MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Nguyễn Xuân Thắng: Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử

Phát biểu tại Hội thảo "Việt Nam: 40 năm Đổi Mới và tầm nhìn 2045" sáng 21/3, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, trải qua gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Ngày 21/3, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam tổ chức Hội thảo "Việt Nam: 40 năm Đổi Mới và tầm nhìn 2045" với sự tham gia của 200 đại biểu.

Hội thảo là một phần quan trọng trong chuỗi nghiên cứu phục vụ việc tổng kết 40 năm đổi mới của Việt Nam mà Trung tâm Việt – Úc (VAC) hỗ trợ, nhằm phân tích và đưa ra khuyến nghị chính sách về các vấn đề phát triển quan trọng của đất nước, góp phần hiện thực hoá tầm nhìn phát triển của Việt Nam tới năm 2045. Các kết quả nghiên cứu dự kiến sẽ là đầu vào phục vụ cho việc xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới và dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ông Nguyễn Xuân Thắng: Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử- Ảnh 1.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Trường Phong.

Các tham luận tại Hội thảo tập trung vào 6 chủ đề được xác định là trọng tâm trong quá trình phát triển của Việt Nam, bao gồm: Các xu hướng lớn trên toàn cầu; Cải cách hệ thống quản trị công; Vượt bẫy thu nhập trung bình; Cải cách lĩnh vực tài chính ở Việt Nam; Đô thị hóa; Phát triển bền vững.

Phát biểu tại Hội thảo, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng , Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định tầm quan trọng của chuỗi nghiên cứu phục vụ tổng kết 40 năm đổi mới của Việt Nam và việc hợp tác nghiên cứu khoa học giữa các chuyên gia Australia và Việt Nam. Điều này thể hiện sự tin cậy chính trị và cam kết chia sẻ tri thức giữa hai quốc gia.

Ông Thắng đánh giá cao hội thảo đã xác định và tập trung trao đổi, thảo luận xoay quanh 6 chủ đề quan trọng. Trong đó có những vấn đề phức tạp, khó dự báo trong sự biến động bất ổn của tình hình quốc tế; những vấn đề lớn, dài hạn như phát triển bền vững; những vấn đề “nóng” như cải cách hệ thống quản trị công và hệ thống tài chính; những vấn đề có thể mang tính đột phá như vấn đề đô thị hóa chuyển đổi số; gắn liền với 6 nghiên cứu góp phần phục vụ việc tổng kết 40 năm đổi mới của Việt Nam.

Ông Thắng đánh giá, trải qua gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế thị trường; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; cùng với tư duy tiếp cận cách làm sáng tạo nổi bật, riêng có của Việt Nam, do người Việt Nam thực hiện; Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, như lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng : “Chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Ông Nguyễn Xuân Thắng: Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử- Ảnh 2.

Các diễn giả chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: Trường Phong.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dẫn chứng, từ một nước nông nghiệp, lạc hậu, nghèo nàn, quy mô nền kinh tế nhỏ bé, với GDP chỉ 26,3 tỷ USD trong những năm đầu đổi mới, Việt Nam đã ra khỏi nhóm các nước có thu nhập thấp từ năm 2008; quy mô nền kinh tế đạt 430 tỷ USD, đứng thứ 35 trong top 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới… Vào năm 2023, GDP bình quân đầu người đạt mức 4.300 USD, tăng gần 58 lần so với những năm đầu đổi mới…

“Từ một nền kinh tế đóng cửa, khép kín, Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 22 toàn cầu. Năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 700 tỷ USD; thu hút đầu tư nước ngoài đạt 23 tỷ USD, là mức cao nhất từ trước đến nay, ngay cả các thị trường lớn bị thu hẹp và chuỗi cung ứng toàn cầu còn nhiều đứt gãy…”, ông Thắng nói. Theo ông Thắng, từ những thành tựu đó, nhiều ý kiến nhận định rằng “Việt Nam đã từng bước xác lập một mô hình phát triển”.

GS. TS Nguyễn Xuân Thắng mong muốn các chuyên gia chia sẻ những kinh nghiệm sinh động, phong phú của thế giới, nhất là kinh nghiệm các quốc gia có trình độ tương đồng, gần với thực tiễn Việt Nam, giúp Việt Nam nhanh chóng tìm ra những giải pháp khả thi để giải quyết những khó khăn, thách thức, những hạn chế, bất cập trong tiến trình đổi mới, hội nhập và phát triển. Việt Nam luôn học hỏi, cả những bài học thành công để vận dụng trong quá trình phát triển; học hỏi ở cả những bài học thất bại để “tránh những vết xe đổ” trên tinh thần “rất cầu thị”.

Tại hội thảo, Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski bày tỏ sự ấn tượng trước nỗ lực của gần 40 chuyên gia Australia và Việt Nam trong việc hợp tác thực hiện các nghiên cứu.

Đại sứ nhấn mạnh: “Chúng tôi đang nỗ lực hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa tầm nhìn 2045. Mối quan hệ của hai quốc gia chưa bao giờ bền chặt như thời điểm này và chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm, dựa trên niềm tin như đã nêu trong tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Australia và Việt Nam lên quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện”.

Theo Trường Phong

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên