MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nga chuẩn bị cấm Anh đánh bắt cá ở gần biển Barents

20-01-2024 - 08:11 AM | Tài chính quốc tế

Nga chuẩn bị cấm Anh đánh bắt cá ở gần biển Barents

Bộ Nông nghiệp Nga đề xuất hủy bỏ thỏa thuận cho phép Anh đánh bắt cá ở gần khu vực biển Barents ngoài khơi bán đảo Kola của Nga gần Bắc Cực.

Trang RT của Nga đưa tin, Chính phủ Nga đã ủng hộ kế hoạch cấm ngư dân Anh hoạt động ở Biển Barents, một trong những ngư trường đánh bắt cá tuyết và cá tuyết chấm đen quan trọng trên thế giới.

Trước đó, Bộ Nông nghiệp Nga đã đệ trình dự thảo luật có thể chấm dứt thỏa thuận Nghề cá được ký giữa Liên Xô và Anh năm 1956.

'Thỏa thuận Nghề cá' đã cho phép các tàu của Anh đánh cá ở Biển Barents ngoài khơi bờ biển phía bắc Bán đảo Kola. Ban đầu, nó được ký với thời hạn 5 năm và sau đó được tự động gia hạn 5 năm một lần vì không bên nào rút khỏi thỏa thuận.

Báo cáo nêu rõ: “Việc từ bỏ thỏa thuận sẽ không gây ra hậu quả nghiêm trọng về chính sách đối ngoại và kinh tế đối với Nga”.

Trong khi ông Zverev - Chủ tịch Hiệp hội Nghề cá Toàn Nga - tuyên bố, thỏa thuận Nghề cá năm 1956 là một chiều và không có lợi cho Moscow.

Dự luật vẫn cần phải được sự chấp thuận của quốc hội và Tổng thống Vladimir Putin trước khi trở thành luật và có thời hạn thực hiện chính thức.

Ngư trường lớn đánh bắt cá tuyết ở biển Barents. Đồ họa: Daily Mail

Động thái này là để đáp lại quyết định của Anh tước bỏ quy chế thương mại tối huệ quốc dành cho Nga vào tháng 3 năm 2023. Anh cũng áp đặt trừng phạt với Nga từ khi Moscow triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. London đã mức thuế bổ sung 35% đối với việc nhập khẩu một số hàng hóa của Nga, bao gồm cả đồng và rượu vodka.

Một lượng lớn cá tuyết và cá tuyết chấm đen được bán trong các cửa hàng cá và khoai tây chiên trên khắp đất nước Anh có nguồn gốc truyền thống từ vùng biển Barents.

Theo dữ liệu của Cơ quan Thủy sản Vương quốc Anh, chỉ riêng năm ngoái đã có 566.784 tấn cá tuyết khổng lồ được đánh bắt ở Biển Barents, theo Daily Mail.

Các tàu của Anh đã được phép đánh cá dọc theo bờ biển Bán đảo Kola của Nga ở Biển Barents và phía đông Mũi Kanin Nos trong gần 70 năm qua. Việc đánh bắt vẫn diễn ra ngay cả ở thời kỳ đỉnh cao của Chiến tranh Lạnh.

Thỏa thuận nghề cá giữa Anh và Liên Xô được công bố hồi năm 1956. Ảnh: Daily Mail

Thỏa thuận nghề cá giữa Anh-Liên Xô được ký kết tại Moscow vào ngày 25 tháng 5 năm 1956, bởi Thứ trưởng Ngoại giao Liên Xô Vasily Kuznetsov và Đại sứ Anh tại Liên Xô, William Hayter.

Thỏa thuận này đã dẫn đến sự gia tăng hoạt động đánh bắt cá của Anh ở Biển Barents và vào năm 1961, các tàu của Anh đã đánh bắt được 158.000 tấn cá tuyết trong khu vực.

9 năm sau, con số này đã tăng lên 181.000 tấn. Khu vực này dần dần cung cấp một lượng lớn cá tuyết và cá tuyết chấm đen cho Anh.

Theo báo cáo của Sky News năm ngoái, có tới 40% cá tuyết và cá tuyết chấm đen tiêu thụ ở Anh đến từ Nga.

Không chỉ gây sức ép về kinh tế, London cũng dành nhiều chỉ trích cho Moscow liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps đã dự đoán một cuộc xung đột toàn cầu sẽ xảy ra trong vòng 5 năm tới. Shapps đã kêu gọi các đồng minh của Anh tăng chi tiêu quân sự để đối phó với cái gọi là “mối đe dọa hiện hữu” này.

Theo Đông Phong

Giáo Dục Thời Đại

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên