MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lượng giàn khoan tăng, giá dầu thô Mỹ đánh mất mốc 50 USD

22-04-2017 - 12:00 PM | Thị trường

Giá dầu thô WTI kết tuần giảm 7% khi giới đầu tư lo ngại về nguồn cung ở Mỹ tiếp tục tăng.

Giá dầu thô Mỹ giao sau giảm khoảng 7% trong tuần về dưới ngưỡng 50 USD/thùng trong bối cảnh số lượng giàn khoan đang hoạt động tăng, khiến giới đầu tư nghi ngờ khả năng Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) có thể gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng trong 6 tháng cuối năm.

Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giảm 1,09 USD, tương đương 2,2%, về mức 49,62 USD/thùng tại thị trường New York. Đây là mức giá đóng cửa thấp nhất kể từ 29/3.

Biểu đồ: Finviz
Biểu đồ: Finviz

Tốc độ giảm của giá dầu tăng vào cuối phiên sáng khi thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm do bất định tại cuộc bầu cử tổng thống Pháp và Baker Hughes thông báo số lượng giàn khoan tại Mỹ tiếp tục tăng, theo Phil Flynn, chuyên viên phân tích thị trường tại Price Futures Group.

Tương tự, giá dầu Brent tại thị trường London mất 1,03 USD, tương đương 1,9%, xuống còn 51,96 USD/thùng. Giá loại dầu này cũng giảm 7% trong tuần.

Biểu đồ: Finviz
Biểu đồ: Finviz

Các dấu hiệu về việc OPEC gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng đã hỗ trợ giá dầu tăng trong những tuần gần đây. Bộ trưởng Năng lượng Arab Saudi Kalid al-Falih nói hôm thứ Năm rằng nhiều thành viên đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về cắt giảm nguồn cung.

Reuters đưa tin Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak tuyên bố Nga, không phải là thành viên của OPEC, sẽ thảo thuận về việc gia hạn thỏa thuận đóng băng sản lượng với OPEC vào ngày 24/5 tới, một ngày trước khi diễn ra cuộc họp của OPEC tại Vienna.

Theo Tyler Richey, đồng chủ biên của Sevens Report, trong bối cảnh sản lượng Mỹ gia tăng, giá dầu khó có thể tăng mạnh trong trung hạn.

Baker Hughes thông báo hôm thứ Sáu rằng số lượng giàn khoan ở Mỹ tăng thêm 5 lên tổng số 688 trong tuần này, đánh dấu tuần tăng thứ 14 liên tục.

Theo Minh Tuấn

BizLIVE

Trở lên trên