếu Chính phủ

02/02/2015 13:03

Hiện nay, phần lớn tổ chức sở hữu TPCP là các NHTM, do tăng trưởng tín dụng thấp so với huy động nên các NH tìm kênh đầu tư qua TPCP để tăng hiệu quả sử dụng vốn.

Tin kinh tế 30/1: Thủ tướng chỉ đạo giữ mục tiêu tăng trưởng 6,2%, Việt Nam đạt 78,19 tỷ USD vốn ODA 10 năm

Tin kinh tế 30/1: Thủ tướng chỉ đạo giữ mục tiêu tăng trưởng 6,2%, Việt Nam đạt 78,19 tỷ USD vốn ODA 10 năm

31/01/2015 00:22

Thương mại Việt-Nga hướng tới mục tiêu 10 tỷ USD; Chính phủ chỉ đạo EVN cải thiện "sức khỏe" tài chính; Chọn kịch bản "xấu nhất" để ứng phó với giá dầu … cũng là những thông tin đáng chú ý.

Ông Lê Xuân Nghĩa: Giá dầu giảm có lợi cho nền kinh tế

Ông Lê Xuân Nghĩa: Giá dầu giảm có lợi cho nền kinh tế

30/01/2015 16:50

Chính phủ đã bắt đầu “chia lợi ích” từ dầu thông qua việc tăng thuế nhập khẩu xăng dầu để đỡ khó khăn cho ngân sách.

Chuyên gia kinh tế: Họ dự cảm gì về 2015?

Chuyên gia kinh tế: Họ dự cảm gì về 2015?

29/12/2014 13:39

“Năm 2015 không phải là năm dễ dàng cho Chính phủ và đặc biệt NHNN; “VN-Index năm 2015 sẽ phục hồi trong khoảng 650 điểm”; “Trong năm sẽ có một vài đợt “sóng”, nhưng cuối năm lại về “mo” ”….Đó là những dự cảm năm mới của các chuyên gia tài chính hàng đầu Việt Nam.

Tiến sỹ Lê Xuân Nghĩa: Kiến nghị xem xét lại quy định cho vay chứng khoán trong Thông tư 36

Tiến sỹ Lê Xuân Nghĩa: Kiến nghị xem xét lại quy định cho vay chứng khoán trong Thông tư 36

29/12/2014 08:06

Tiến sỹ Lê Xuân Nghĩa chỉ ra rằng, với tổng vốn điều lệ của hệ thống ngân hàng nằm trong khoảng 350.000 tỷ, thì 5% của con số này là 17.500 tỷ. Do 4 ngân hàng quốc doanh không cho vay kinh doanh cổ phiếu nên số tiền cho vay kinh doanh cổ phiếu chỉ là 5% của 160.000 tỷ tức là 8.000 tỷ

Xử lý nợ xấu: Chỉ sợ không có cơ chế để dùng tiền

Xử lý nợ xấu: Chỉ sợ không có cơ chế để dùng tiền

27/11/2014 09:00

Dù VAMC được tăng nguồn lực tài chính và rất nỗ lực xử lý nợ xấu nhưng để thực hiện mua – bán nợ xấu theo giá thị trường, tăng thanh khoản thị trường thì cũng chưa thể thực hiện được ngay, vì đụng đâu cũng vướng mắc về cơ chế, thủ tục pháp lý.

Nợ xấu, bao giờ xong?

Nợ xấu, bao giờ xong?

13/09/2014 11:13

Đây là câu hỏi mà tất cả các thành viên thị trường đặt câu hỏi và mong muốn tìm được câu trả lời thỏa đáng.

TS. Lê Xuân Nghĩa: Xóa nợ xấu, cần nguồn tiền thực sự

TS. Lê Xuân Nghĩa: Xóa nợ xấu, cần nguồn tiền thực sự

01/09/2014 14:24

Nguyên Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia đưa ra các giải pháp đột phá để loại bỏ sạch nợ xấu ra khỏi bảng cân đối tài chính của các ngân hàng.

TS Lê Xuân Nghĩa: '20 năm nay, hệ thống ngân hàng Việt Nam vẫn nằm trong bệnh viện'

TS Lê Xuân Nghĩa: '20 năm nay, hệ thống ngân hàng Việt Nam vẫn nằm trong bệnh viện'

02/08/2014 09:15

Hệ thống Ngân hàng Việt Nam vẫn cứ từ phòng cấp cứu chuyển sang phòng điều trị, rồi lại quay lại phòng cấp cứu trong tình trạng nặng hơn.

TS Lê Xuân Nghĩa: "20 năm nay, hệ thống ngân hàng Việt Nam vẫn nằm trong bệnh viện"

TS Lê Xuân Nghĩa: "20 năm nay, hệ thống ngân hàng Việt Nam vẫn nằm trong bệnh viện"

01/08/2014 19:15

Hệ thống Ngân hàng Việt Nam vẫn cứ từ phòng cấp cứu chuyển sang phòng điều trị, rồi lại quay lại phòng cấp cứu trong tình trạng nặng hơn.

Đừng để bị trục lợi từ sự kiện giàn khoan Trung Quốc

Đừng để bị trục lợi từ sự kiện giàn khoan Trung Quốc

23/05/2014 15:40

TS Lê Xuân Nghĩa cho rằng: "vấn đề không đến mức không thể giải quyết được bằng biện pháp hòa bình và trên thực tế chúng ta đang giải quyết vấn đề theo cách đó, và tôi tin là chắc chắn sẽ thành công".

Toàn ngân hàng lớn, doanh nghiệp “bé” tìm vốn ở đâu?

Toàn ngân hàng lớn, doanh nghiệp “bé” tìm vốn ở đâu?

05/05/2014 07:20

Khi bị hợp nhất, sáp nhập, các ngân hàng lớn có quan tâm đến cộng đồng doanh nghiệp nhỏ, mới khởi nghiệp?...

Có nên đôi co về nợ xấu?

Có nên đôi co về nợ xấu?

26/02/2014 07:20

“Đây không phải thời điểm tranh cãi nợ xấu bao nhiêu nữa mà vấn đề quan trọng hơn là tập trung xử lý dứt điểm nợ xấu cũ, hạn chế phát sinh nợ xấu mới”.

TS. Lê Xuân Nghĩa: Ước tính đến nay đã xử lý được khoảng 1/3 nợ xấu

TS. Lê Xuân Nghĩa: Ước tính đến nay đã xử lý được khoảng 1/3 nợ xấu

24/02/2014 06:29

Theo Ts. Nghĩa một giải pháp đẩy nhanh xử lý nợ xấu là 5 NH liên kết lập gói tín dụng lên tới 70.000 tỷ đồng hoặc trên 100.000 tỷ đồng tài trợ cho lĩnh vực hạ tầng quan trọng và phát triển nhà ở.

Trở lên trên