MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nên tăng mức trợ cấp thai sản cho người tham gia BHXH tự nguyện

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) đã bổ sung chế độ thai sản nhằm gia tăng quyền lợi cho người tham gia BHXH tự nguyện, song nhiều ý kiến cho rằng mức trợ cấp 2 triệu đồng/con là quá thấp.

Nên tăng mức trợ cấp thai sản cho người tham gia BHXH tự nguyện  - Ảnh 1.

Chính sách BHXH tự nguyện chưa hấp dẫn lao động trẻ

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) có quy định người lao động tham gia BHXH tự nguyện (bao gồm cả lao động nữ và lao động nam) khi sinh con nếu đáp ứng đủ điều kiện (đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con) thì được hưởng trợ cấp bằng 2 triệu đồng cho một con (bằng mức mà NSNN đang hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số). Chính phủ quyết định điều chỉnh mức trợ cấp thai sản phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng của NSNN từng thời kỳ.

Về nội dung này, tại các buổi tham gia đóng góp ý kiến, nhiều người lao động cho rằng mức trợ cấp 2 triệu đồng còn thấp, mặt khác việc quy định cụ thể số tiền sẽ khiến quy định này trở nên lạc hậu.

Chị Nguyễn Thị Thanh Vy, công nhân Công ty TNHH PouYuen Việt Nam (quận Bình Tân, TP HCM) cho rằng khi sinh con, lao động nữ dù làm công việc nào thì cũng cần ít nhất từ 2-4 tháng để phục hồi sức khỏe sau sinh. Do vậy, mức trợ cấp 2 triệu đồng/con mới sinh là quá thấp, chỉ mang tính hỗ trợ, chưa thực sự phù hợp nên sẽ khó hấp dẫn được lao động trẻ tham gia BHXH tự nguyện. Đó là chưa kể đến sau 5 năm, 10 năm, mức trợ cấp này sẽ lạc hậu bởi tình hình trượt giá. Do đó, chị Vy đề nghị tăng mức trợ cấp thai sản đối với diện tham gia BHXH tự nguyện đồng thời nên quy định cách tính mức trợ cấp này theo tỉ lệ tiền lương mà người lao động đó đóng BHXH tự nguyện hoặc quy thành hệ số gắn với mức lương cơ sở để tránh tình trạng phải sửa đổi sau một thời gian ngắn áp dụng.

Nên tăng mức trợ cấp thai sản cho người tham gia BHXH tự nguyện  - Ảnh 3.

Lãnh đạo LĐLĐ TP HCM tặng sổ BHXH tự nguyện cho đoàn viên nghiệp đoàn, giúp họ tham gia vào mạng lưới an sinh (ảnh: Ngân Hà)

Về vấn đề này, chị Trần Thị Thanh Hoa, đoàn viên Nghiệp đoàn chăm sóc sắc đẹp (quận Bình Thạnh) cũng cho rằng chị nhiều lần được nghe tuyên truyền BHXH tự nguyện và rất băn khoăn liệu có nên tham gia hay không? Bởi theo chị biết thì BHXH tự nguyện hiện nay chỉ có lợi nhất đối với những người sắp tới tuổi hưu, từng có thời gian tham gia BHXH bắt buộc nhưng chưa đủ điều kiện về số năm đóng tối thiểu. Họ cần đóng một khoản cho số năm còn thiếu để được nhận lương hưu và hưởng BHYT, chế độ tử tuất, mai táng phí về sau. "Còn những lao động trẻ như tôi nếu tham gia phải đóng BHXH thời gian dài với mức đóng cao nhưng lại không được hưởng chế độ ốm đau, thai sản, chỉ trông chờ tới lúc nghỉ hưu. Dù dự thảo luật BHXH sửa đổi lần này có bổ sung trợ cấp thai sản cho người tham gia BHXH tự nguyện nhưng theo tôi mức này cũng chưa hấp dẫn, nên cân nhắc bổ sung các quyền lợi cho người lao động tham gia BHXH tự nguyện".

Theo N.Hoàng

Người Lao động

Từ Khóa:
Trở lên trên