MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Loạt ảnh hiếm thời nhà Thanh hơn 100 năm: Người dân nhổ răng giữa đường, đệ nhất kỹ nữ gây bất ngờ!

06-12-2023 - 21:33 PM | Tài chính quốc tế

Những bức ảnh này khiến nhiều người bất ngờ về thời nhà Thanh cách đây hơn 100 năm, đặc biệt là nhan sắc của đệ nhất kỹ nữ.

Nhà Thanh là triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử của Trung Quốc. Triều đại này cũng trở thành nguồn tư liệu trong nhiều bộ phim nổi tiếng ở Trung Quốc. Triều đại nhà thanh do gia tộc Ái Tân Giác La thống trị. Giai đoạn cực thịnh của nhà Thanh trải qua ba đời hoàng đế Khang Hi, Ung Chính và Càn Long. Sử gọi là “ Khang – Càn thịnh thế ”. Tuy nhiên, triều đại này dần suy yếu trong thế kỷ 19 và bị sụp đổ vào năm 1912 sau cuộc Cách mạng Tân Hợi với sự kiện Phổ Nghi, hoàng đế cuối cùng buộc phải thoái vị.

Trong thời kỳ cuối của triều đại nhà Thanh, do ảnh hưởng của văn hóa phương Tây, nên có một số công nghệ bắt đầu du nhập vào Trung Quốc. Một trong số đó phải kể đến máy ảnh. Ban đầu, người dân tỏ ra lạ lẫm với việc chụp ảnh. Tuy nhiên, sau đó, nó dần trở nên phổ biến và giúp lưu lại những hình ảnh về con người, cảnh vật cách đây hơn 100 năm.

Vậy, cách đây hơn 100 năm, cuộc sống của người dân thời nhà Thanh như thế nào? Loạt ảnh hiếm dưới đây sẽ khiến nhiều người bất ngờ.

Loạt ảnh hiếm thời nhà Thanh hơn 100 năm: Người dân nhổ răng giữa đường, đệ nhất kỹ nữ gây bất ngờ! - Ảnh 1.

Người ngồi giữa trong bức ảnh này là Ái Tân Giác La Tải Đào (1887 – 1970). Ông là cháu nội của hoàng đế Đạo Quang, con trai thứ 7 của Thuần Hiền Thân vương Dịch Hoàn và chú của hoàng đế Phổ Nghi.

Lúc sinh thời, Tải Đào là một tông thất có tầm ảnh hưởng vào cuối thời nhà Thanh. Ông còn được biết đến là một trong “ Nhị vương Tam Bối lặc ” (bao gồm Thuần Thân vương Tải Phong, Khánh Thân vương Dịch Khuông và tam bối lặc là Tải Đào, Tải Chấn và Dục Lãng).

Năm 1910, Ái Tân Giác La Tải Đào dùng thân phận là Khảo sát Lục quân Đại thần để đến nhiều quốc gia như Nhật Bản, Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Ý, Áo và Nga để khảo sát quân đội. Đến tháng 5 cùng năm, vị Bối lặc này được cử sang Anh với tư cách là Đặc sứ Đại thần (tương đương với chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao).

Loạt ảnh hiếm thời nhà Thanh hơn 100 năm: Người dân nhổ răng giữa đường, đệ nhất kỹ nữ gây bất ngờ! - Ảnh 2.

Loạt ảnh hiếm thời nhà Thanh hơn 100 năm: Người dân nhổ răng giữa đường, đệ nhất kỹ nữ gây bất ngờ! - Ảnh 3.

Loạt ảnh hiếm thời nhà Thanh hơn 100 năm: Người dân nhổ răng giữa đường, đệ nhất kỹ nữ gây bất ngờ! - Ảnh 4.

Loạt ảnh hiếm thời nhà Thanh hơn 100 năm: Người dân nhổ răng giữa đường, đệ nhất kỹ nữ gây bất ngờ! - Ảnh 5.

Cảnh người dân đánh bắt cá ở Đại Vận Hà, con kênh nổi tiếng ở Trung Quốc. Trong ảnh, người dân vào cuối thời nhà Thanh có cách bắt cá đặc biệt. Họ huấn luyện chim cốc để bắt cá. Đây là phương pháp đã được lưu truyền từ thời xa xưa. Để đề phòng chim ăn cá, ngư dân sẽ quấn dây rơm và thắt nút ở gần cổ của chim. Đến khi chim ngậm cá ở trong miệng, ngư dân sẽ kéo chúng lên để gỡ ra. Phương pháp bắt cá độc đáo này dường như rất hiệu quả.

Loạt ảnh hiếm thời nhà Thanh hơn 100 năm: Người dân nhổ răng giữa đường, đệ nhất kỹ nữ gây bất ngờ! - Ảnh 6.

Loạt ảnh hiếm thời nhà Thanh hơn 100 năm: Người dân nhổ răng giữa đường, đệ nhất kỹ nữ gây bất ngờ! - Ảnh 7.

Loạt ảnh hiếm thời nhà Thanh hơn 100 năm: Người dân nhổ răng giữa đường, đệ nhất kỹ nữ gây bất ngờ! - Ảnh 8.

Loạt ảnh hiếm thời nhà Thanh hơn 100 năm: Người dân nhổ răng giữa đường, đệ nhất kỹ nữ gây bất ngờ! - Ảnh 9.

Cận cảnh nhan sắc của Dương Thúy Hỷ, một kỹ nữ nổi tiếng vào cuối thời nhà Thanh. Do nhà nghèo nên bà bị bán cho một người đàn ông họ Trần, sau là gia đình họ Dương và cuối cùng làm kỹ nữ ở trong lầu xanh.

Vì có nhan sắc xinh đẹp và tài ca hát nên từng có người bỏ ra tới 12.000 lượng vàng để chuộc thân cho Dương Thúy Hỷ và dâng bà cho một viên quan tên là Tải Chấn, con trai của Khánh Thân vương Dịch Khuông. Sau đó, do bị tố cáo lên triều đình nên viên quan này buộc phải gửi Thúy Hỷ đến nhà của một người giàu họ Vương ở Thiên Tân. Tại đây, bà làm vợ lẽ của người đàn ông họ Vương.

Tuy nhiên, cuộc sống ấm êm này chỉ kéo dài trong vài năm. Sau khi triều đại nhà Thanh sụp đổ, số phận của đệ nhất kỹ nữ Bắc Kinh cũng không rõ đi đâu về đâu. Có thể nói số phận Dương Thúy Hỷ đúng với câu nói “hồng nhan bạc mệnh”.

Loạt ảnh hiếm thời nhà Thanh hơn 100 năm: Người dân nhổ răng giữa đường, đệ nhất kỹ nữ gây bất ngờ! - Ảnh 10.

Loạt ảnh hiếm thời nhà Thanh hơn 100 năm: Người dân nhổ răng giữa đường, đệ nhất kỹ nữ gây bất ngờ! - Ảnh 11.

Cận cảnh phố mua sắm sầm uất ở Bắc Kinh vào cuối thời nhà Thanh.

Bài viết tham khảo nguồn: Sohu, Baidu

Theo Minh Hằng

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên