MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngư dân vớt ví da, mảnh vỡ máy bay CASA-212

09-07-2016 - 16:52 PM | Xã hội

Ngư dân xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa đánh cá ngoài khơi vừa vớt được nhiều mảnh vỡ nghi của máy bay CASA-212 và chiếc ví da nghi của một thành viên đội bay.

Ngày 9-7, ông Lê Văn Tấn - trưởng Công an xã Hoằng Trường cho biết ba ngày qua, ba tàu đánh cá của ngư dân xã Hoằng Trường đánh bắt hải sản ngoài khơi gần đảo Bạch Long Vỹ (Hải Phòng) đã vớt được nhiều mảnh vỡ, vật dụng nghi của máy bay CASA-212.

Trong đó bà con ngư dân còn vớt được một chiếc ví da nghi của một thành viên máy bay trên, bên trong có 6.475.000 đồng, một chứng minh sĩ quan, giấy phép lái xe đều mang tên Nguyễn Ngọc Chu (thiếu tá, quê Hải Dương).

Đặc biệt, hai ngày qua, tàu cá mang số hiệu TH 90269-TS của ngư dân Lê Văn Thắng (trú tại thôn 1, xã Hoằng Trường) còn vớt được khoảng 120 mảnh vỡ, bình khí, nhiều vật dụng, thiết bị nghi của máy bay CASA-212, một mảnh kính, cửa kính ghi rõ “CASA 212-21000-03.4”.

Sau khi vớt được các mảnh vỡ, vật dụng trên, ngư dân cho tàu cá vào bờ, bàn giao toàn bộ số hiện vật cho Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa, Ban chỉ huy quân sự huyện Hoằng Hóa sáng 9-7.


Các mảnh vỡ nghi của máy bay CASA-212 được ngư dân xã Hoằng Trường vớt ngoài khơi gần đảo Bạch Long Vĩ - Ảnh người dân xã Hoằng Trường cung cấp

Các mảnh vỡ nghi của máy bay CASA-212 được ngư dân xã Hoằng Trường vớt ngoài khơi gần đảo Bạch Long Vĩ - Ảnh người dân xã Hoằng Trường cung cấp


Nhiều mảnh vỡ vớt được trên biển - Ảnh người dân xã Hoằng Trường cung cấp

Nhiều mảnh vỡ vớt được trên biển - Ảnh người dân xã Hoằng Trường cung cấp


Chiếc bình chữa cháy nghi của máy bay CASA-212 - Ảnh người dân Hoằng Trường cung cấp

Chiếc bình chữa cháy nghi của máy bay CASA-212 - Ảnh người dân Hoằng Trường cung cấp


Một thiết bị nghi của máy bay CASA-212 ngư dân vớt được - Ảnh người dân xã Hoằng Trường cung cấp

Một thiết bị nghi của máy bay CASA-212 ngư dân vớt được - Ảnh người dân xã Hoằng Trường cung cấp

Theo Hà Đồng

Tuổi trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên