MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phút chót chưa có bản quyền, nhiều người mua vé rẻ đi Lào, Campuchia xem ké World Cup 2018

05-06-2018 - 09:59 AM | Sống

Mua vé, đặt tour giá rẻ đi Lào, Campuchia hoặc đặt bàn xem bóng đá tại quán cà phê là lựa chọn của nhiều người hâm mộ, đề phòng Việt Nam không mua được bản quyền World Cup 2018.

Trước kỳ World Cup 10 ngày, tính đến ngày 4/6, các đài tại Việt Nam vẫn chưa mua được bản quyền World Cup 2018 khiến người hâm mộ bóng đá như "ngồi trên đống lửa".

Không thể bỏ số tiền lớn sang Nga xem trực tiếp các trận đấu, nhiều người Việt chuyển qua mua vé giá rẻ tự di chuyển hoặc mua tour sang các nước bạn láng giềng như Lào, Campuchia hay Thái Lan để "xem ké" giải bóng lớn nhất hành tinh sắp diễn ra.

Vừa đi du lịch Lào, Campuchia vừa xem bóng đá là lựa chọn của anh Nguyễn Minh Tài (trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) và nhóm bạn. Anh Tài chia sẻ, hiện tại, anh đã đặt mua vé đi Lào vào ngày 12/6 để kịp xem trận khai mạc World Cup 2018 giữa tuyển Nga và Saudi Arabia.

Chi phí toàn bộ hành trình 5 ngày 4 đêm của vị du khách này được ước tính dao động từ 7 triệu đồng, bao gồm vé xe đường bộ, chi phí ăn uống, di chuyển và thuê khách sạn.

"Nếu căn chuẩn, tôi có thể xem được 7 trận đấu trong những ngày ở Lào. Hiện tại, nhóm kết hợp du lịch và xem bóng đá tại nước láng giềng đã lên tới 10 người", anh Tài cho hay.

Theo chia sẻ của những người hâm mộ, hiện tại, do sát thời điểm giải bóng diễn ra, nên họ chọn những nước có chi phí du lịch rẻ để tiết kiệm chi phí.

Phút chót chưa có bản quyền, nhiều người mua vé rẻ đi Lào, Campuchia xem ké World Cup 2018 - Ảnh 1.

Du lịch Campuchia, Lào kết hợp "xem ké" World Cup đang là lựa chọn của nhiều người hâm mộ Việt Nam.

Khảo sát tại nhiều công ty lữ hành, những ngày gần đây, lượng hành khách mua tour đi các nước trong khu vực có sự gia tăng.

Anh Vũ Tuấn Minh (hướng dẫn viên du lịch tại Hà Nội) cho biết, hiện tại, công ty anh tiếp nhận 8 đoàn du khách đi du lịch kết hợp xem bóng đá tại các nước Đông Nam Á vào giữa tháng 6.

Ngoài ra, lượng khách đi Thái Lan, Campuchia trong tháng này cũng tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều khách chia sẻ muốn tận dụng chuyến đi để xem các trận đấu có đội bóng hâm mộ.

Lý giải cho sự biến động này, anh Minh tiết lộ, ngày khai mạc World Cup 2018 sẽ diễn ra với nhiều hoạt động thu hút, chính vì thế, khách đặt tour từ các ngày 12 – 20/6 rất đông.

Ngoài ra, một số trận đấu hay như trận Tây Ban Nha – Bồ Đào Nha, Brazil – Thụy Sĩ diễn ra vào thời điểm này, khiến khách đặt tour tăng đột biến.

Hiện tại, các tour đường bộ đi Lào: Viêng Chăn - Udon Thani (5 ngày 4 đêm) có giá từ 6,5 – 7 triệu đồng/người. Tour TP HCM – Siem Reap – Phnom Penh (4 ngày 3 đêm) có giá từ 3,9 – 4,2 triệu đồng/người.

So với hành trình đi các quốc gia khác đã có bản quyền xem World Cup như Thái Lan, Singapore hay Malaysia, tour đi Lào, Campuchia có chi phí rẻ hơn từ 1 -3 triệu đồng/người.

Nhận thấy nhu cầu tăng cao của hành khách, một số công ty lữ hành ở Hà Nội đã kết hợp tung khuyến mại, giảm giá từ 300.000 – 400.000 đồng/người cho tour đi Đông Nam Á. Tuy nhiên, khi đặt các tour du lịch này, khách hàng sẽ tự chủ động việc di chuyển và chọn địa điểm xem trận đấu bóng.

Không chỉ công ty lữ hành gia tăng khách, nhiều nhà hàng, quán cà phê ở Hà Nội cũng có cơ hội "ăn nên làm gia" khi cập nhật những kênh không chính thức xem World Cup 2018.

Hàng loạt cửa hàng đã trang bị máy chiếu, màn hình lớn để cập nhật giải đấu. Theo đó, các trận đấu bóng sẽ được xem nhờ các link được chia sẻ trên các website, ứng dụng (sop cast), hay thậm chí là livestream trực tiếp trên một vài fanpape.

Anh Nguyễn Tuấn Minh (chủ quán cà phê trên phố Quang Trung, Hà Nội) cho biết, cửa hàng đã chi hơn 40 triệu đồng cho việc thuê màn hình, máy chiếu cỡ lớn và hơn 4 triệu đồng gói nâng cấp đường truyền internet tại quán để việc xem World Cup trên mạng không bị gián đoạn.

"Tuy chi phí bỏ ra cũng nhiều nhưng không phải cửa hàng nào cũng có cách này để hút khách, vì thế, dự đoán khách đến xem bóng đá và uống cà phê sẽ tăng gấp nhiều lần", anh Minh hi vọng.

Nhiều cửa hàng tại Hà Nội chi thêm tiền thuê máy phát điện để đề phòng. Trong đó, giá thuê máy phát theo giờ trong dịp này dao động từ 200.000 - 300.000 đồng/giờ (tùy công suất).

Phút chót chưa có bản quyền, nhiều người mua vé rẻ đi Lào, Campuchia xem ké World Cup 2018 - Ảnh 2.

Nhiều cửa hàng chọn cách thuê máy chiếu, nâng cấp đường truyền internet để xem World Cup trên mạng.

Khảo sát tại nhiều cửa hàng kinh doanh đồ uống, giá dịch vụ cho các giờ diễn ra các trận đấu bóng chỉ tăng nhẹ khoảng 2-5%. Các trận đấu diễn ra vào các giờ muộn, sau 23h đêm sẽ có thêm phí dịch vụ, nhưng không đáng kể, trung bình từ 5.000 – 10.000 đồng/người.

Một số cửa hàng để kích cầu, thậm chí giảm 10% cho khách hàng đặt chỗ từ sớm và đi theo nhóm từ 5 người.

Nhiều dịch vụ ăn theo mùa World Cup 2018 cũng bắt đầu sôi động trước khi bóng bắt đầu lăn trên các sân cỏ tại đất nước Nga. Trong đó, dịch vụ giao đồ ăn đêm ship đồ ăn đêm, đồ ăn khuya... nhanh chóng "mọc lên như nấm sau mưa".

Theo đó, ngoài chi phí mua đồ, khách hàng cần trả thêm phí chuyển hàng từ 20.000 - 30.000 đồng/đơn hàng, tùy số km di chuyển.

Theo Hoàng Linh

Nhịp Sống Kinh Tế

Trở lên trên