MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Ngành đào tạo

Công an, quân đội xét đặc biệt, cán bộ công chức xã dôi dư được nghỉ hưu sớm

Công an, quân đội xét đặc biệt, cán bộ công chức xã dôi dư được nghỉ hưu sớm

21/12/2019 20:16

Trong khi lực lượng vũ trang công an, quân đội được xét vào diện trường hợp đặc biệt, thì đối với cán bộ, công chức cấp xã dôi dư được xem xét giải quyết chế độ thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi, hoặc điều động bổ sung đi nơi khác.

Đại học Đông Đô đào tạo văn bằng 2 chui: “Hở” ở đâu?

Đại học Đông Đô đào tạo văn bằng 2 chui: “Hở” ở đâu?

03/09/2019 16:26

Là người trực tiếp ký văn bản thông báo chỉ tiêu đào tạo hàng năm cho trường ĐH Đông Đô, trong đó có chỉ tiêu đào tạo văn bằng 2 được dư luận nhắc đến trong thời gian qua, ông Nguyễn Văn Áng, nguyên Vụ phó Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ GD&ĐT đã chính thức có ý kiến.

Xuất hiện ngành mới lương siêu khủng: 12 sinh viên Bách khoa chưa ra trường đã nhận 6.000 USD/tháng!

Xuất hiện ngành mới lương siêu khủng: 12 sinh viên Bách khoa chưa ra trường đã nhận 6.000 USD/tháng!

17/08/2019 21:03

"Đối với năm tuyển sinh 2019, để được vào học ngành này ở ĐH Bách khoa Hà Nội, điểm đầu vào tuyển sinh phải trên 27 điểm. Với trên 27 điểm này, các em đã thuộc vào top 0,5% của các thí sinh khối A cả nước", ông Tạ Hải Tùng - Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin, Trường đại học Bách khoa Hà Nội cho biết.

Giải mã “xe điên”: Những dối trá kinh hoàng bên trong trường lái

Giải mã “xe điên”: Những dối trá kinh hoàng bên trong trường lái

07/03/2019 09:46

Là địa phương có diện tích tự nhiên nhỏ nhất cả nước, song mỗi năm, tỉnh Bắc Ninh vẫn đào tạo và cho “ra lò” khoảng 40.000 bằng lái xe ôtô các hạng. Con số này tương đương với TP.Hà Nội, nơi có diện tích rộng gấp 4 và dân số cao gấp 6 lần. Điều thần kỳ nào đã biến Bắc Ninh trở thành điểm đào tạo hấp dẫn đến vậy?

Vì sao phải xóa quy định thấp lùn không được làm giáo viên?

Vì sao phải xóa quy định thấp lùn không được làm giáo viên?

15/02/2019 09:56

Quy định điều kiện xét tuyển tối thiểu về chiều cao với các ngành đào tạo giáo viên, trong đó nam phải cao từ 1,55 m trở lên và nữ cao từ 1,5 m trở lên của trường ĐH Sư phạm TP.HCM gây tranh cãi của dư luận. Chiều 14/2, Trường đại học Sư phạm TPHCM đã quyết định gỡ bỏ điều kiện nam cao 1m55 và nữ cao 1m5 trở lên mới đăng ký vào ngành sư phạm.

ĐH Sư phạm TP HCM gỡ bỏ quy định tuyển thí sinh cao 1,5 m trở lên

ĐH Sư phạm TP HCM gỡ bỏ quy định tuyển thí sinh cao 1,5 m trở lên

14/02/2019 15:13

ĐH Sư phạm TP HCM gỡ bỏ quy định tuyển thí sinh cao 1,5 m trở lên để tiếp tục nghiên cứu cho bất cứ tiêu chí nào mà nhà trường đưa ra.

Nhiều trường đại học đã áp dụng quy định “sinh viên bán dâm 4 lần bị đuổi học”

Nhiều trường đại học đã áp dụng quy định “sinh viên bán dâm 4 lần bị đuổi học”

05/11/2018 15:24

Dù Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã rút lại dự thảo có nội dung “sinh viên hoạt động mại dâm 4 lần bị đuổi học”, nhưng hiện nay nội dung này vẫn tồn tại trong các quy định hiện hành và nội quy của nhiều trường đại học.

Sinh viên nghĩ gì về tin "sinh viên hoạt động mại dâm… lần 4 bị buộc thôi học"?

Sinh viên nghĩ gì về tin "sinh viên hoạt động mại dâm… lần 4 bị buộc thôi học"?

30/10/2018 20:28

Theo dự thảo của Bộ GD-ĐT, sinh viên các ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, trung cấp hệ chính quy nếu hoạt động mại dâm đến lần thứ tư sẽ bị buộc thôi học. Sinh viên nghĩ gì?

Ông Phùng Xuân Nhạ: Sửa quy định sinh viên hoạt động mại dâm đến lần thứ 4 bị buộc thôi học

Ông Phùng Xuân Nhạ: Sửa quy định sinh viên hoạt động mại dâm đến lần thứ 4 bị buộc thôi học

30/10/2018 13:26

Bộ trưởng Nhạ cho biết, sẽ xem xét kiểm điểm trách nhiệm ban soạn thảo và cá nhân có liên quan đến dự thảo quy chế quy định sinh viên hoạt động mại dâm lần thứ 4 mới bị đuổi học.

Bộ Giáo dục nhận sơ xuất, kiểm điểm trách nhiệm về dự thảo sinh viên sư phạm bán dâm 4 lần mới đuổi học

Bộ Giáo dục nhận sơ xuất, kiểm điểm trách nhiệm về dự thảo sinh viên sư phạm bán dâm 4 lần mới đuổi học

30/10/2018 08:56

Tối 29/10, sau hàng loạt ý kiến thắc mắc về quy định khó hiểu đối với vi phạm hoạt động mại dâm lần thứ 4 sẽ bị buộc thôi học đối với sinh viên sư phạm, Bộ GD-ĐT đã lập tức rút lại dự thảo, đồng thời chính thức nhận sơ suất khi đưa ra dự thảo không phù hợp.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT: Sinh viên hoạt động mại dâm lần thứ 4 mới bị đuổi học thì "lâu quá"

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT: Sinh viên hoạt động mại dâm lần thứ 4 mới bị đuổi học thì "lâu quá"

30/10/2018 08:37

Theo bà Nghĩa, đối với học sinh, sinh viên có hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động mại dâm phải xử lý, tuy nhiên, việc để đến lần thứ 4 mới kỷ luật đuổi học "thì lâu quá".

Sinh viên sư phạm hoạt động mại dâm lần thứ 4 sẽ bị buộc thôi học?

Sinh viên sư phạm hoạt động mại dâm lần thứ 4 sẽ bị buộc thôi học?

29/10/2018 20:56

Theo dự thảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sinh viên ngành đào tạo giáo viên nếu hoạt động mại dâm đến lần thứ 4 sẽ bị buộc thôi học.

Dùng công nghệ Mỹ-Hàn, SharkThủy khai phóng thị trường Elearning

Dùng công nghệ Mỹ-Hàn, SharkThủy khai phóng thị trường Elearning

18/10/2018 10:05

Việc "chơi lớn" của Shark Thuỷ liệu có vội vàng và Nexedu liệu có thắng lớn trong "trận đánh" eLearning như Apax English từng thắng ở thị trường Tiếng Anh dành cho trẻ em hay CMS thắng ở thị trường Đào tạo năng lực tư duy cho trẻ…?

Đừng xem thường hướng dẫn viên du lịch, bắt họ làm chui

Đừng xem thường hướng dẫn viên du lịch, bắt họ làm chui

09/04/2018 16:05

Chính sinh viên, sau khi ra trường, với tư cách là nhân lực du lịch trình độ cao theo khung trình độ quốc gia, đã đóng góp rất tích cực cho sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam trong suốt mấy chục năm qua nên không thể bị xem thường mà cần được tôn trọng và khẳng định. Đây thực sự là vấn đề nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến đông đảo hướng dẫn viên đang hành nghề vì khi đổi thẻ không được, họ phải làm chui.

Tổng cục nói về vụ cấp thẻ hướng dẫn viên lạ lùng

Tổng cục nói về vụ cấp thẻ hướng dẫn viên lạ lùng

06/04/2018 13:41

Nếu trường cao đẳng, đại học có đào tạo ngành Việt Nam học có học môn hướng dẫn du lịch cũng không đáp ứng đủ yêu cầu về kiến thức và kỹ năng của nghề hướng dẫn du lịch theo quy định của Bộ LĐTBXH.

Trở lên trên