MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhà đầu tư nước ngoài ồ ạt tháo chạy khỏi TTCK Trung Quốc

15-05-2019 - 10:55 AM | Tài chính quốc tế

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đã khiến chỉ số Shanghai Composite giảm 1,9% kể từ đầu tuần và cũng là nguyên nhân chính khiến dòng vốn rời khỏi Trung Quốc.

Các nhà đầu tư nước ngoài - những người chỉ có thể nhìn bảng điện tử chứ không thể làm gì khác khi chứng khoán Trung Quốc chìm trong cơn bán tháo phiên 13/5 – đã rút 10,9 tỷ nhân dân tệ (tương đương 1,6 tỷ USD) ra khỏi TTCK Trung Quốc sau khi các liên kết giữa sàn Hồng Kông và đại lục hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ lễ.

Tổng cộng kể từ đầu tháng tới nay khối ngoại đã rút 28,3 tỷ nhân dân tệ ra khỏi thị trường này, vượt xa con số của tháng 4 dù tháng 4 họ đã rút ra lượng vốn kỷ lục, theo dữ liệu của Bloomberg.

Nhà đầu tư nước ngoài ồ ạt tháo chạy khỏi TTCK Trung Quốc - Ảnh 1.

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đã khiến chỉ số Shanghai Composite giảm 1,9% kể từ đầu tuần và cũng là nguyên nhân chính khiến dòng vốn ồ ạt rời khỏi Trung Quốc. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định dòng vốn sẽ nhanh chóng đảo chiều nếu như triển vọng đàm phán thương mại được cải thiện và các nhà đầu tư bắt đầu bắt đáy.


An Nguyên

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên