MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Trump tuyên bố chiến thắng trade war nhưng Thượng nghị sĩ Mỹ gọi việc hủy bỏ cấm vận Huawei là "sai lầm thảm họa"

01-07-2019 - 10:07 AM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Trump khẳng định Mỹ đã chiến thắng dù Fed "không giúp ích chút nào".

Một ngày sau khi đạt được "thỏa thuận ngừng bắn" tạm thời với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đã chiến thắng trong cuộc chiến thương mại.

Trong chuyến thăm tới Hàn Quốc sau khi tham dự hội nghị G20 ở Nhật Bản, ông Trump cũng phát biểu trong 1 cuộc họp báo rằng Cục dữ trữ liên bang Mỹ (Fed) đã "không giúp ích chút nào" trong cuộc chiến thương mại với Bắc Kinh mà ông đã phát động.

"Nhưng bất chấp điều đó chúng tôi vẫn đang chiến thắng, và còn thắng lớn vì đã tạo ra được nền kinh tế số 1 thế giới", ông nói.

Cho tới thời điểm hiện tại Nhà Trắng vẫn chưa công bố chi tiết thỏa thuận giữa ông Trump và ông Tập, đồng nghĩa vẫn còn nhiều điều chưa chắc chắn về những diễn biến tiếp theo. Trump phát biểu sau hội nghị G20 rằng ông sẽ trì hoãn vô thời hạn động thái đánh thuế lên thêm 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc đồng thời cho phép các công ty Mỹ tiếp tục làm ăn với tập đoàn Huawei của Trung Quốc.

Tuy nhiên, động thái này đã vấp phải sự chỉ trích ở quê nhà, khi nhiều nghị sĩ trong Quốc hội Mỹ đồng tình với đánh giá Huawei là một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và không muốn coi công ty này là 1 quân bài để mặc cả.

"Nếu Tổng thống Trump đồng ý hủy bỏ các lệnh cấm vận gần đây đối với Huawei, ông ấy đã mắc phải 1 sai lầm thảm họa", thượng nghị sĩ Marco Rubio viết trên Twitter.

Không chỉ nhất trí tái khởi động đàm phán thương mại, ông Trump còn cho biết ông Tập đã đồng ý sẽ nhập khẩu một lượng lớn nông sản Mỹ. Tuy nhiên, thông tin trên báo chí chính thống của Trung Quốc lại chỉ nói rằng ông Trump hi vọng Trung Quốc sẽ nhập khẩu nhiều hàng hóa Mỹ hơn như một phần của thỏa thuận ngừng bắn.

Hôm qua ông Trump đã có cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và bất ngờ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại khu vực phi quân sự được coi là biên giới giữa hai miền Triều Tiên. Khi được hỏi về vấn đề Trung Quốc trong cuộc họp báo với Tổng thống Moon, ông trump cho biết "chúng tôi đang thu mức thuế 25% đối với 250 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, và Trung Quốc đang phải chịu chi phí – bạn biết đấy, lạm phát của chúng tôi không tăng lên".

Tổng thống Trump vẫn nhiều lần nhắc đi nhắc lại rằng Trung Quốc phải chịu chi phí thuế quan, bác bỏ lập luận của nhiều nhà kinh tế rằng các công ty và người tiêu dùng Mỹ mới là bên phải chịu đựng chi phí với mức giá cả cao hơn.

"Trung Quốc đã hạ giá nhân dân tệ để chi trả cho thuế quan", ông nói. Đồng nhân dân tệ đã giảm giá so với USD, giúp giảm bớt phần nào tác động tiêu cực từ thuế quan nhưng phía Trung Quốc khẳng định đó chỉ là kết quả của các lực đẩy thị trường.

Chính quyền Trump trong động thái mới nhất đã không cho Trung Quốc vào danh sách các nước thao túng tỷ giá. Tuy nhiên ông Trump vẫn thường xuyên nói rằng Trung Quốc đang phá giá đồng nội tệ. "Họ cũng bơm rất nhiều tiền vào nền kinh tế. Mỹ thì không. Chúng tôi tăng lãi suất còn họ thì hạ lãi suất".

Fed và Chủ tịch Jerome Powell thường xuyên bị ông Trump chỉ trích vì đã tăng lãi suất trong năm 2018. Trong cuộc họp cách đây ít ngày Fed đã tuyên bố sẽ xem xét hạ lãi suất trong năm nay nếu như nền kinh tế có dấu hiệu đi xuống.

Thu Hương

Bloomberg

Trở lên trên