MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đề xuất tăng 8% lương tối thiểu vùng năm 2019

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đề xuất tăng 8% lương tối thiểu vùng năm 2019

09/07/2018 18:09

Mức tăng 220.000 - 330.000 đồng/tháng được đại diện người lao động đưa ra đã tính tới trượt giá, tăng năng suất lao động, chênh lệch giữa mức lương tối thiểu và nhu cầu sống tối thiểu. Trong khi khi đó, đại diện người sử dụng lao động không muốn tăng lương tối thiểu vùng trong năm 2019.

“Có những vấn đề về thuế và hải quan đã được tháo gỡ nhưng doanh nghiệp vẫn hỏi, vẫn chưa biết để thực hiện”

“Có những vấn đề về thuế và hải quan đã được tháo gỡ nhưng doanh nghiệp vẫn hỏi, vẫn chưa biết để thực hiện”

27/11/2017 16:30

Đây là ý kiến của bà Vũ Thị Mai, Thứ trưởng Bộ Tài chính tại Hội nghị đối thoại “về chính sách và thủ tục hành chính thuế, hải quan năm 2017” sáng 27/11.

Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc: Phát triển bền vững không phải là một lựa chọn, đó là con đường duy nhất!

Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc: Phát triển bền vững không phải là một lựa chọn, đó là con đường duy nhất!

10/10/2017 13:53

Tại Diễn đàn doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam 2017, sáng 10/10, ông Vũ Tiến Lộc cho rằng kinh doanh bền vững không chỉ là nhu cầu đạo đức mà còn là cơ hội phát triển của doanh nghiệp.

Bước tiếp theo của đề xuất loại bỏ 675 điều kiện kinh doanh là gì?

Bước tiếp theo của đề xuất loại bỏ 675 điều kiện kinh doanh là gì?

06/10/2017 07:55

Bộ Công thương đề xuất bãi bỏ 675 điều kiện kinh doanh nhưng tiếp theo cần làm gì để động thái này có hiệu quả trong thực tế? TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng: "Việc loại bỏ phải từ trên xuống, phải có chế tài rất mạnh".

Chuyên gia Phạm Chi Lan: Nghiện quyền lực, cơ quan quản lý lạm quyền và đưa ra nhiều điều kiện kinh doanh vượt quá luật

Chuyên gia Phạm Chi Lan: Nghiện quyền lực, cơ quan quản lý lạm quyền và đưa ra nhiều điều kiện kinh doanh vượt quá luật

03/10/2017 13:57

Tại “Diễn đàn Chính sách cạnh tranh quốc gia” tổ chức sáng 03/10, bà Phạm Chi Lan - nguyên Phó chủ tịch VCCI cho rằng: Cơ quan quản lý Nhà nước không phải là thích quản lý mà là nghiện quyền lực; và điều này dẫn tới việc lạm quyền.

Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế kể chuyện ít người biết về xây dựng thuế bảo vệ môi trường

Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế kể chuyện ít người biết về xây dựng thuế bảo vệ môi trường

27/08/2017 15:58

Trao đổi về luật thuế bảo vệ môi trường, ông Phạm Đình Thi, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính đã chia sẻ những câu chuyện bên lề về quá trình xây dựng pháp luật mà nhiều người hiện chưa biết.

Tính giá vé cho trạm BOT Cai Lậy ra sao?

Tính giá vé cho trạm BOT Cai Lậy ra sao?

19/08/2017 14:00

Giá vé cần được tính toán để không cao hơn lợi ích mà người điều khiển phương tiện giao thông nhận được khi di chuyển trên tuyến đường mới được xây dựng, nâng cấp.

Chính phủ yêu cầu rà soát các điều kiện kinh doanh theo tiêu chuẩn của Mỹ, Nhật, Tây Âu

Chính phủ yêu cầu rà soát các điều kiện kinh doanh theo tiêu chuẩn của Mỹ, Nhật, Tây Âu

12/08/2017 19:01

Trước tháng 12/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì rà soát và trình lên Chính phủ đề xuất bãi bỏ các điều kiện hạn chế cạnh tranh thị trường.

Kín lịch đàm phán Hiệp định TPP

Kín lịch đàm phán Hiệp định TPP

16/09/2014 15:13

Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh sẽ thảo luận với các đối tác Hoa Kỳ về hướng giải quyết các vấn đề quan tâm trong đàm phán TPP...

Ấn Độ tìm kiếm cơ hội hợp tác bất động sản tại Việt Nam

Ấn Độ tìm kiếm cơ hội hợp tác bất động sản tại Việt Nam

12/09/2014 17:38

Ngày 12/9, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức hội thảo bất động sản giữa Việt Nam và Ấn Độ, với sự tham gia của hơn 50 doanh nghiệp bất động sản Ấn Độ.

12 năm không bình thường của Metro Việt Nam

12 năm không bình thường của Metro Việt Nam

12/08/2014 08:23

Lỗ liên tục trong các năm, nhưng Metro Việt Nam vẫn không ngừng mở rộng thị trường.

Tăng lương phải bền vững

Tăng lương phải bền vững

09/08/2014 17:32

Theo ông Phillip Hazelton, chuyên gia Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam, tăng lương tối thiểu phải gắn với việc tạo điều kiện để tăng trưởng tiền lương bền vững, gồm cả tăng năng suất lao động

“VCCI có sai sót nhưng không tiêu cực, tham nhũng”

“VCCI có sai sót nhưng không tiêu cực, tham nhũng”

25/07/2014 12:14

“Việc VCCI gửi tiền có nguồn gốc ngân sách Nhà nước là để sinh lãi tăng thu cho ngân sách chứ không có việc gửi tiền ngân sách để lấy lãi chi tiêu”.

Doanh nghiệp "đói" thông tin

Doanh nghiệp "đói" thông tin

19/06/2014 21:32

Vai trò của Bộ Công Thương và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trong việc xúc tiến và cung cấp thông tin cho các DN trong nước về nhu cầu của thị trường thế giới còn hạn chế.

“Nhà đầu tư nước ngoài hãy yên tâm làm ăn”

“Nhà đầu tư nước ngoài hãy yên tâm làm ăn”

20/05/2014 12:46

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản gửi các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, nhằm kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục yên tâm làm ăn.

“Doanh nghiệp đang phải mua vàng nguyên liệu trôi nổi trên thị trường”

“Doanh nghiệp đang phải mua vàng nguyên liệu trôi nổi trên thị trường”

05/05/2014 11:25

Do không được nhập khẩu vàng nguyên liệu nên nhiều doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ không biết mua vàng nguyên liệu từ đâu.

Doanh nghiệp còn tự bơi, đầu tư còn dàn trải

Doanh nghiệp còn tự bơi, đầu tư còn dàn trải

30/04/2014 08:33

Trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch VCCI, ông Vũ Tiến Lộc cho rằng, ở đâu tiếng nói của khu vực DN, nhất là DN tư nhân mạnh mẽ, ở đó, tạo nên áp lực, đẩy nhanh quá trình cải cách các địa phương.

Dự thảo luật đầu tư sửa đổi: Nóng chuyện đầu tư nước ngoài

Dự thảo luật đầu tư sửa đổi: Nóng chuyện đầu tư nước ngoài

12/03/2014 17:14

Trong nhiều lần lấy ý kiến gần đây cho dự thảo Luật đầu tư sửa đổi, điểm nóng dễ nhận ra nhất chính là các vấn đề liên quan đến đầu tư nước ngoài.

Gần 70% doanh nghiệp “ngán” hàng tồn kho

Gần 70% doanh nghiệp “ngán” hàng tồn kho

09/07/2013 22:53

Khảo sát cho thấy, có tới gần 70% doanh nghiệp cho biết hàng tồn kho đang là nỗi lo ngại lớn.

Trở lên trên