MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngân hàng Trung Quốc chi 9 tỉ USD giải quyết khủng hoảng giao dịch tại Mỹ

11-11-2023 - 14:18 PM | Tài chính quốc tế

Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) đã cấp cho chi nhánh tại Mỹ khoảng 9 tỉ USD để xử lý các giao dịch chưa hoàn tất và thuê một công ty an ninh mạng giúp khôi phục hệ thống.

ICBC chi nhánh tại Mỹ đã bị tấn công bằng mã độc tống tiền (ransomware) làm gián đoạn các giao dịch mấy ngày qua.

Sự cố khiến ngân hàng lớn nhất thế giới này (tính theo giá trị tài sản) phải thực hiện các giao dịch một cách thủ công. Do đó, nhiều giao dịch đã "khớp lệnh" nhưng phía khách hàng của ICBC vẫn chưa nhận được tiền thanh toán.

Reuters dẫn các nguồn thạo tin với ICBC hôm 10-11 cho biết ngân hàng này đã cấp cho chi nhánh tại Mỹ khoảng 9 tỉ USD để xử lý các giao dịch chưa thanh toán được kể từ đầu tuần, thời điểm hệ thống của họ bị tấn công.

ICBC hiện chưa bình luận về thông tin trên, trong khi chi nhánh của họ tại Mỹ (ICBC Financial Services) cho biết đang điều tra vụ tấn công và đã đạt được tiến bộ trong việc khôi phục hệ thống.

Ngân hàng Trung Quốc chi 9 tỉ USD giải quyết khủng hoảng giao dịch tại Mỹ - Ảnh 1.

ICBC của Trung Quốc là ngân hàng lớn nhất thế giới (tính theo giá trị tài sản). Ảnh: Reuters

Tin tặc thường khóa hệ thống của tổ chức nạn nhân trong các cuộc tấn công như vậy và yêu cầu tiền chuộc mới mở khóa, đồng thời thường đánh cắp dữ liệu nhạy cảm để tống tiền thêm.

Một số chuyên gia và nhà phân tích về ransomware cho biết một băng nhóm tội phạm mạng có tên Lockbit được cho là đứng sau vụ tấn công ICBC.

Trang web tối của Lockbit thường đăng tên các nạn nhân bị họ tấn công nhưng hiện vẫn không đề cập ICBC. Đây là vụ mới nhất trong chuỗi tấn công đòi tiền chuộc của tin tặc trong năm 2023.

Lockbit không trả lời yêu cầu bình luận được gửi qua địa chỉ đăng trên trang web riêng.

Reuters còn dẫn 3 nguồn thạo tin với ICBC cho hay phía ngân hàng đã thuê một công ty an ninh mạng giúp hệ thống của họ sớm trở lại hoạt động bình thường.

Nguồn tin nói rằng họ hy vọng hệ thống sẽ khôi phục hoàn toàn vào cuối tuần này nhưng cũng không loại trừ khả năng kéo dài sang tuần sau.

ICBC hiện có hơn 500 triệu khách hàng cá nhân và hàng triệu khách hàng doanh nghiệp. ICBC có tổng giá trị tài sản 6.118 tỉ USD, đứng đầu thế giới và nhiều hơn JPMorgan khoảng 2.300 tỉ USD.

Việc chi nhánh tại Mỹ bị tin tặc tấn công khiến giá cổ phiếu của ICBC niêm yết tại Hồng Kông (Trung Quốc) giảm 0,8%, trong khi cổ phiếu niêm yết ở Thượng Hải không thay đổi khi chốt phiên giao dịch ngày 10-11.

Theo Bằng Hưng

NLĐ

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên