MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông chủ Facebook bị đồn sẽ tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020

06-08-2017 - 15:39 PM | Tài chính quốc tế

Tin đồn lần này bùng lên từ việc Zuckerberg và vợ là Priscilla Chan thuê một chuyên gia tư vấn mới...

Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) mạng xã hội Facebook, tỷ phú Mark Zuckerberg, một lần nữa lại bị đồn có thể tham gia chạy đua vào Nhà Trắng trong cuộc bầu cử diễn ra vào năm 2020.

Trang Politico cho biết, tin đồn lần này bùng lên từ việc Zuckerberg và vợ là Priscilla Chan thuê một chuyên gia tư vấn mới. Nhà tư vấn này là Joel Benenson, cựu cố vấn và nhà thăm dò dư luận lâu năm cho Tổng thống Barack Obama. Ông Benenson cũng là chiến lược gia trưởng của bà Hillary Clinton, ứng cử viên của Đảng Dân chủ, trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm ngoái.

Theo thông tin được công bố, công ty của ông Benenson là Beneson Strategy Group sẽ thực hiện công tác nghiên cứu cho Chan Zuckerberg Strategy, quỹ từ thiện của vợ chồng người đứng đầu mạng xã hội lớn nhất hành tinh. Quỹ này là nơi sử dụng số tài sản lên tới khoảng 45 tỷ USD theo lời hứa sẽ hiến tặng 99% tài sản mà Zuckerberg đưa ra mấy năm trước.

Ngoài quỹ từ thiện nhà Zuckerberg, Benenson Strategy Group còn làm việc cho các tổ chức phi lợi nhuận khác như AARP, American Civil Liberties Union, hay quỹ Born This Way Foundation của nữ ca sỹ Lady Gaga.

Politico nhận định, việc sử dụng công ty tư vấn trên là tín hiệu mới nhất cho thấy vợ chồng Zuckerberg “đang đẩy mạnh công tác từ thiện của họ sang lĩnh vực chính trị và chính sách”.

Hồi tháng 1 năm nay, Zuckerberg, 33 tuổi, và Chan, 32 tuổi, đã thuê David Plouffe, nhà quản lý chiến dịch tranh cử của ông Obama hồi năm 2008, vào vị trí Giám đốc chính sách của quỹ từ thiện gia đình. Cặp đôi cũng đưa vào đội ngũ nhân sự của mình Amy Dudley, một cựu cố vấn truyền thông của thượng nghị sỹ Dân chủ Tim Kaine. Tham gia quản lý Chan Zuckerberg Foundation còn có Ken Mehlman, người quản lý chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống George W. Bush hồi năm 2004.

Chưa kể, theo trang Business Insider, nhiếp ảnh gia cá nhân của Zuckerberg là Charles Ommanney từng là nhiếp ảnh gia cho các chiến dịch tranh cử của Tổng thống Bush và Tổng thống Obama.

Tờ Washington Post đánh giá rằng Zuckerberg đang làm nhiều việc mà một ứng cử viên Tổng thống có thể làm. Tỷ phú trẻ này đang thực hiện kế hoạch tới thăm tất cả các bang của Mỹ trong năm 2017. Sau khi tới thăm mỗi bang, Zuckerberg đều đăng những bức ảnh thăm nhà máy, cảm ơn cảnh sát, thăm trang trại…

Hồi tháng 12 năm ngoái, Zuckerberg cũng tuyên bố anh không còn coi mình là một người vô thần nữa, mà “tôn giáo là một điều rất quan trọng”.

Tháng 1/2017, Zuckerberg lên tiếng phủ nhận những đồn đoán cho rằng anh sẽ ra tranh cử Tổng thống. Tuy nhiên, những gì mà Zuckerberg đang làm cho thấy khả năng ngược lại.

Với khối tài sản ròng gần 72 tỷ USD, Zuckerberg hiện xếp thứ 5 trong xếp hạng tỷ phú Bloomberg Billionaires Index. Anh cũng là một trong những tỷ phú trẻ nhất thế giới.

Theo Bình Minh

VnEconomy

Trở lên trên