MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mục sở thị "ngõ không sợ vợ" ở Hà Nội: Đàn ông ở đây có sợ vợ không?

14-03-2024 - 22:16 PM | Sống

Tấm biển đặt trước con ngõ nhỏ gây sốt mạng xã hội những ngày gần đây.

Theo tìm hiểu, con ngõ nổi đình nổi đám này nằm trên đường Hồng Hà (phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Những người đi ngang qua không khỏi bật cười khi nhìn vào tấm biển. Thực tế chữ "không" được viết rất nhỏ, trong khi chữ "ngõ sợ vợ" lại cực lớn khiến dân tình băn khoăn không biết các anh, các chú ở đây có thật là không sợ vợ không?

Mục sở thị

Ngõ không sợ vợ ở Hà Nội gây sốt MXH.

Trao đổi với ông Đào Xuân Thưởng - tổ trưởng tổ bảo vệ tổ dân phố số 1 phường Phúc Tân (trước đây từng làm tổ trưởng tổ dân phố), ông Thưởng cho biết tấm biển được dựng lên cách đây 2 năm, không hiểu sao mấy ngày nay lại nổi tiếng trên mạng. Theo vị tổ trưởng tổ bảo vệ, tấm biển được "thai nghén" từ ý tưởng của các nam thanh niên trong xóm, thông điệp hài hước của tấm biển nhằm mục đích tạo tinh thần đoàn kết trong ngõ, tạo niềm vui cho mọi người.

Mục sở thị

Nhiều người không nhịn nổi cười mỗi khi đi ngang con ngõ đáng yêu này.

Về sau tấm biển có thêm công năng che phần dây điện lằng nhằng ở đầu ngõ, nhắc nhở bà con gìn giữ ngõ phố sạch đẹp, ông Thưởng cho biết thêm. "Cũng qua tấm biển này, chúng tôi hy vọng truyền tải thông điệp về tình cảm gia đình, vợ chồng yêu thương và nhường nhịn nhau".

Trò truyện với một người đàn ông ngoài 30 tuổi - cư dân trong ngõ, anh bật cười cho biết đến giờ vẫn cứ... bật cười mỗi lần ngước lên nhìn tấm biển đầu ngõ. "Thời buổi này bình đẳng giới rồi, không có chuyện sợ vợ hay không sợ vợ đâu, tấm biển đơn giản là để nhắc nhở các gia đình hãy luôn gắn bó, yêu thương nhau".

Ngõ "không sợ vợ" có khoảng 50-60 hộ dân sinh sống, người dân trong ngõ sống rất hòa nhã và đoàn kết. Mỗi dịp lê, Tết họ đều cùng nhau trang trí thêm đèn nháy, làm cả ngõ bừng sáng rực rỡ.

Mục sở thị

Xóm không sợ vợ ở Hải Dương.

Trước đó hồi năm 2022, cũng có một "xóm không sợ vợ" ở thôn Lương Xá, xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương gây chú ý. Theo chia sẻ của lãnh đạo xã, đây là xóm vui nhất trong thôn. Xóm có 10 hộ dân, người dân trong độ tuổi từ 30 đến 40, ít người già. Mỗi khi xóm tổ chức liên hoan hoặc triển khai các công việc lớn, cánh mày râu trong xóm đều đứng ra đảm nhận vai trò chính từ khâu tổ chức đến nấu nướng, bày biện mâm cỗ. Chị em phụ nữ chỉ phụ giúp những việc vặt vòng ngoài như nhặt rau thơm, dọn dẹp.

Theo Khánh Hà

Phụ nữ số

Trở lên trên