MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Ông Lê Như Tiến

Câu chuyện của ông Nguyễn Văn Thể: Tín hiệu đáng mừng về văn hóa từ chức

Câu chuyện của ông Nguyễn Văn Thể: Tín hiệu đáng mừng về văn hóa từ chức

31/10/2022 08:38

Từ chức vừa là trách nhiệm, vừa là đạo đức của cán bộ, nói rộng ra, đó còn là văn hóa. Cán bộ xin từ chức không có nghĩa là kết thúc sự nghiệp nếu vẫn còn đủ tuổi công tác.

Quà tết hay sự trả lễ, hối lộ lãnh đạo?

Quà tết hay sự trả lễ, hối lộ lãnh đạo?

27/12/2021 07:14

Vụ việc hai công chức nhận quà biếu trị giá 55 triệu đồng ở Ðà Nẵng bị phát hiện và xử lý kỷ luật vừa qua đã rung lên tiếng chuông cảnh báo về hiện tượng này. Những món quà mang nặng về giá trị vật chất không phải quà tết đơn thuần, mà thực chất là hối lộ trá hình, hay sự mua bán, trả lễ lãnh đạo cấp trên. Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục Lê Như Tiến nêu quan điểm về vấn đề này với Tiền Phong.

Ông Lê Như Tiến, đại biểu Quốc hội khoá XIII: Cần xem xét trách nhiệm của không chỉ Bộ Y tế

Ông Lê Như Tiến, đại biểu Quốc hội khoá XIII: Cần xem xét trách nhiệm của không chỉ Bộ Y tế

22/12/2021 09:41

Tình trạng thông thầu, nâng giá thiết bị, vật tư y tế đã được đề cập nhiều trong thời gian qua. Nhiều cán bộ quản lý trong ngành y tế, ngay cả cấp thứ trưởng cũng đã bị khởi tố, điều tra. Đó chính là điều đáng báo động trong ngành y tế.

Ông Lê Như Tiến: Cần công khai danh tính các cán bộ mua bằng tiếng Anh giả của Đại học Đông Đô

Ông Lê Như Tiến: Cần công khai danh tính các cán bộ mua bằng tiếng Anh giả của Đại học Đông Đô

30/11/2020 16:08

Ông Lê Như Tiến nhấn mạnh, những người mua bằng giả của ĐH Đông Đô đã lừa dối Đảng, Nhà nước, cơ quan, tổ chức nên cần công khai danh tính và xử lý nghiêm trước pháp luật.

Loại bỏ những cá nhân "thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh"

Loại bỏ những cá nhân "thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh"

23/05/2020 08:22

Nhận diện cán bộ có đầy đủ phẩm chất là câu chuyện không hề dễ dàng, cần có sự thẳng thắn, minh bạch trong công tác cán bộ.

Ông Lê Như Tiến: Phải công khai việc cựu quan chức ‘chây ì’ không chịu trả nhà công vụ

Ông Lê Như Tiến: Phải công khai việc cựu quan chức ‘chây ì’ không chịu trả nhà công vụ

21/04/2020 13:22

Theo ông Lê Như Tiến, ngoài việc công khai tên của 12 cựu quan chức "chây ì" không chịu trả nhà công vụ thì phải gửi thông báo về đơn vị từng công tác, nơi cư trú của các vị này.

Ông Lê Như Tiến trả xe công vụ trước nghỉ hưu có chi mà lạ!

Ông Lê Như Tiến trả xe công vụ trước nghỉ hưu có chi mà lạ!

04/08/2016 11:26

Nghỉ hưu thì trả xe, trả phòng làm việc, chuyện bình thường như vậy nhưng ở nước mình là chuyện lạ.

“Chưa làm rõ trách nhiệm người đứng đầu thì hoà cả làng hết”

“Chưa làm rõ trách nhiệm người đứng đầu thì hoà cả làng hết”

11/07/2016 07:58

Ông Lê Như Tiến: “Nếu không quy được trách nhiệm thì chúng ta còn nói chung chung và chừng ấy còn thất thất thoát, lãng phí”.

40 công chức nộp hơn 1 tỷ... “chống trượt”: Thang giá trị bị đảo lộn

40 công chức nộp hơn 1 tỷ... “chống trượt”: Thang giá trị bị đảo lộn

15/08/2014 17:38

Nhiều cơ quan, tổ chức Nhà nước vẫn tuyển dụng công chức dựa trên các mối quan hệ cá nhân hoặc quá chú trọng vào bằng cấp.

Cần tạo điều kiện để phát triển kinh tế báo chí

Cần tạo điều kiện để phát triển kinh tế báo chí

29/07/2014 08:15

Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội đã dành trọn ngày 28-7 nghe tham vấn chuyên gia về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực báo chí.

Từ chức đúng lúc là tự trọng

Từ chức đúng lúc là tự trọng

27/04/2014 22:36

Lâu nay, việc cán bộ xin từ chức vì mất uy tín ở nước ta rất hãn hữu. Phần lớn từ chức là để xin thôi việc, vì lý do sức khỏe, về quê hợp lý hóa gia đình…

Trở lên trên