MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một 'ngôi sao' của Việt Nam đang liên tục hốt bạc từ Đông sang Tây: Trung Quốc là khách ruột nhập khẩu, bỏ túi gần 6 tỷ USD trong 10 tháng qua

29-11-2023 - 13:50 PM | Thị trường

Một 'ngôi sao' của Việt Nam đang liên tục hốt bạc từ Đông sang Tây: Trung Quốc là khách ruột nhập khẩu, bỏ túi gần 6 tỷ USD trong 10 tháng qua

Nhiều thị trường đang tích cực nhập khẩu mặt hàng này của Việt Nam.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu nhóm hàng máy ảnh, máy quay phim và linh kiện của Việt Nam trong tháng 10 đã thu về 1,06 USD, tăng 17,3% so với tháng trước, tăng 43,7% so với tháng 10/2022. Đây là tháng tăng thứ 3 liên tiếp, đạt giá trị cao nhất từ đầu năm đến nay.

Lũy kế 10 tháng, xuất khẩu nhóm hàng này đạt trên 5,78 tỷ USD, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2022. Trong số các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực, máy ảnh, máy quay phim và linh kiện đang cho thấy nhiều tín hiệu xuất khẩu tích cực, lọt top 10 những nhóm hàng tăng trưởng dương trong 10 tháng đầu năm.

Một 'ngôi sao' của Việt Nam đang liên tục hốt bạc từ Đông sang Tây: Trung Quốc là khách ruột nhập khẩu, bỏ túi gần 6 tỷ USD trong 10 tháng qua - Ảnh 1.

Về thị trường, Trung Quốc, Mỹ và Hàn Quốc là những thị trường xuất khẩu hàng đầu nhóm hàng máy ảnh, máy quay phim và linh kiện. Bên cạnh đó, nhiều thị trường cũng liên tục đẩy mạnh nhập khẩu như Úc, Đức,... cho thấy hàng hóa công nghệ, điện tử của Việt Nam đang được nhiều quốc gia lớn quan tâm.

Trung Quốc luôn được xem là bạn hàng lớn nhất của nước ta. Cụ thể, trong tháng 10, Việt Nam xuất khẩu 776,1 triệu USD sang thị trường Trung Quốc, tăng 64,6% so với tháng 10/2022. Tính chung 10 tháng đầu năm, quốc gia tỷ dân nhập khẩu trên 3,31 tỷ USD, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2022, chiếm tỷ trọng lên tới 57,2%.

Xếp thứ 2 về kim ngạch là Hoa Kỳ, trong tháng 10, xuất khẩu máy ảnh, máy quay phim và linh kiện sang xứ sở cờ hoa đạt 93,2 triệu USD, tăng 29,3% so với tháng 10/2022. Lũy kế 10T/2023, nước này nhập khẩu 794 triệu USD, tăng 32% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 13,7%.

Hàn Quốc là thị trường lớn thứ 3 của nhóm hàng này với 48,3 triệu USD trong tháng 10, giảm 30,2%% so với tháng 10/2022. Thị trường này nhập khẩu tổng cộng 429,1 triệu USD trong 10 tháng đầu năm, tăng 14% so với cùng kỳ, chiếm 7,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.

Một 'ngôi sao' của Việt Nam đang liên tục hốt bạc từ Đông sang Tây: Trung Quốc là khách ruột nhập khẩu, bỏ túi gần 6 tỷ USD trong 10 tháng qua - Ảnh 2.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam nhập khẩu nhóm hàng máy ảnh, máy quay phim và linh kiện đạt 1,78 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm 2023, giảm 6,1% so với cùng kỳ. Như vậy, Việt Nam xuất siêu nhóm hàng này 4 tỷ USD từ đầu năm tới nay.

Nhóm hàng trên là một trong những thành phần quan trọng của ngành công nghiệp điện tử Việt Nam. Mặc dù hình thành chậm nhưng ngành có tốc độ tăng trưởng khá nhanh qua các năm và ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn trong sản xuất công nghiệp và xuất khẩu của nền kinh tế thế giới.

Với lợi thế là dân số trẻ, gần 60% trong tổng dân số ở độ tuổi lao động (17-60 tuổi), nguồn lao động dồi dào, vị trí địa lý thuận lợi và nằm trong khu vực có nền công nghiệp phát triển nhanh và năng động, đặc biệt là đối với ngành công nghiệp điện tử, cho nên Việt Nam rất có cơ hội để thu hút vốn đầu tư, chuyển giao công nghệ và học tập các kiến thức quản lý và đào tạo nhân lực từ các ngành công nghiệp điện tử phát triển trong khu vực. Bên cạnh đó, chi phí cho nhân công lao động ở Việt Nam cũng tương đối thấp, giúp nâng cao khả năng cạnh tranh với các công xưởng lớn trên thế giới như Trung Quốc và Ấn Độ.

Khánh Vy

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên