MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Rộ tin cựu Tổng tư lệnh bất đồng với ông Zelensky bị bắt vì từ chối 1 yêu cầu: Bí ẩn sau sóng gió ở Kiev

24-04-2024 - 13:15 PM | Tài chính quốc tế

Trong những ngày gần đây, truyền thông Ukraine và quốc tế không ngừng đồn thổi về việc cựu Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) Valeriy Zaluzhny đã bị bắt.

Rộ tin cựu Tổng tư lệnh Ukraine bị bắt

Theo trang Avia Pro, một mguồn tin giấu tên từ văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận rằng ông Zaluzhny đã bị Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) bắt giữ vì từ chối tới London để đảm nhận chức vụ Đại sứ Ukraine tại Anh.

Nguồn tin giấu tên từ Kiev cho biết, ông Zaluzhny đang được canh giữ nghiêm ngặt và sẽ phải giữ nguyên tình trạng này cho đến khi ông đồng ý với đề nghị của Văn phòng Tổng thống Ukraine - từ bỏ tham vọng làm tổng thống và đến London.

Rộ tin cựu Tổng tư lệnh bất đồng với ông Zelensky bị bắt vì từ chối 1 yêu cầu: Bí ẩn sau sóng gió ở Kiev- Ảnh 1.

Cựu Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Valeriy Zaluzhny. Ảnh: Reuters

Theo trang Avia Pro, việc thay thế ông Zaluzhny khỏi vị trí Tổng tư lệnh AFU được Tổng thống Zelensky xác nhận vào ngày 8/2 năm nay. Tổng thống Ukraine giải thích lý do rằng vị tướng này không vượt qua cuộc kiểm tra y tế hàng năm.

Một ngày sau khi mất chức, ông Zaluzhny đã được Tổng thống Zelensky trao tặng "Ngôi sao Anh hùng Ukraine" - phần thưởng cao quý nhất của nước này.

Và một tháng sau, Tổng thống Ukraine lại tiến cử ông Zaluzhny đến London làm đại sứ. Ông Zaluzhny đã đồng ý sơ bộ, nhưng lễ trình ủy nhiệm thư của đại sứ đã không diễn ra.

Nhiều thông tin về bất đồng tại Kiev

Cựu nghị sĩ Ukraine Volodymyr Oliynyk - lãnh đạo phong trào Other Ukraine - trong cuộc trò chuyện với Free Press, đã bác bỏ thông tin của Kyiv rằng chính ông Zaluzhny đã từ chối đến London.

Theo ông Oliynyk, vị tướng này đã hứa với Tổng thống Zelensky và Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Ermak rằng bản thân sẽ làm mọi việc như được yêu cầu, nhưng Vương quốc Anh chỉ đưa ra đồng ý chứ không mời ông Zaluzhny xuất trình thư ủy nhiệm.

Ông Oliynyk cũng cho rằng, trong tình huống như vậy, việc để vị cựu tổng tư lệnh được tự do là rất nguy hiểm nên ông sẽ bị quản thúc tại gia cho đến khi London mời ông.

Theo các chuyên gia, vụ bắt giữ ông Zaluzhny (nếu xác thực) có thể liên quan đến cuộc tranh giành quyền lực chính trị ở Ukraine. 

Oleg Tsarev - cựu Phó chủ tịch Verkhovna Rada (Quốc hội đơn viện của Ukraine) - trong một bài đăng trên tài khoản Telegram cá nhân, đã nói về thông tin rằng Văn phòng Tổng thống Ukraine muốn cựu Tổng tư lệnh Zaluzhny đồng ý làm việc ở London và từ bỏ tham vọng làm tổng thống.

Ngoài ra, việc bắt giữ ông Zaluzhny được cho là có thể liên quan đến mâu thuẫn nội bộ trong quân đội Ukraine. Theo ông Volodymyr Oliynyk, có những biểu hiện bất mãn trong quân đội Ukraine về việc cách chức ông Zaluzhny và ê kíp của ông, những người cũng bị sa thải vì lý do sức khỏe.

Theo trang Avia Pro, trong mọi trường hợp, tình hình xung quanh vụ bắt giữ cựu Tổng tư lệnh Ukraine vẫn chưa rõ ràng và cần phải theo dõi thêm.

Vị tướng được tín nhiệm cao

Ông Valeriy Zaluzhny giữ chức Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine kể từ tháng 7/2021. Tới tháng 11/2023, bắt đầu xuất hiện thông tin giữa Tổng thống Zelensky và tướng Zaluzhny nảy sinh bất đồng.

Tin đồn về bất đồng giữa 2 người ngày càng nhận được sự chú ý sau khi ông Zaluzhny xuất hiện trên tờ Economist, nói rằng xung đột đang bế tắc và Ukraine có nguy cơ đang rơi vào bẫy của cuộc chiến kéo dài.

Tổng thống Zelensky sau đó nói không đồng tình với quan điểm này.

Ngày 4/12/2023, tờ Ukrainska Pravda đưa tin ông Zelensky được cho là đã "qua mặt" tướng Zaluzhny trong quá trình liên lạc với một số chỉ huy quân sự.

Kết quả thăm dò vào tháng 12/2023 cho thấy, 43% người Ukraine tin rằng có thể có bất đồng giữa hai ông Zelensky và Zaluzhny, nhưng chỉ 8% tin rằng tình hình rất nghiêm trọng.

Kết quả cuộc thăm dò cũng cho thấy, tướng Zaluzhny có tỷ lệ tín nhiệm lên tới 92%, khiến ông trở thành nhà lãnh đạo quân sự đáng tin cậy nhất tại Ukraine. Theo khảo sát này, đại đa số (72%) người Ukraine sẽ không đồng tình với việc thay thế ông.

Theo Hữu Hiển

Đời sống Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên